Nhiều trẻ mắc hội chứng MIS-C sau COVID-19 ở Đắk Lắk

VOV.VN - Thời gian vừa qua, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận và điều trị cho hàng chục trẻ mắc hội chứng MIS-C (viêm đa hệ thống) hậu COVID-19, trong đó có những trường hợp trẻ bị sốc, suy hô hấp, suy tim nguy hiểm đến tính mạng.

Chăm sóc con tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, chị Vũ Thị Hương, ở phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cách đây hơn 1 tháng, con trai 7 tuổi của chị có biểu hiện sốt, gia đình cho cháu uống thuốc hạ sốt và thấy cháu trở lại bình thường nên gia đình không test COVID-19 cho cháu. Tuy nhiên, khoảng 5 tuần sau, cháu liên tục sốt cao không có cách nào hạ sốt được nên gia đình đưa cháu nhập viện. Sau khi các bác sĩ thăm khám, làm các xét nghiệm cần thiết, kết quả cho thấy cháu bị MIS-C hậu COVID-19.

“Vì không phát hiện sớm nên để đến bây giờ việc điều trị bệnh bị kéo dài. Nếu tôi biết sớm cháu bị hậu COVID-19, tôi cho cháu điều trị sớm hơn thì cháu sẽ khỏe hơn”.

Giống như chị Hương, anh Nguyễn Chí Quốc ở phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột cũng vô cùng lo lắng và bất ngờ khi các bác sĩ cho biết con gái của anh mắc hội chứng MIS-C hậu COVID-19.

 “Triệu chứng của bé lúc đầu là sốt liên tục 4 ngày  và ngày thứ 5 mới vào viện, sốt nổi ban, chóng mặt, đầu quay, đau đầu, ói, không ăn được gì. Đội ngũ bác sĩ cũng hỗ trợ và điều trị đến bây giờ thì cháu cũng đỡ rồi, tất cả các triệu chứng đều giảm hết, giờ cháu khỏe, ăn uống bình thường”.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, Trưởng Khoa Nhi Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hội chứng MIS-C là tình trạng viêm các cơ quan khác nhau bao gồm tim, phổi, thận, não, da, mắt hoặc các cơ quan thuộc hệ tiêu hóa ở trẻ em vào thời điểm khoảng 4-8 tuần sau khi mắc COVID-19. Đây là phản ứng miễn dịch rất nghiêm trọng, có thể gây nguy hiểm cho trẻ, để lại nhiều di chứng hoặc dẫn tới tử vong.

“Hội chứng MIS-C hậu COVID-19 không tùy thuộc vào khi ta mắc COVID-19 nặng hay nhẹ. Các ông bố bà mẹ có con mắc COVID hoặc nghi ngờ mắc COVID -19 trước đó thì sau khoảng từ 4 đến 8 tuần mà đứa trẻ có triệu chứng sốt trên 3 ngày liên tục, mắt đỏ, môi đỏ, lưỡi dâu, phát ban, tiêu chảy, lừ đừ, tay nổi hồng ban hoặc đầu ban tay phù thì nên đến một cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những biến cố đáng tiếc có thể xảy ra”.

Hội chứng MIS-C hậu COVID-19 rất nặng và nguy hiểm với trẻ. Tuy nhiên, nếu được phát hiện và nhập viện sớm, chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời, đa số các trường hợp bị bệnh sẽ có đáp ứng tốt. Để trẻ không mắc hội chứng này, gia đình nên bảo vệ, tránh để trẻ mắc COVID-19. Cần cho trẻ tiêm vaccine COVID-19 để giảm tỷ lệ bệnh nặng và giảm tỷ lệ tử vong khi mắc bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huyết khối hậu COVID-19 có nguy hiểm?
Huyết khối hậu COVID-19 có nguy hiểm?

VOV.VN - Ngoài các biến chứng hô hấp, người mắc COVID-19 cũng có nguy cơ phát triển các cục máu đông (huyết khối) nghiêm trọng dẫn đến đột quỵ, đau tim và thuyên tắc phổi đe dọa tính mạng.

Huyết khối hậu COVID-19 có nguy hiểm?

Huyết khối hậu COVID-19 có nguy hiểm?

VOV.VN - Ngoài các biến chứng hô hấp, người mắc COVID-19 cũng có nguy cơ phát triển các cục máu đông (huyết khối) nghiêm trọng dẫn đến đột quỵ, đau tim và thuyên tắc phổi đe dọa tính mạng.

Hậu Giang: Tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho hơn 88.000 trẻ  từ 5 đến dưới 12 tuổi
Hậu Giang: Tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho hơn 88.000 trẻ  từ 5 đến dưới 12 tuổi

VOV.VN - Theo kế hoạch, Hậu Giang sẽ tiêm 2 loại vaccine là Moderna và Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong đợt này. Tỉnh cũng tổ chức tiêm cho trẻ đủ 12 tuổi (những trường hợp này trong đợt tiêm cho trẻ đủ 12 tuổi theo quy định của Bộ Y tế trước đây chưa đủ tuổi thì nay đã đủ 12 tuổi).

Hậu Giang: Tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho hơn 88.000 trẻ  từ 5 đến dưới 12 tuổi

Hậu Giang: Tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho hơn 88.000 trẻ  từ 5 đến dưới 12 tuổi

VOV.VN - Theo kế hoạch, Hậu Giang sẽ tiêm 2 loại vaccine là Moderna và Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong đợt này. Tỉnh cũng tổ chức tiêm cho trẻ đủ 12 tuổi (những trường hợp này trong đợt tiêm cho trẻ đủ 12 tuổi theo quy định của Bộ Y tế trước đây chưa đủ tuổi thì nay đã đủ 12 tuổi).

Hầu hết các xã, phường, thị trấn của Hà Nội dịch Covid-19 ở cấp độ 1
Hầu hết các xã, phường, thị trấn của Hà Nội dịch Covid-19 ở cấp độ 1

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, trong tuần qua số ca mắc Covid-19 đã giảm sâu nên các hoạt động đến nay cơ bản trở lại bình thường.

Hầu hết các xã, phường, thị trấn của Hà Nội dịch Covid-19 ở cấp độ 1

Hầu hết các xã, phường, thị trấn của Hà Nội dịch Covid-19 ở cấp độ 1

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, trong tuần qua số ca mắc Covid-19 đã giảm sâu nên các hoạt động đến nay cơ bản trở lại bình thường.

Không chủ quan nhưng cũng đừng phức tạp hóa hậu Covid-19
Không chủ quan nhưng cũng đừng phức tạp hóa hậu Covid-19

VOV.VN - Người bị di chứng hậu Covid-19 cần ăn đủ chất, ăn nhiều thực phẩm có chứa vitamin, ăn nhiều hoa quả, tăng cường vận động. Cùng với đó, cần có một chế độ sinh hoạt và tập luyện phù hợp để cơ thể hồi phục toàn diện.

Không chủ quan nhưng cũng đừng phức tạp hóa hậu Covid-19

Không chủ quan nhưng cũng đừng phức tạp hóa hậu Covid-19

VOV.VN - Người bị di chứng hậu Covid-19 cần ăn đủ chất, ăn nhiều thực phẩm có chứa vitamin, ăn nhiều hoa quả, tăng cường vận động. Cùng với đó, cần có một chế độ sinh hoạt và tập luyện phù hợp để cơ thể hồi phục toàn diện.