Nhiều trường học đón học sinh trở lại, thích ứng an toàn dù F0 tăng cao

VOV.VN - Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều địa phương đang bước đầu đưa học sinh trở lại trường, đồng thời tiếp tục tiêm vaccine cho trẻ em và tính đến việc tiêm phủ mũi 3 vaccine cho người trên 18 tuổi.

Hà Nội liên tục ghi nhận ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục

Ngày 1/12, Hà Nội có thêm 469 F0, gồm 202 ca cộng đồng và 267 ca trong khu cách ly, phong tỏa. Đây là số F0 mới cao kỷ lục tại Hà Nội kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Cộng dồn trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội có 11.066 ca mắc, trong đó, ghi nhận ngoài cộng đồng 4.439 ca và đối tượng đã được cách ly là 6.627 ca.

Hải Phòng nâng cấp độ dịch tại huyện Tiên Lãng lên màu cam

Ngày 1/12, Hải Phòng ghi nhận 141 ca mắc COVID-19 mới. Từ 6h00 ngày 1/12, Hải Phòng nâng cấp độ dịch lên cấp độ 4 (vùng đỏ) đối với 2 xã của huyện Tiên Lãng là xã Tiên Thắng và Vinh Quang; tiếp tục duy trì cấp độ 4 (vùng đỏ) với 2 xã Toàn Thắng và Tiên Minh; áp dụng cấp độ 3 (vùng cam) ở quy mô huyện đối với huyện Tiên Lãng. 

Hải Dương còn 382 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 1/12, Hải Dương có 46 ca mắc COVID-19 mới và 19 bệnh nhân được ra viện, nâng tổng số bệnh nhân đã ra viện, chuyển viện lên 367 trường hợp. Hiện tỉnh còn 382 bệnh nhân đang điều trị.

Thanh Hóa tiêm 117.000 liều vaccine Pfizer cho trẻ em

Ngày 1/12, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 15-17 tuổi. Đối tượng tiêm chủng là học sinh thuộc các trường THPT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) nên các địa phương đều bố trí các điểm tiêm lưu động tại các trường học. Riêng những học sinh có bệnh lý nền sẽ tiêm tại cơ sở y tế. 

Thừa Thiên Huế có 141 ca mắc mới, trong đó 98 ca cộng đồng

Tối 1/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận thêm 141 trường hợp khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2, với 98 ca tại cộng đồng. Các ca mắc COVID-19 được phát hiện tại cộng đồng có địa chỉ nơi ở chủ yếu tại TP. Huế, cùng với đó là các huyện Quảng Điền, Phú Lộc và 2 thị xã Hương Thủy, Hương Trà.

Đà Nẵng phát hiện giáo viên dạy học trực tiếp dương tính với SARS-CoV-2

Chiều 1/12, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP. Đà Nẵng xác nhận 1 trường hợp nữ giáo viên dương tính với virus SARS-CoV-2. Nữ giáo viên này dạy tiếng Anh tại trường THPT Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trong ngày 29 và 30/11, nữ giáo viên này giảng dạy trực tiếp tại 2 lớp 10 và 2 lớp 11 của trường. Đến hôm nay, khi có kết quả dương tính, giáo viên đã thông báo với nhà trường. Ban Giám hiệu Trường THPT Trần Phú đã tạm thời chuyển 4 lớp học liên quan sang hình thức học trực tuyến từ sáng nay.

TP.HCM chưa ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron

Những ngày gần đây, sự xuất hiện của biến chủng Omicron ở Nam Phi mang lại cho thế giới nhiều nỗi lo về một làn sóng COVID-19 mới. Sở Y tế TP.HCM cho biết, đã thực hiện giám sát tình hình biến chủng COVID-19 gây dịch trên địa bàn, qua quá trình giải mã các chủng virus, đến nay thành phố chưa ghi nhận sự hiện diện của biến chủng này. UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn cho phép thí điểm dạy và học trực tiếp đối với các lớp 1, 9, 12, bắt đầu từ ngày 13/12.

Cần Thơ chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân HIV/AIDS mắc COVID-19

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 tại Cần Thơ, công tác xây dựng Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS được chủ động và triển khai đều khắp địa bàn. Đến nay, Cần Thơ chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân HIV/AIDS bị nhiễm COVID-19... Thành phố đã đạt mục tiêu năm 2021 với 94,6% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm của bản thân và 96,3% người nhiễm HIV điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng ước chế (<1000 bản sao/ml máu), kết quả đạt được là từ hiệu quả của công tác truyền thông, tư vấn xét nghiệm HIV và chăm sóc điều trị HIV mang lại.

Kiên Giang đưa 550 sinh viên trở lại trường học trực tiếp

Ngày 1/12, 547 sinh viên trường Đại học Kiên Giang bắt đầu học trực tiếp các học phần thực hành theo chương trình học. Để đến lớp dạy và học, tất cả giảng viên và sinh viên đều đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine qua 14 ngày hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong 6 tháng. Đảm bảo thực hiện nghiêm túc 5K; khử khuẩn cá nhân định kỳ 2 giờ 1 lần; tổ chức lau sát khuẩn các bề mặt tiếp xúc như bàn, thiết bị thực hành, thí nghiệm... sau khi kết thúc buổi học. Các lớp học được bố trí tối đa 20 sinh viên/phòng thí nghiệm theo hình thức cuốn chiếu.

Bình Phước thông tin trường hợp bé trai tử vong sau tiêm vaccine COVID-19

Sau cuộc họp sáng 1/12, Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vaccine phòng COVID-19 của Sở Y tế Bình Phước kết luận nguyên nhân tử vong của bé trai 12 tuổi là do sốc phản vệ mức độ 4 trên cơ địa bệnh nhân nhạy cảm. Tình trạng sốc nặng kéo dài dẫn đến thiếu máu và tổn thương cơ tim, phổi, thần kinh và các cơ quan khác.

Kon Tum truy tìm F0 bỏ trốn 

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đang khẩn trương truy tìm một F0 bỏ trốn khỏi khu điều trị của Bệnh viện Dã chiến số số 1, ở đường Đồng Nai, thuộc xã Chư Hreng, TP. Kon Tum. Trường hợp này là L.V.B, 35 tuổi, quê quán xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Khoảng 1h sáng 1/12, B phá cửa sổ bỏ trốn. Theo thông tin ban đầu, B từng có biểu hiện ngáo đá./.

Ngày 1/12, Việt Nam ghi nhận 14.508 ca mắc COVID-19 mới, gồm 2 ca nhập cảnh và 14.506 ca ghi nhận trong nước (tăng 540 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 8.081 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP.HCM (1.675), Cần Thơ (989), Sóc Trăng (757), Bà Rịa - Vũng Tàu (756), Tây Ninh (729), Bình Dương (642), Đồng Tháp (610), Vĩnh Long (585), Bình Thuận (584), Bình Phước (515), Đồng Nai (509), Cà Mau (507), Kiên Giang (479), Hà Nội (467), Bến Tre (419), Bạc Liêu (402), Khánh Hòa (365), Đắk Lắk (342), Hậu Giang (291), An Giang (244), Trà Vinh (240), Bình Định (234), Lâm Đồng (222), Tiền Giang (142), Thừa Thiên Huế (141), Hải Phòng (141), Bắc Ninh (106), Thanh Hóa (104), Đà Nẵng (99), Long An (82), Đắk Nông (82), Thái Nguyên (79), Nghệ An (78), Ninh Thuận (76), Hà Giang (68), Hưng Yên (67), Phú Thọ (64), Quảng Nam (56), Nam Định (52), Phú Yên (51), Quảng Ngãi (50), Gia Lai (47), Hải Dương (46), Hà Tĩnh (31), Thái Bình (30), Quảng Bình (29), Tuyên Quang (29), Vĩnh Phúc (26), Quảng Ninh (23), Yên Bái (22), Lạng Sơn (21), Hòa Bình (18), Quảng Trị (17), Kon Tum (15), Cao Bằng (15), Hà Nam (11), Bắc Giang (11), Điện Biên (8 ), Lào Cai (4) và Sơn La (2).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (tăng 202), TP.HCM (tăng 178), Cà Mau (tăng 130).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 13.390 ca/ngày.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 172 ca/ngày.

Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kịch bản chi tiết, khả thi và đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trước biến chủng mới Omicron.

Bộ Y tế ngày 1/12 đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur; Cục Y tế (Bộ Công an); Cục Quân Y, Tổng Cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại.

Đặc biệt, tiêm liều bổ sung vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vaccine); người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV; người đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng... 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Cần Thơ nhanh chóng tiêm phủ vaccine ngừa Covid-19
Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Cần Thơ nhanh chóng tiêm phủ vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chiều nay (01/12), Đoàn của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Cần Thơ.

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Cần Thơ nhanh chóng tiêm phủ vaccine ngừa Covid-19

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Cần Thơ nhanh chóng tiêm phủ vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chiều nay (01/12), Đoàn của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Cần Thơ.

"Giám sát y tế, đảm bảo điều trị đến từng bệnh nhân COVID-19"
"Giám sát y tế, đảm bảo điều trị đến từng bệnh nhân COVID-19"

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu các địa phương bảo đảm đầy đủ trang thiết bị bảo hộ an toàn, chế độ, chính sách cho đội ngũ nhân viên y tế, nhất là khi dịch bệnh còn kéo dài, nhiều người đã làm việc không ngừng tại các cơ sở điều trị ròng rã hàng tháng liền.

"Giám sát y tế, đảm bảo điều trị đến từng bệnh nhân COVID-19"

"Giám sát y tế, đảm bảo điều trị đến từng bệnh nhân COVID-19"

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu các địa phương bảo đảm đầy đủ trang thiết bị bảo hộ an toàn, chế độ, chính sách cho đội ngũ nhân viên y tế, nhất là khi dịch bệnh còn kéo dài, nhiều người đã làm việc không ngừng tại các cơ sở điều trị ròng rã hàng tháng liền.

Vaccine Pfizer được bảo quản như thế nào tại Việt Nam?
Vaccine Pfizer được bảo quản như thế nào tại Việt Nam?

VOV.VN - “Từ các đơn vị lớn như Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, các viện Pasteur TP.HCM, Pasteur Nha Trang… đến các tỉnh cũng đều được trang bị tủ âm sâu để đảm bảo giữ được vaccine Pfizer trong điều kiện tiêu chuẩn”- đây là khẳng định của TS Phạm Quang Thái, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Vaccine Pfizer được bảo quản như thế nào tại Việt Nam?

Vaccine Pfizer được bảo quản như thế nào tại Việt Nam?

VOV.VN - “Từ các đơn vị lớn như Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, các viện Pasteur TP.HCM, Pasteur Nha Trang… đến các tỉnh cũng đều được trang bị tủ âm sâu để đảm bảo giữ được vaccine Pfizer trong điều kiện tiêu chuẩn”- đây là khẳng định của TS Phạm Quang Thái, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Bộ Y tế khẳng định không tự động tăng hạn sử dụng vaccine Pfizer
Bộ Y tế khẳng định không tự động tăng hạn sử dụng vaccine Pfizer

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, việc gia hạn vaccine thực hiện theo thông lệ của quốc tế, Việt Nam không tự động gia hạn.

Bộ Y tế khẳng định không tự động tăng hạn sử dụng vaccine Pfizer

Bộ Y tế khẳng định không tự động tăng hạn sử dụng vaccine Pfizer

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, việc gia hạn vaccine thực hiện theo thông lệ của quốc tế, Việt Nam không tự động gia hạn.