Nhiều tuyến phố ở TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) ngập nặng sau mưa lớn

VOV.VN - Đầu giờ chiều 20/4, một trận giông lốc kèm mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, khiến nhiều tuyến phố bị ngập nặng.

Theo ghi nhận của phóng viên, trận mưa lớn kèm giông lốc, gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn TP Điện Biên Phủ kéo dài khoảng 15 phút. Lượng mưa lớn trút xuống đã khiến các tuyến đường: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái và khu vực sân vận động tỉnh bị ngập sâu trong nước.

Trong đó, trên tuyến phố Trường Chinh, đoạn đấu nối với tuyến phố Võ Nguyên Giáp chạy dài đến khu vực Sân vận động tỉnh có nhiều điểm nước ngập sâu đến gần nửa mét. Một số tuyến phố trên địa bàn phường Noong Bua, cũng ghi nhận gió lớn làm đổ một vài cây to và cột điện.

Tại các tuyến phố bị ngập, nước ùn ứ nhanh chóng dâng tràn lên vỉa hè và lên tận bậc thềm nhà dân; người dân đã phải dùng các vật dụng che chắn cửa nhà để tránh tình trạng nước mang theo rác bẩn, bùn đất tràn vào nhà. Các loại phương tiện khi di chuyển trên tuyến cũng gặp nhiều khó khăn do nước ngập sâu.

Sau khi mưa tạnh, lượng nước ngập cơ bản được giải phóng, nên việc tham gia giao thông của người và phương tiện đã thuận lợi hơn; các hộ dân và những cửa hàng kinh doanh tại khu vực này cũng nhanh chóng thu dọn rác bẩn, bùn đất khu vực vỉa hè trước thềm nhà.

Theo cảnh báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, hiện đang có một vùng mây lớn mang mưa phát triển mạnh và mở rộng gây mưa rào và dông cho tỉnh Điện Biên. Các huyện: Mường Chà, Mường Ảng, Điện Biên, Tuần Giáo và thị xã Mường Lay có nguy cơ xảy ra mưa dông; trong mưa dông cần đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ô tô, xe máy lội nước trong đêm vì mưa lớn bất thường gây ngập các tuyến đường ở Đà Nẵng
Ô tô, xe máy lội nước trong đêm vì mưa lớn bất thường gây ngập các tuyến đường ở Đà Nẵng

VOV.VN - Cơn mưa lớn kéo dài hai ngày khiến nhiều đường phố Đà Nẵng bị ngập, gây ách tắc cục bộ, nhiều phương tiện chết máy trong đêm qua (1/4).

Ô tô, xe máy lội nước trong đêm vì mưa lớn bất thường gây ngập các tuyến đường ở Đà Nẵng

Ô tô, xe máy lội nước trong đêm vì mưa lớn bất thường gây ngập các tuyến đường ở Đà Nẵng

VOV.VN - Cơn mưa lớn kéo dài hai ngày khiến nhiều đường phố Đà Nẵng bị ngập, gây ách tắc cục bộ, nhiều phương tiện chết máy trong đêm qua (1/4).

Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất 
Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất 

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Thuận để chủ động ứng phó với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất 

Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất 

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Thuận để chủ động ứng phó với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Miền Trung mưa lớn bất thường, nhiều diện tích lúa bị ngập úng  
Miền Trung mưa lớn bất thường, nhiều diện tích lúa bị ngập úng  

VOV.VN - Mưa lớn mấy ngày qua tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên khiến nhiều diện tích lúa đông xuân mới gieo sạ bị ngập. Mưa lớn cũng gây sạt lở, ngập lụt cục bộ nhiều khu đô thị, vùng trũng thấp. Các địa phương đang huy động bà con khơi thông dòng chảy để cứu lúa.

Miền Trung mưa lớn bất thường, nhiều diện tích lúa bị ngập úng  

Miền Trung mưa lớn bất thường, nhiều diện tích lúa bị ngập úng  

VOV.VN - Mưa lớn mấy ngày qua tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên khiến nhiều diện tích lúa đông xuân mới gieo sạ bị ngập. Mưa lớn cũng gây sạt lở, ngập lụt cục bộ nhiều khu đô thị, vùng trũng thấp. Các địa phương đang huy động bà con khơi thông dòng chảy để cứu lúa.