Nhiều vướng mắc khi thực hiện giãn cách xã hội mạnh hơn ở Đã Nẵng

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, có tình trạng nhiều doanh nghiệp cấp giấy đi đường rất nhiều, nguy cơ ùn ứ tại các chốt kiểm soát khi ngày thứ hai đi làm việc trở lại.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đánh giá ngày đầu thực hiện Chỉ thị 05 của UBND thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19. Các ngành, địa phương nêu ý kiến có tình trạng nhiều doanh nghiệp cấp giấy đi đường rất nhiều, nguy cơ ùn ứ tại các chốt kiểm soát khi ngày thứ hai đi làm việc trở lại.

Qua 1 ngày thực hiện Chỉ thị 05 của UBND thành phố Đà Nẵng, xuất hiện tình trạng các cơ quan, đơn vị cấp giấy đi đường rất nhiều, nhân viên làm việc tại các chốt không biết đơn vị nào là được phép hoạt động. Hầu hết các quận, huyện đều lo ngại về mẫu giấy đi đường còn nhiều kẽ hở, có quận cấp Giấy đi đường cho toàn bộ hộ gia đình.

Các phường xã, tổ dân phố cũng cấp phiếu đi chợ quá nhiều, phiếu đi chợ không ghi điểm đến, có nơi cấp phiếu đi chợ được đi đến cuối tháng 8 này. Mẫu Giấy đi đường do Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng ban hành không có số thứ tự nên các cơ quan, doanh nghiệp ký cấp không có giới hạn.

Ngày 1/8, thành phố Đà Nẵng đã lập 383 chốt kiểm soát trong khu vực nội đô, trong đó 232 chốt do công an thành phố chủ trì. Nhiều người tham gia nhiệm vụ ở các chốt cũng chưa nắm được hết các nội dung của Chỉ thị 05 nên xảy ra tình trạng đòi hỏi người đi đường giấy này, giấy kia, gây phiền toái, phản cảm.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các ngành địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện 1063 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nội dung các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 tuyệt đối không để người dân rời khỏi nơi cư trú.

Từ ngày 3/5 đến nay, Đà Nẵng vượt qua mốc 1000 ca mắc Covid-19. Từ ngày 10/7 đến nay đã ghi nhận hơn 760 ca, đáng lo là chuỗi ca bệnh liên quan đến cảng cá Thọ Quang. Vì vậy, các địa phương phải có biện pháp truy vết hết tất cả những người liên quan đến cảng cá Thọ Quang bằng cách phát phiếu đến từng hộ dân. Trong vòng 2 ngày tới, các địa phương phải hoàn thành việc khai báo này.

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị UBND thành phố sửa mẫu giấy đi đường có số điện thoại của người cấp giấy đi đường, tăng cường trách nhiệm của người cấp giấy đi đường. Các địa phương tăng cường kiểm soát ở tất cả các địa bàn, đặc biệt là 2 phường Nại Hiện Đông, Thọ Quang, quận Sơn Trà, đảm bảo không một ai được ra ngoài, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, lương thực, thực phẩm cho các khu phong tỏa.

Trong ngày đầu tuần đi làm việc trở lại có nguy cơ đông người tại các chốt kiểm soát, phát sinh nhiều tình huống phức tạp. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị các lực lượng phải linh động trong xử lý tình huống, cán bộ tham gia tại các chốt phải nắm rõ Chỉ thị 05 giải thích cho người dân, tránh xảy ra cự cãi, ùn ứ.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị cán bộ làm việc tại các chốt kiểm soát phải hết sức linh động, thái độ và hành vi phải đúng mực trong tất cả mọi tình huống đúng hoặc chưa đúng. Thành phố tiếp tục dừng hoạt động Cảng cá Thọ Quang cho đến khi kiểm soát tình hình thì mới cho hoạt động, không tiếp nhận tàu cá từ các địa phương khác. Ngày 5/8 tới, huyện Hòa Vang, quận Ngũ Hành Sơn thí điểm cách ly tại nhà nhưng chỉ thực hiện ở quy mô rất nhỏ.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao các sở ngành tiến hành số hóa giấy đi đường, xử lý nghiêm đơn vị cấp giấy đi đường không đúng quy định: “Giao Văn phòng UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành nghiên cứu, xác lập lại giấy đi đường. Sẽ số hóa giấy đi đường này. Ngày mai, tôi đề nghị các chốt dùng điện thoại chụp lại một số giấy đi đường này, việc này sẽ được số hóa ngay. Hiện Sở Thông tin và Truyền thông đang làm việc này; Đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị cấp giấy đi đường một cách tùy tiện không đúng đối tượng, không đúng quy định”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng ghi nhận 76 ca dương tính, trong đó 1 nhân viên VNPT vừa hoàn thành cách ly
Đà Nẵng ghi nhận 76 ca dương tính, trong đó 1 nhân viên VNPT vừa hoàn thành cách ly

VOV.VN - Hôm nay (1/8), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 76 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 nhân viên VNPT-Net 3 đã hoàn thành cách ly 14 ngày về nhà được 6 ngày thì phát hiện dương tính khi đi tiêm chủng.

Đà Nẵng ghi nhận 76 ca dương tính, trong đó 1 nhân viên VNPT vừa hoàn thành cách ly

Đà Nẵng ghi nhận 76 ca dương tính, trong đó 1 nhân viên VNPT vừa hoàn thành cách ly

VOV.VN - Hôm nay (1/8), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 76 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 nhân viên VNPT-Net 3 đã hoàn thành cách ly 14 ngày về nhà được 6 ngày thì phát hiện dương tính khi đi tiêm chủng.

Đêm đầu tiên Đà Nẵng giãn cách xã hội, cảnh tĩnh lặng chưa từng thấy
Đêm đầu tiên Đà Nẵng giãn cách xã hội, cảnh tĩnh lặng chưa từng thấy

VOV.VN - Đêm đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 05/CT-UBND, phố phường tại TP. Đà Nẵng vắng vẻ đến tĩnh lặng.

Đêm đầu tiên Đà Nẵng giãn cách xã hội, cảnh tĩnh lặng chưa từng thấy

Đêm đầu tiên Đà Nẵng giãn cách xã hội, cảnh tĩnh lặng chưa từng thấy

VOV.VN - Đêm đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 05/CT-UBND, phố phường tại TP. Đà Nẵng vắng vẻ đến tĩnh lặng.

Đà Nẵng vắng lặng đêm đầu tiên giãn cách xã hội toàn thành phố
Đà Nẵng vắng lặng đêm đầu tiên giãn cách xã hội toàn thành phố

VOV.VN - Đêm đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 05, phố phường tại TP. Đà Nẵng vắng vẻ đến tĩnh lặng

Đà Nẵng vắng lặng đêm đầu tiên giãn cách xã hội toàn thành phố

Đà Nẵng vắng lặng đêm đầu tiên giãn cách xã hội toàn thành phố

VOV.VN - Đêm đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 05, phố phường tại TP. Đà Nẵng vắng vẻ đến tĩnh lặng

Phong tỏa 4 phường ở Đà Nẵng do xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19
Phong tỏa 4 phường ở Đà Nẵng do xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đây là 4 phường có nguy cơ rất cao, nếu không phong tỏa cứng sẽ lây lan ra toàn thành phố.

Phong tỏa 4 phường ở Đà Nẵng do xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19

Phong tỏa 4 phường ở Đà Nẵng do xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đây là 4 phường có nguy cơ rất cao, nếu không phong tỏa cứng sẽ lây lan ra toàn thành phố.