Những suất cơm nghĩa tình giúp đỡ người cách ly ở Xuân Phú, Đắk Lắk

VOV.VN - Hơn 3 tháng nay, bếp ăn “0 đồng” của xã Xuân Phú, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk luôn đỏ lửa nấu các suất cơm miễn phí hỗ trợ người trong các khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19 ở địa phương.

 

 

Một tuần qua, tỉnh Đăk Lăk đã có trên 17.000 người từ các tỉnh phía Nam trở về, buộc phải cách ly theo quy định phòng dịch COVID-19. Các địa phương đã phải trưng dụng những công trình công cộng ở cơ sở làm khu cách ly tập trung theo hình thức "dân nuôi", các ban ngành đoàn thể cùng người dân quyên góp lương thực thực phẩm, cung cấp suất ăn miễn phí giúp người trở về yên tâm cách ly.

Hơn 3 tháng nay, bếp ăn “0 đồng” của xã Xuân Phú, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk luôn đỏ lửa nấu các suất cơm miễn phí hỗ trợ người trong các khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19 ở địa phương.

Chị Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Phú, đơn vị phụ trách bếp ăn, cho biết, hiện bếp có hơn 100 người tham gia, mỗi ngày có từ 5-10 chị em thay nhau nấu. Đến nay, các chị đã phục vụ hơn 10.000 suất cơm miễn phí hỗ trợ công dân về cách ly.

“Từ thực tế người dân hầu như đi làm ăn xa trở về địa phương rất khó khăn và gia đình ở xa không có điều kiện để đưa cơm nước, chúng tôi làm bếp ăn “0 đồng” và các đoàn thể đi vận động nhân dân duy trì từ lúc có dịch bệnh cho đến bây giờ. Tinh thần của chị em rất nhiệt tình hăng hái, thậm chí nhiều chị em chúng tôi không cần vận động đâu, cứ ai rảnh thì cũng lên phụ giúp xem như việc của gia đình mình vậy. Đầu tiên chúng tôi vận động những hộ gia đình có con em, có người nhà cách ly tại địa phương lên tham gia cùng nấu ăn, để biết chúng tôi nấu có đảm bảo, có ngon, có sạch sẽ hay không”, chị Hương nói.

Theo ông Đào Đức Hoàn, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, trong tuần qua toàn xã có hơn 100 người về từ các tỉnh phía Nam đang thực hiện cách ly tại 15 khu cách ly trưng dụng từ hội trường các thôn. Để bà con yên tâm cách ly, chính quyền địa phương và các đoàn thể đã vận động doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp cho bếp ăn “0 đồng”, phục vụ các khu cách ly tập trung. Tất cả mọi sự ủng hộ đều được ghi chép rõ ràng.

“Người dân khi về lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng chỉ sau một hai ngày họ thấy khâu phục vụ của các bếp ăn tập thể cũng như tinh thần của địa phương về công tác phòng, chống dịch thì họ rất yên tâm, chấp hành tốt các nội quy, quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đến thời điểm này, xã Xuân Phú đã đón được hơn 1.000 người trong các lần về cách ly ở địa phương. Tất cả không phải đóng góp gì vào các bữa ăn tại khu cách ly. Hiện công tác phòng, chống dịch bệnh của địa phương chúng tôi gặp rất nhiều thuận lợi vì nhân dân chung tay vào để giúp đỡ cho các công dân đi làm  ăn về”, ông Hoàn cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk xây dựng phòng tuyến chống Covid-19 từ buôn làng
Đắk Lắk xây dựng phòng tuyến chống Covid-19 từ buôn làng

VOV.VN - Những tổ Covid cộng đồng ở Đắk Lắk đang phát huy hiệu quả, tuyên truyền và giám sát người dân cách ly y tế, thực hiện tốt việc phòng chống dịch từ mỗi gia đình.

Đắk Lắk xây dựng phòng tuyến chống Covid-19 từ buôn làng

Đắk Lắk xây dựng phòng tuyến chống Covid-19 từ buôn làng

VOV.VN - Những tổ Covid cộng đồng ở Đắk Lắk đang phát huy hiệu quả, tuyên truyền và giám sát người dân cách ly y tế, thực hiện tốt việc phòng chống dịch từ mỗi gia đình.

Đắk Lắk ghi nhận bệnh nhân thứ 16 tử vong vì Covid -19
Đắk Lắk ghi nhận bệnh nhân thứ 16 tử vong vì Covid -19

VOV.VN - Chiều 9/10, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk xác nhận thêm một bệnh nhân Covid-19 vừa tử vong, nâng tổng số người tử vong do Covid -19 tại tỉnh lên 16 trường hợp.

Đắk Lắk ghi nhận bệnh nhân thứ 16 tử vong vì Covid -19

Đắk Lắk ghi nhận bệnh nhân thứ 16 tử vong vì Covid -19

VOV.VN - Chiều 9/10, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk xác nhận thêm một bệnh nhân Covid-19 vừa tử vong, nâng tổng số người tử vong do Covid -19 tại tỉnh lên 16 trường hợp.

Krông Pách (Đắk Lắk) đa dạng hình thức cách ly người về từ các tỉnh phía Nam
Krông Pách (Đắk Lắk) đa dạng hình thức cách ly người về từ các tỉnh phía Nam

VOV.VN - 1 tuần qua, Krông Pách là huyện có số người trở về từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đông nhất tỉnh Đắk Lắk, với hơn 2.700 người. Để người dân trở về có nơi cách ly an toàn, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, huyện Krông Pách đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Krông Pách (Đắk Lắk) đa dạng hình thức cách ly người về từ các tỉnh phía Nam

Krông Pách (Đắk Lắk) đa dạng hình thức cách ly người về từ các tỉnh phía Nam

VOV.VN - 1 tuần qua, Krông Pách là huyện có số người trở về từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đông nhất tỉnh Đắk Lắk, với hơn 2.700 người. Để người dân trở về có nơi cách ly an toàn, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, huyện Krông Pách đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Đắk Lắk cần bổ sung vaccine để tiêm trả mũi 2 cho người dân về từ các tỉnh phía Nam
Đắk Lắk cần bổ sung vaccine để tiêm trả mũi 2 cho người dân về từ các tỉnh phía Nam

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận gần 17.000 công dân từ TP.HCM về lại địa phương, trong số này có nhiều người đã tiêm 1 mũi vaccine ngừa COVID-19. Để đảm bảo đúng thời gian tiêm trả mũi 2 cho những công dân này, Đắk Lắk  kiến nghị Chính phủ cấp bổ sung vaccine cho tỉnh.

Đắk Lắk cần bổ sung vaccine để tiêm trả mũi 2 cho người dân về từ các tỉnh phía Nam

Đắk Lắk cần bổ sung vaccine để tiêm trả mũi 2 cho người dân về từ các tỉnh phía Nam

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận gần 17.000 công dân từ TP.HCM về lại địa phương, trong số này có nhiều người đã tiêm 1 mũi vaccine ngừa COVID-19. Để đảm bảo đúng thời gian tiêm trả mũi 2 cho những công dân này, Đắk Lắk  kiến nghị Chính phủ cấp bổ sung vaccine cho tỉnh.