Ninh Thuận thực hiện Chỉ thị 16 thêm 7 ngày tại một số địa phương

VOV.VN - Ngày 31/7, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 đối với thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước.

Các huyện còn lại tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 6/8/2021.

Trong thời gian 7 ngày tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu người dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau.

Các trường hợp vẫn được hoạt động gồm: cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài; Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; Các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu; Các cửa hàng xăng dầu, các nhà thuốc.

Thời gian thực hiện từ 18 giờ ngày 31/7 cho đến khi có thông báo mới.

Tính đến chiều ngày 30/7, toàn tỉnh Ninh Thuận có 194 bệnh nhân Covid-19; 1 bệnh nhân đã tử vong (Nam, 69 tuổi) do có bệnh lý nền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 23 người ở Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2
Thêm 23 người ở Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Sáng 31/7, TP Hà Nội có thêm 23 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 8 ca tại cộng đồng và 15 ca tại khu cách ly.

Thêm 23 người ở Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2

Thêm 23 người ở Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Sáng 31/7, TP Hà Nội có thêm 23 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 8 ca tại cộng đồng và 15 ca tại khu cách ly.

Nửa đêm ra đường không lý do, nhiều người bị chốt kiểm soát xử phạt
Nửa đêm ra đường không lý do, nhiều người bị chốt kiểm soát xử phạt

VOV.VN - Nhiều người dân khi lưu thông qua các chốt kiểm soát lúc nửa đêm không trình được giấy tờ và không có lý do, nên đã bị lực lượng chức năng xử phạt theo quy định.

Nửa đêm ra đường không lý do, nhiều người bị chốt kiểm soát xử phạt

Nửa đêm ra đường không lý do, nhiều người bị chốt kiểm soát xử phạt

VOV.VN - Nhiều người dân khi lưu thông qua các chốt kiểm soát lúc nửa đêm không trình được giấy tờ và không có lý do, nên đã bị lực lượng chức năng xử phạt theo quy định.

Thêm 4.060 ca mắc COVID-19 mới, riêng TPHCM có 2.503 ca
Thêm 4.060 ca mắc COVID-19 mới, riêng TPHCM có 2.503 ca

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 19h ngày 30/7 đến 6h ngày 31/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.060 ca mắc mới trong nước, riêng TP.HCM là 2.503 bệnh nhân.

Thêm 4.060 ca mắc COVID-19 mới, riêng TPHCM có 2.503 ca

Thêm 4.060 ca mắc COVID-19 mới, riêng TPHCM có 2.503 ca

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 19h ngày 30/7 đến 6h ngày 31/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.060 ca mắc mới trong nước, riêng TP.HCM là 2.503 bệnh nhân.