Phản ứng sau tiêm vaccine AstraZeneca tại Việt Nam đều nằm trong khuyến cáo

VOV.VN - "Phản ứng không mong muốn sau tiêm vaccine AstraZeneca tại Việt Nam đều nằm trong khuyến cáo của nhà sản xuất và của Tổ chức Y tế thế giới"- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết.

Tính đến 16h ngày 25/3, Việt Nam đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca cho 42.225 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương.

Sáng 26/3, tại Hội nghị tập huấn về công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Việt Nam, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, hiện nay, có một số người dân có tâm lý e ngại phản ứng không mong muốn sau tiêm vaccine AstraZeneca. Bộ trưởng cho biết, mọi loại vaccine cả cũ và phát triển thời gian gần đây đều có phản ứng thông thường và phản ứng không mong muốn.

Vừa qua, một số quốc gia khu vực châu Âu dừng việc tiêm vaccine AstraZeneca để đánh giá về tình trạng đông máu sau tiêm. Nhưng theo kết quả đánh giá mới nhất của Cơ quan Dược phẩm châu Âu, không có tuyên bố nào về tình trạng đông máu có liên quan đến vaccine này. Do đó, một số nước đã quay trở lại tiêm vaccine AstraZeneca.

"Chúng ta không vì lý do đó mà chậm lại việc tiêm vaccine. Phản ứng không mong muốn sau tiêm vaccine AstraZeneca tại Việt Nam đều nằm trong khuyến cáo của nhà sản xuất và của Tổ chức Y tế thế giới. Báo cáo gần đây nhất, tỷ lệ phản ứng của AstraZeneca còn thấp hơn so với một số loại vaccine khác" - Bộ trưởng cho biết.

Cũng theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, chúng ta phải hết sức bình tĩnh, trên quan điểm xử lý cao hơn một mức. Có một số trường hợp có phản ứng sau tiêm mặc dù chưa phải xử lý phản vệ độ 2 nhưng các địa phương đã xử lý ngay. Bộ Y tế hoan nghênh các địa phương xử trí kịp thời phản ứng phụ sau tiêm và nâng cao một bước so với hướng dẫn.

"Tôi yêu cầu các cơ sở y tế phải có phản xạ nhanh, sau khi tiêm vaccine nếu xuất hiện các triệu chứng phản ứng thì phải xử lý càng sớm, càng tốt, xử lý cao hơn một mức so với quy định, bảo đảm an toàn cho người tiêm" - ông Nguyễn Thanh Long cho hay.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương phải bảo đảm an toàn tối đa cho người tiêm vaccine. Những địa phương còn dè dặt cần phải triển khai ngay, theo dõi chặt các trường hợp sau tiêm.

Thiếu nguồn hụt nguồn cung vaccine COVID-19

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, hiện nay hơn 250 loại vaccine được các nước nghiên cứu, phát triển nhưng chỉ có 13 loại được cấp phép với tổng số 486 triệu liều trên toàn cầu.

Nhiều nước, ngay từ đầu đã đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu và mua vaccine. Cuộc đua vaccine và thiếu hụt nguồn cung vaccine đang là vấn đề. Ngay khi vaccine chưa phát triển, nhiều nước đã đặt mua. Cụ thể, gần 30 nước mua quá so với nhu cầu thực tế của người dân"- ông Nguyễn Thanh Long nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, thời gian qua, Việt Nam cố gắng đàm phán với các hãng vaccine trên thế giới, thảo luận đề nghị cung ứng cho Việt Nam.

Trước đó, nước ta trao đổi với các nước trong hợp tác nghiên cứu sản xuất vaccine tại Việt Nam và sẵn sàng thử nghiệm giai đoạn 3. Tuy nhiên, việc thử nghiệm này khó khăn vì chúng ta không phải ở tâm dịch. "Chúng ta sẽ thực hiện bằng mọi phương án để tiếp cận vaccine tốt nhất" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Hiện nay, Bộ Y tế đang nỗ lực tiếp cận nguồn vaccine trên toàn thế giới. Lô vaccine gồm 1,4 triệu liều do COVAX Facility cung ứng bị chậm khoảng ba tuần. Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược đã có văn bản gửi các đơn vị, đại sứ tăng cường tiếp cận nguồn vaccine dồi dào cho Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đã nhận được cam kết cung ứng vaccine Covid-19 từ 3 nguồn
Việt Nam đã nhận được cam kết cung ứng vaccine Covid-19 từ 3 nguồn

VOV.VN - Cho đến nay Việt Nam đã tiếp cận được một số nguồn cung ứng vaccine và đã có cam kết cung ứng từ chương trình COVAX Facility, nhà sản xuất và cung ứng vaccine AstraZeneca, vaccine Sputnik V của Nga.

Việt Nam đã nhận được cam kết cung ứng vaccine Covid-19 từ 3 nguồn

Việt Nam đã nhận được cam kết cung ứng vaccine Covid-19 từ 3 nguồn

VOV.VN - Cho đến nay Việt Nam đã tiếp cận được một số nguồn cung ứng vaccine và đã có cam kết cung ứng từ chương trình COVAX Facility, nhà sản xuất và cung ứng vaccine AstraZeneca, vaccine Sputnik V của Nga.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nano Covax
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nano Covax

VOV.VN - Sáng 26/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nano Covax do Việt Nam sản xuất.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nano Covax

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nano Covax

VOV.VN - Sáng 26/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nano Covax do Việt Nam sản xuất.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên tình nguyện viên thử vaccine COVID-19
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên tình nguyện viên thử vaccine COVID-19

VOV.VN - Sáng 26/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới động viên các tình nguyện viên và lực lượng tham gia nghiên cứu vaccine tại Học viện Quân Y.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên tình nguyện viên thử vaccine COVID-19

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên tình nguyện viên thử vaccine COVID-19

VOV.VN - Sáng 26/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới động viên các tình nguyện viên và lực lượng tham gia nghiên cứu vaccine tại Học viện Quân Y.