Phát hiện 19 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Phước Sơn-Quảng Nam trong một đêm

VOV.VN - Đây là những ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 Hồ Thị N. vừa được phát hiện tại bệnh viện Minh Thiện, thành phố Tam Kỳ vào trưa 12/10.

Đêm 12/10 và rạng sáng 13/10, huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam phát hiện 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 12/10, chị Hồ Thị N. 18 tuổi, trú tại thôn 1, xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn có biểu hiện ho sốt nên đến thăm khám tại Bệnh viện Minh Thiện, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Qua test nhanh và xét nghiệm lại bằng phương pháp PCR ghi nhận chị này dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Phước Sơn đã chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương khoanh vùng, truy vết các trường hợp F1 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Qua test nhanh các thành viên trong gia đình bệnh nhân N. phát hiện em ruột của bệnh nhân là H.T.N.M học sinh trường Phổ thông Dân tộc Bán trú và Trung học cơ sở Phước Chánh và một người cùng xóm cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tiếp tục mở rộng xét nghiệm đối với học sinh, giáo viên tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú và Trung học cơ sở Phước Chánh, đến 0h ngày 13/10, cơ quan y tế phát hiện thêm 16 học sinh và 1 giáo viên dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, trong đêm còn phát hiện thêm 1 trường hợp dương tính tại xã Phước Đức. Như vậy, lên quan đến ca F0 cộng đồng được phát hiện tại thành phố Tam Kỳ, đến rạng sáng 13/10 tại huyện miền núi Phước Sơn đã phát hiện 19 trường hợp dương tính và được chuyển đến cơ sở y tế cách ly điều trị theo quy định.

Lãnh đạo huyện Phước Sơn đã yêu cầu địa phương kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất.

“Xét thấy tình hình cần phải được kiểm soát tốt nhất, UBND huyện đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội đối với toàn bộ xã Phước Chánh từ 0h ngày 13/10 cho đến khi tình hình được kiểm soát. UBND huyện đã chỉ đạo cho lực lượng y tế tăng cường nhân lực để cùng với lực lượng CDC Quảng Nam từ ngày 14/10 sẽ xét nghiệm cho tất cả nhân dân dân trên địa bàn xã Phước Chánh, để có thể tìm được F0, đưa ra khỏi cộng đồng và đưa đi cách ly, chữa bệnh theo quy định”- ông Ngô Quang Trung, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết. 

Huyện Phước Sơn cũng đã quyết định phỏng tỏa toàn bộ thôn 1, xã Phước Chánh với 154 hộ, hơn 600 nhân khẩu để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

Rạng sáng 13/10, Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn tăng cường nhân lực, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 341 học sinh và 29 cán bộ giáo viên, nhân viên đang công tác tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú và Trung học cơ sở Phước Chánh, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một cảnh sát giao thông tại chốt đèo Lò Xo (Quảng Nam) mắc Covid-19
Một cảnh sát giao thông tại chốt đèo Lò Xo (Quảng Nam) mắc Covid-19

VOV.VN - Tại chốt kiểm soát dịch đèo Lò Xo, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam một cảnh sát giao thông được phát hiện mắc Covid-19 sau khi test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 định kỳ.

Một cảnh sát giao thông tại chốt đèo Lò Xo (Quảng Nam) mắc Covid-19

Một cảnh sát giao thông tại chốt đèo Lò Xo (Quảng Nam) mắc Covid-19

VOV.VN - Tại chốt kiểm soát dịch đèo Lò Xo, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam một cảnh sát giao thông được phát hiện mắc Covid-19 sau khi test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 định kỳ.

Người Đà Nẵng và Quảng Nam đi lại giữa 2 địa phương không cần xét nghiệm SARS-CoV-2
Người Đà Nẵng và Quảng Nam đi lại giữa 2 địa phương không cần xét nghiệm SARS-CoV-2

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người dân đến/về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác.

Người Đà Nẵng và Quảng Nam đi lại giữa 2 địa phương không cần xét nghiệm SARS-CoV-2

Người Đà Nẵng và Quảng Nam đi lại giữa 2 địa phương không cần xét nghiệm SARS-CoV-2

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người dân đến/về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác.

Mưa lớn gây chia cắt một số nơi ở miền núi tỉnh Quảng Nam
Mưa lớn gây chia cắt một số nơi ở miền núi tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 7, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường ở huyện miền núi bị ngập, nhiều nơi nguy cơ sạt lở. Tại các huyện Nam Giang, Phước Sơn, mưa lớn làm sạt lở một số điểm.

Mưa lớn gây chia cắt một số nơi ở miền núi tỉnh Quảng Nam

Mưa lớn gây chia cắt một số nơi ở miền núi tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 7, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường ở huyện miền núi bị ngập, nhiều nơi nguy cơ sạt lở. Tại các huyện Nam Giang, Phước Sơn, mưa lớn làm sạt lở một số điểm.