Phát hiện quả bom dài 1,6m còn thuốc nổ tại Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN -  Ngày 7/5, lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã tiến hành tháo dỡ quả bom được phát hiện tại mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Châu Đức.

Trước đó, tại mỏ khai thác đá Puzolan tại thôn Trung Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, công nhân đang đào đất thì phát hiện một quả bom dài còn nguyên cánh đuôi và thuốc nổ.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công binh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến tháo dỡ. Theo các chiến sĩ công binh, đây lại loại bom ký hiệu MK 82, dài 1,6m, đường kính 30cm sót lại từ thời kỳ chiến tranh chống Mỹ.

Hiện quả bom đã được đưa đi để tiêu hủy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện quả bom 230kg ở ven sông Kinh Thầy
Phát hiện quả bom 230kg ở ven sông Kinh Thầy

VOV.VN - Vào khoảng 9 giờ sáng nay (7/4), bà Nguyễn Thị Thanh Tân ở xã Yên Đức, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh trong khi bắt hến đã phát hiện một quả bom ở ven sông Kinh Thầy.

Phát hiện quả bom 230kg ở ven sông Kinh Thầy

Phát hiện quả bom 230kg ở ven sông Kinh Thầy

VOV.VN - Vào khoảng 9 giờ sáng nay (7/4), bà Nguyễn Thị Thanh Tân ở xã Yên Đức, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh trong khi bắt hến đã phát hiện một quả bom ở ven sông Kinh Thầy.

Xử lý 2 quả bom phát hiện ở huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam
Xử lý 2 quả bom phát hiện ở huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam

VOV.VN - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành xử lý 2 quả bom được phát hiện trên địa bàn.

Xử lý 2 quả bom phát hiện ở huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam

Xử lý 2 quả bom phát hiện ở huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam

VOV.VN - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành xử lý 2 quả bom được phát hiện trên địa bàn.

Đề xuất xây 8 trạm bơm dã chiến để cải thiện ô nhiễm sông Nhuệ và sông Tô Lịch
Đề xuất xây 8 trạm bơm dã chiến để cải thiện ô nhiễm sông Nhuệ và sông Tô Lịch

VOV.VN - 8 trạm bơm dã chiến này có công suất 9 m3/s. Với lưu lượng nước này có thể đủ để tạo dòng chảy, cải thiện ô nhiễm cho sông Nhuệ và sông Tô Lịch.

Đề xuất xây 8 trạm bơm dã chiến để cải thiện ô nhiễm sông Nhuệ và sông Tô Lịch

Đề xuất xây 8 trạm bơm dã chiến để cải thiện ô nhiễm sông Nhuệ và sông Tô Lịch

VOV.VN - 8 trạm bơm dã chiến này có công suất 9 m3/s. Với lưu lượng nước này có thể đủ để tạo dòng chảy, cải thiện ô nhiễm cho sông Nhuệ và sông Tô Lịch.