Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Phú Yên, Khánh Hòa dập dịch dứt điểm

VOV.VN - Về việc tiếp nhận và quản lý người về từ vùng dịch, Ban Chỉ đạo yêu cầu Phú Yên và Khánh Hòa “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt và thực hiện các biện pháp y tế, phòng dịch với những đối tượng này.

Chiều 3/8, tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Phú Yên và Khánh Hoà, các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu 2 địa phương này xem xét lại công tác xét nghiệm. Theo đó, kết hợp xét nghiệm nhanh kết hợp RT-PCR, riêng với Phú Yên phải tận dụng công suất máy móc hiện có, để đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 nhấn mạnh yêu cầu “dập dịch dứt điểm” với Phú Yên và Khánh Hoà. Phó Thủ tướng nêu rõ, với khu vực có “nguy cơ cao” và “nguy cơ rất cao” phải thực hiện các biện pháp “thật mạnh”, đồng thời tăng cường xét nghiệm tầm soát để “bóc” F0 ra khỏi cộng đồng.

Sau gần 2 tháng chống dịch, đến nay, Phú Yên nhận định nguy cơ lây lan tại địa phương vẫn cao, với nhiều ca trong cộng đồng. Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Phú Yên, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận gần 1.500 ca F0. Mỗi ngày, Phú Yên ghi nhận hàng chục ca mắc mới, chủ yếu là người về từ TP.HCM. Phú Yên cũng phát hiện sự lỏng lẻo trong thực hiện giãn cách tại các thôn, xóm khi ý thức chống dịch của nhân dân chưa cao. Bên cạnh đó, dù đã có hỗ trợ song lực lượng y tế tại Phú Yên vẫn yếu và thiếu.

Tại tỉnh Khánh Hòa, tính đến nay đã ghi nhận gần 2.700 ca mắc COVID-19, chủ yếu là bệnh nhân nhẹ, ca nặng biến chứng chiếm 27 % và số ca tử vong chiếm gần 1% (21 người). Khánh Hòa có 2 trọng điểm dịch là thị xã Ninh Hoà và TP. Nha trang. Trong đó, tại thị xã Ninh Hoà, số ca đang có chiều hướng giảm nhanh. TP. Nha Trang cũng đã bắt đầu kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, theo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, vấn đề phức tạp của tỉnh là có đường quốc lộ và dự tính có hàng nghìn công dân sẽ từ TP.HCM về địa phương. 

Với vấn đề tiếp nhận và quản lý người dân về từ vùng dịch, các thành viên Ban Chỉ đạo yêu cầu 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt và thực hiện các biện pháp y tế, phòng dịch với những đối tượng này.

Đại diện Bộ Công an cũng cho biết, Bộ đang chỉ đạo mạnh mẽ các lực lượng từ cấp cơ sở để vừa tham mưu chính quyền các cấp vừa phối hợp với các lực lượng triển khai “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Đặc biệt, triển khai tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, để đảm bảo quản lý an toàn người về từ vùng dịch.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đánh giá, chuỗi lây nhiễm COVID-19 tại các chợ và cảng cá ở Phú Yên và Khánh Hòa cho thấy mối nguy cơ hiện hữu của dịch bệnh, với khả năng lây lan nhanh ra cộng đồng. Theo đó, lưu ý 2 địa phương này tận dụng thời điểm đang đóng của các chợ và cảng cá, để có phương án tổ chức lại hoạt động. Cụ thể, tiến hành xét nghiệm cho các tiểu thương, quy định số người bán hàng -  mua hàng theo ngày, thực hiện giãn cách…, với tinh thần nhanh chóng tổ chức lại hệ thống phân phối hàng hóa. Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đề xuất giải pháp tổ chức hợp lý các khu chợ ngoài trời cung cấp lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân.

Với đề xuất hỗ trợ trang thiết bị máy móc điều trị bệnh nhân COVID-19, đại diện Bộ Y tế cho biết, sau khi nhận công văn đề nghị của Phú Yên và Khánh Hòa sẽ cân nhắc điều phối, trong bối cảnh đang tập trung hỗ trợ tối đa cho TP.HCM trước diễn biến dịch căng thẳng. Bộ Y tế cũng đề nghị Khánh Hòa là địa phương có hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh tốt hơn, sẽ sẵn sàng hỗ trợ Phú Yên.

Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu 2 tỉnh lấy hình mẫu chống dịch hiệu quả của các tỉnh, thành khác để áp dụng cho tình hình dịch tại địa phương mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM là bài học kinh nghiệm để các tỉnh, thành sẵn sàng khi dịch lan rộng
TP.HCM là bài học kinh nghiệm để các tỉnh, thành sẵn sàng khi dịch lan rộng

VOV.VN - Với những kết quả chống dịch đã đạt được, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo đề nghị TP.HCM có những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để giữ chắc và mở rộng vùng đã an toàn. 

TP.HCM là bài học kinh nghiệm để các tỉnh, thành sẵn sàng khi dịch lan rộng

TP.HCM là bài học kinh nghiệm để các tỉnh, thành sẵn sàng khi dịch lan rộng

VOV.VN - Với những kết quả chống dịch đã đạt được, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo đề nghị TP.HCM có những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để giữ chắc và mở rộng vùng đã an toàn. 

Những chuyến xe nghĩa tình đưa người dân Phú Yên từ TP.HCM về quê
Những chuyến xe nghĩa tình đưa người dân Phú Yên từ TP.HCM về quê

VOV.VN - 3 chuyến xe đưa hơn 1.100 công dân tỉnh Phú Yên đang sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh về quê an toàn. Trên những chuyến xe ấy có những hoàn cảnh mưu sinh đầy khó khăn, vất vả, được về quê giữa lúc dịch bệnh với họ là một niềm vui lớn, một chuyến về quê khó quên.

Những chuyến xe nghĩa tình đưa người dân Phú Yên từ TP.HCM về quê

Những chuyến xe nghĩa tình đưa người dân Phú Yên từ TP.HCM về quê

VOV.VN - 3 chuyến xe đưa hơn 1.100 công dân tỉnh Phú Yên đang sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh về quê an toàn. Trên những chuyến xe ấy có những hoàn cảnh mưu sinh đầy khó khăn, vất vả, được về quê giữa lúc dịch bệnh với họ là một niềm vui lớn, một chuyến về quê khó quên.

Thêm 1 huyện ở Khánh Hòa phải áp dụng Chỉ thị 16
Thêm 1 huyện ở Khánh Hòa phải áp dụng Chỉ thị 16

VOV.VN - Huyện Diên Khánh, cận kề với thành phố Nha Trang, ngày hôm nay, ghi nhận 9 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 3 trường hợp trong cộng đồng.

Thêm 1 huyện ở Khánh Hòa phải áp dụng Chỉ thị 16

Thêm 1 huyện ở Khánh Hòa phải áp dụng Chỉ thị 16

VOV.VN - Huyện Diên Khánh, cận kề với thành phố Nha Trang, ngày hôm nay, ghi nhận 9 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 3 trường hợp trong cộng đồng.