Quà Tết Trung thu cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh Covid-19

VOV.VN - Trung thu năm nay, do ảnh hưởng của dihj bệnh phức tạp nhưng chính quyền và các tổ chức xã hội vẫn quan tâm tặng quà động viên những trẻ em nghèo, đặc biệt là trẻ em là bệnh nhân Covid-19.

Đà Nẵng trao quà trung thu tặng trẻ em con công nhân bị nhiễm bệnh Covid-19 

Phóng viên Tuyết Lê/VOV - Miền Trung thông tin, hôm nay (21/9) Liên Đoàn Lao động thành phố phối hợp với Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng trao gần 200 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm bánh trung thu và tiền mặt tặng thiếu nhi là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị nhiễm Covid-19.


Dịp Trung thu năm nay, các cấp Công đoàn thành phố còn hỗ trợ đồ dùng học tập, trao máy tính cho con công nhân nghèo, các tổ công nhân tự quản khu nhà trọ.

Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ gần 10.000 suất giúp người lao động nghèo bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, với tổng số tiền 5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Công đoàn khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết: "Nhằm chia sẻ động viên các cháu cùng với Liên đoàn Lao động thành phố đến thăm trực tiếp con công nhân bị nhiễm Covid-19. Công đoàn Khu công nghệ cao cũng chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở trực thuộc có phần quà hỗ trợ các cháu. Cùng với các nguồn lực vận động của các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động xã hội thiện nguyện tặng quà bánh trung thu cho các cháu bệnh viện 600 giường".

Khánh Hòa: Trẻ em vùng dịch đón Trung thu

 

PV Thái Bình /VOV Miền Trung cho biết, trung thu này đến với nhiều trẻ em ở tỉnh Khánh Hòa trong hoàn cảnh thật đặc biệt, một chiếc lồng đèn, chiếc bánh trung thu rất quen thuộc nay trở nên xa xôi với các em do dịch bệnh Covid-19. Chính quyền địa phương cũng như cộng đồng đang nỗ lực giúp các em đón Trung thu vui vẻ. 

Đại dịch Covid-19 đã và đang tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Tại tỉnh Khánh Hòa, trẻ em sống trong các mái ấm, cơ sở bảo trợ xã hội càng khó khăn hơn. Các em ở Mái ấm Đại An, xã Cam Phước Tây, thành phố Cam Ranh rất vui khi đón các cô chú trong Đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa đến thăm, tặng quà, vui chơi cùng các em.

Em Thái Nữ Phú Tâm, ở Mái ấm Đại An vui mừng khi nhận quà trung thu:  “Con ở đây từ bé rồi, mọi năm thường tổ chức Trung thu. Con tưởng năm nay dịch nên không tổ chức trung thu, không ngờ các cô chú bên Uỷ ban lên tổ chức Trung thu. Vui vì được các chú đến thăm, vui vì được có quà, vui vì được đón Tết Trung thu cùng các cô chú.”

Ở tỉnh Khánh Hòa, ngoài các cơ sở công lập, hiện có nhiều mái ấm, cơ sở bảo trợ xã hội do các tổ chức tôn giáo, nhóm thiện nguyện thành lập. Nơi đây đang nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em mồ côi, khuyết tật. Những ngày qua, các cơ sở này đón các Đoàn công tác của Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đến thăm, tặng quà, tổ chức vui chơi trung thu. Linh mục Nguyễn Văn Tôn, Mái ấm Đại An, thành phố Cam Ranh cho biết: “Dịch bệnh đã khó khăn, nhìn chung năm nay, các em thiếu nhi rất thiệt thòi về niềm vui của Tết Trung thu. Nhưng mà đây cũng là sự quan tâm của chính quyền, của địa phương mang Trung thu cho các em trong hoàn cảnh đặc biệt. Đây là niềm vui, hạnh phúc của các em thiếu niên, nhi đồng Mái ấm Đại An.”

Thực hiện giãn cách xã hội, nhiều nơi không tổ chức múa lân, múa rồng, không tập trung các cháu cùng đón Trung thu nhưng trẻ em ở Khánh Hòa vẫn đong đầy tình cảm của người lớn dành cho các cháu nhân mùa Trung rất đặc biệt này. Các em tại những nơi phong tỏa, cách ly tập trung, những em là các trường hợp F0 đang điều trị tại các bệnh viện cũng được xem biểu diễn văn nghệ, tặng quà.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, địa phương và cả cộng đồng đang mang đến cho các cháu mùa Trung thu ấm áp:  “Chúng tôi đã phân công trong Thường trực Tỉnh ủy đi thăm các cơ sở để làm sao san sẻ những tình cảm những yêu thương. Để làm sao gửi những cái quà cho các cháu để các cháu có một mùa trung thu thật là đầm ấm, thật là vui vẻ. Chúng tôi cũng rất mong muốn các cấp ủy, chính quyền các cơ sở tiếp tục quan tâm đến các cháu nhiều hơn nữa. Trước mắt là chăm lo các cháu thật đầy đủ trong điều kiện dịch bệnh hiện nay”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 100 bệnh nhi ở Sơn La nhận quà Trung thu qua những gian hàng 0 đồng
Gần 100 bệnh nhi ở Sơn La nhận quà Trung thu qua những gian hàng 0 đồng

VOV.VN - Gần 100 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã nhận các suất quà gồm: sữa, bánh kẹo, đồ chơi và đồ dùng học tập từ các gian hàng 0 đồng.

Gần 100 bệnh nhi ở Sơn La nhận quà Trung thu qua những gian hàng 0 đồng

Gần 100 bệnh nhi ở Sơn La nhận quà Trung thu qua những gian hàng 0 đồng

VOV.VN - Gần 100 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã nhận các suất quà gồm: sữa, bánh kẹo, đồ chơi và đồ dùng học tập từ các gian hàng 0 đồng.

Vượt qua dịch bệnh, mang Trung thu đến với trẻ em
Vượt qua dịch bệnh, mang Trung thu đến với trẻ em

VOV.VN - Đối với trẻ em, Trung thu luôn có một ý nghĩa đặc biệt. Thấu hiểu cảm giác mong chờ ấy, nhiều tổ chức Đoàn - Hội và các nhóm thiện nguyện tại TP.HCM đã lặn lội tìm đến các bệnh viện, khu cách ly, xóm lao động nghèo, mang niềm vui Trung thu đến cho các em nhỏ.

Vượt qua dịch bệnh, mang Trung thu đến với trẻ em

Vượt qua dịch bệnh, mang Trung thu đến với trẻ em

VOV.VN - Đối với trẻ em, Trung thu luôn có một ý nghĩa đặc biệt. Thấu hiểu cảm giác mong chờ ấy, nhiều tổ chức Đoàn - Hội và các nhóm thiện nguyện tại TP.HCM đã lặn lội tìm đến các bệnh viện, khu cách ly, xóm lao động nghèo, mang niềm vui Trung thu đến cho các em nhỏ.

TP.HCM tặng quà trung thu cho 634 trẻ mồ côi do COVID-19
TP.HCM tặng quà trung thu cho 634 trẻ mồ côi do COVID-19

VOV.VN - Chiều nay (20/9), nhiều đoàn công tác của các ban ngành, đoàn thể ở TP.HCM đến thăm và tặng quà Trung thu cho trẻ em có ba, mẹ mất vì COVID-19.

TP.HCM tặng quà trung thu cho 634 trẻ mồ côi do COVID-19

TP.HCM tặng quà trung thu cho 634 trẻ mồ côi do COVID-19

VOV.VN - Chiều nay (20/9), nhiều đoàn công tác của các ban ngành, đoàn thể ở TP.HCM đến thăm và tặng quà Trung thu cho trẻ em có ba, mẹ mất vì COVID-19.