Quảng Bình sẵn sàng phương châm 4 tại chỗ ứng phó với ngập lụt trên diện rộng

VOV.VN - Trong đêm qua đến sáng nay (18/10), nhiều người dân Quảng Bình thức trắng đêm để kê đồ đạc lên cao, thực hiện phương án 4 tại chỗ ứng phó với mưa lũ.

Mưa lũ tại Quảng Bình đã làm 2 người chết và 2 người mất tích. Mưa lũ chia cắt nhiều địa phương, gây ngập lụt hàng ngàn nhà dân, nhiều trường học tại tỉnh Quảng Bình bị ngập sâu. Trong đêm qua đến sáng nay (18/10), nhiều người dân thức trắng đêm để kê đồ đạc lên cao, thực hiện phương án 4 tại chỗ ứng phó với mưa lũ.

Tại rốn lũ xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh nhiều hộ ngập hơn nửa mét, nước tràn vào nhà. Bà con đã làm bè nổi, sử dụng thuyền có sẵn trong nhà để di chuyển trong lũ và đưa xe máy, tài sản lên cao tránh lũ. Các phương tiện giao thông như xe máy, xe ô tô và vật nuôi như trâu, bò được người dân đưa lên cầu và những nơi cao ráo.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, ở thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh cho biết, thôn có địa hình trũng thấp, nằm ven sông Long Đại nên chỉ cần mưa lớn kéo dài 1-2 ngày là toàn bộ thôn đều bị ngập lụt, một số chỗ ngập sâu hơn 1 mét. Sống quen với lũ nên người dân ở đây thực hiện 4 tại chỗ để ứng phó, cất trữ, bảo quản lương thực cẩn thận và chuẩn bị nhu yếu phẩm đề phòng nước lũ dâng cao, chia cắt nhiều ngày.

Ông Nguyễn Đăng Khoa cho biết, gia đình xây dựng nhà chống lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong trường hợp nước dâng cao: “Năm ngoái mưa to gió lớn đã cướp mất tài sản của gia đình tôi hết mấy chục triệu nên năm nay tôi chủ động ngay từ đầu để đưa các vật chất, lúa, lương thực thực phẩm về nơi an toàn. Trời tiếp tục còn mưa, nước còn tiếp tục dâng cao nữa thì chúng tôi kê cao hết sức rồi, nếu diễn biến phức tạp hơn thì phải bỏ của cải lại để di dời người chứ không còn cách nào khác”.

Nước lũ lên nhanh làm hơn 1.000 nhà dân các xã An Thủy, Lộc Thủy, Liên Thủy, Sơn Thủy, thị trấn Kiến Giang… bị ngập, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Mưa lớn trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã làm hàng trăm nhà dân ở 5 xã bị ngập. Tại xã Tân Ninh, có hơn có 175 nhà dân bị ngập.

Ông Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, chính quyền địa phương tiếp tục lưu ý người dân không chủ quan trong những đợt mưa lũ sắp tới: “Về phương án dự trữ lương thực thì người dân đã chuẩn bị từ trước. Các thôn đều có đội xung kích phòng chống thiên tai, lưu ý những nhà neo đơn, có trẻ em để khi có kêu gọi ứng cứu thì sẵn sàng đưa họ đến nơi cao hơn".

Mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình trong những ngày qua đã làm 2 người chết và 2 người mất tích. Mưa lũ cũng làm làm 25 thôn, bản tại tỉnh Quảng Bình bị chia cắt, 30 xã với hơn 2.200 hộ dân bị ngập lụt từ nửa mét đến hơn 1m. Tỉnh này đã di dời gần 270 hộ dân với khoảng 1000 người tại vùng ngập lụt đến nơi cao, vùng có nguy cơ cao sạt lở đất đến nơi an toàn.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, các lực lượng đã được triển khai đến các khu vực xung yếu, hỗ trợ bà con di dời người và tài sản: “Tập trung phòng chống lũ lụt gây chia cắt, phòng chống sạt lở, rà soát lại nơi xung yếu để tổ chức di dời, sơ tán vận chuyển lương thực để sẵn sàng ứng cứu khi bị chia cắt dài ngày. Rà soát các thôn, bản trên biên giới kêu gọi bà con dân bản đi rừng về nhà, đảm bảo an toàn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ ở Quảng Bình làm 2 người chết, 2 người mất tích
Mưa lũ ở Quảng Bình làm 2 người chết, 2 người mất tích

VOV.VN - Đến chiều 18/10, mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình đã làm 2 người chết và 2 người mất tích.

Mưa lũ ở Quảng Bình làm 2 người chết, 2 người mất tích

Mưa lũ ở Quảng Bình làm 2 người chết, 2 người mất tích

VOV.VN - Đến chiều 18/10, mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình đã làm 2 người chết và 2 người mất tích.

Nước lũ ở Quảng Bình lên nhanh, phố biến thành sông, người dân chèo ghe trên đường
Nước lũ ở Quảng Bình lên nhanh, phố biến thành sông, người dân chèo ghe trên đường

VOV.VN - Sáng nay (18/10), tỉnh Quảng Bình tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa có nơi  565mm. Nước sông dâng cao gây ngập lụt nhiều khu dân cư. Các rốn lũ tại huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, bắt đầu di chuyển người già, trẻ em và tài sản lên nhà chống lũ. Dự kiến sẽ di dời hơn 65.000 người.

Nước lũ ở Quảng Bình lên nhanh, phố biến thành sông, người dân chèo ghe trên đường

Nước lũ ở Quảng Bình lên nhanh, phố biến thành sông, người dân chèo ghe trên đường

VOV.VN - Sáng nay (18/10), tỉnh Quảng Bình tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa có nơi  565mm. Nước sông dâng cao gây ngập lụt nhiều khu dân cư. Các rốn lũ tại huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, bắt đầu di chuyển người già, trẻ em và tài sản lên nhà chống lũ. Dự kiến sẽ di dời hơn 65.000 người.

Quảng Bình: Người dân di dời tài sản, chạy lũ trong đêm
Quảng Bình: Người dân di dời tài sản, chạy lũ trong đêm

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài, mực nước sông lên nhanh gây ngập lụt nhiều nơi tại tỉnh Quảng Bình. Trong đêm, người dân huyện Lệ Thủy, di dời tài sản, phương tiện đến nơi cao ráo để chạy lũ khi nước sông Kiến Giang đang lên nhanh.

Quảng Bình: Người dân di dời tài sản, chạy lũ trong đêm

Quảng Bình: Người dân di dời tài sản, chạy lũ trong đêm

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài, mực nước sông lên nhanh gây ngập lụt nhiều nơi tại tỉnh Quảng Bình. Trong đêm, người dân huyện Lệ Thủy, di dời tài sản, phương tiện đến nơi cao ráo để chạy lũ khi nước sông Kiến Giang đang lên nhanh.