Quảng Bình yêu cầu các trường hợp đi ra ngoài tỉnh trở về phải khai báo y tế

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình yêu cầu tất cả người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi ra ngoài tỉnh trở về, đặc biệt sau dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết như lễ hội, khu phố đi bộ, chợ đêm... Trường hợp tổ chức phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm các biện pháp dự phòng theo đúng quy định.

Các dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 phải tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới. Đó là các rạp chiếu phim, tiệm game, tiệm internet công cộng, karaoke, massage, quán bar, vũ trường; đồng thời, không được tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Cùng với đó, tất cả người dân đi ra ngoài tỉnh trở về, đặc biệt là sau dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. Những người đã từng đi đến, về từ các vùng có dịch hoặc đi qua vùng dịch đến tỉnh Quảng Bình bắt buộc đến trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế cấp huyện khai báo để được hướng dẫn cách ly y tế phù hợp và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tỉnh Quảng Bình yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại các nơi công cộng; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, đồng thời, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như trang bị khẩu trang phòng hộ cho nhân viên; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết: “Hiện tại, hệ thống phòng, chống dịch luôn trong trạng thái sẵn sàng. Chúng tôi đã xây dựng các kịch bản, các phương án. Khi có tình huống ca bệnh xảy ra thì chúng tôi sẽ đáp ứng, tùy vào thực tế để có điều chỉnh phương án phù hợp. Còn lại tất cả các công việc của cơ quan chức năng liên ngành, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng đang kiểm soát tốt ở các cửa khẩu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 47.000 người khai báo y tế tại trạm kiểm soát dịch Covid-19 Vân Hồ dịp nghỉ lễ
Hơn 47.000 người khai báo y tế tại trạm kiểm soát dịch Covid-19 Vân Hồ dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Trong dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5, đã có hơn 47.000 người khai báo y tế tại trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Hơn 47.000 người khai báo y tế tại trạm kiểm soát dịch Covid-19 Vân Hồ dịp nghỉ lễ

Hơn 47.000 người khai báo y tế tại trạm kiểm soát dịch Covid-19 Vân Hồ dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Trong dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5, đã có hơn 47.000 người khai báo y tế tại trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Bắc Kạn, Cao Bằng yêu cầu người đi, về từ ngoài tỉnh thực hiện nghiêm khai báo y tế 
Bắc Kạn, Cao Bằng yêu cầu người đi, về từ ngoài tỉnh thực hiện nghiêm khai báo y tế 

VOV.VN - Các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng yêu cầu thực hiện nghiêm việc khai báo y tế nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bắc Kạn, Cao Bằng yêu cầu người đi, về từ ngoài tỉnh thực hiện nghiêm khai báo y tế 

Bắc Kạn, Cao Bằng yêu cầu người đi, về từ ngoài tỉnh thực hiện nghiêm khai báo y tế 

VOV.VN - Các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng yêu cầu thực hiện nghiêm việc khai báo y tế nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Quảng Ngãi buộc người dân từ ngoại tỉnh trở về phải khai báo y tế
Quảng Ngãi buộc người dân từ ngoại tỉnh trở về phải khai báo y tế

VOV.VN - Kể từ 0h ngày 4/5, tỉnh Quảng Ngãi tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí. Người đến từ vùng dịch phải cách ly y tế. Người dân đi du lịch ngoại tỉnh trở về bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định.

Quảng Ngãi buộc người dân từ ngoại tỉnh trở về phải khai báo y tế

Quảng Ngãi buộc người dân từ ngoại tỉnh trở về phải khai báo y tế

VOV.VN - Kể từ 0h ngày 4/5, tỉnh Quảng Ngãi tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí. Người đến từ vùng dịch phải cách ly y tế. Người dân đi du lịch ngoại tỉnh trở về bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định.