Quảng Nam chăm lo Tết cho người nghèo, đồng bào miền núi

VOV.VN - Những ngày này, tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động lo Tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi. Trước Tết, nhiều hộ đồng bào dân tộc các dân tộc Cơ Tu, Tà Riềng được dọn về những ngôi nhà mới khang trang, giúp họ thêm ấm lòng khi Tết đến xuân về.

 

Tết năm nay, gia đình chị Zơ Râm Thị Bích, ở thôn Đắc Ốôc, xã La Dêê, huyện miền núi Nam Giang vui mừng vì được ở trong ngôi nhà mới khang trang. Gia đình chị Bích thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn. Để lo bữa ăn, hàng ngày, chị lên rừng bóc vỏ keo, gặt lúa thuê kiếm tiền trang trải cho gia đình cùng 2 con nhỏ. Đợt mưa lũ hồi tháng 10 năm 2020, đất đá sau hè đổ xuống làm hư hỏng căn nhà lợp tôn của vợ chồng chị Bích, từ đó cuộc sống gia đình càng thiếu thốn đủ bề.

Cảm thông hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Bích, UBMT Tổ quốc xã La Dêê, huyện Nam Giang đã hỗ trợ gần 50 triệu đồng, và được bà con trong thôn ủng hộ ngày công, vợ chồng chị Zơ Râm Thị Bích vay mượn thêm để làm ngôi nhà gỗ kiên cố. Dịp Tết năm nay, gia đình chị Bích còn được nhận gạo và quà đủ đầy trong những ngày Tết.

“Cảm ơn nhà nước và chính quyền tạo điều kiện rất nhiều. Tết nay có nhà ở rồi không lo lắng gì nữa”.

Xã La Dêê có hơn 400 hộ dân, trên 1.600 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tà Riềng và Cơ Tu, trong đó hơn 1/4 là hộ nghèo. Năm nay, mặc dù kinh tế khó khăn nhưng địa phương cũng huy động được 200 phần quà tặng người nghèo đón Tết. Xã La Dêê phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang tổ chức chương trình “Xuân biên cương” nấu bánh chưng xanh tặng bà con thôn, bản.

Ông Brao Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Ngoài nguồn ngân sách hỗ trợ của Chỉnh phủ, của tỉnh, huyện, Tết năm nào địa phương cũng dành những suất quà rất ý nghĩa cho các đối tượng chính sách, người già neo đơn, hộ khó khăn đảm bảo một cái Tết đầm ấm. Mỗi suất quà theo quy định chung là 300.000/người”.

Ngoài quà của Trung ương tỉnh hỗ trợ, huyện Nam Giang trích hơn 1,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách chăm lo Tết cho hộ đồng bào nghèo. Ông A Viết Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết: Chủ trương của địa phương còn hỗ trợ mỗi thôn từ 5 - 8 triệu đồng để tổ chức vui Tết, đồng thời, giúp lương thực, thực phẩm cho những hộ đặc biệt khó khăn.

“Huyện cũng đã thống nhất lấy ngân sách để tiếp tục hỗ trợ một số đối tượng bảo trợ xã hội không thuộc hộ nghèo. Ngoài ra, huyện cũng bảo đảm về lương thực, thực phẩm đối với các hộ thật sự thiếu lương thực và quan điểm của huyện không để các hộ dân thiếu lương thực, thực phẩm trong 3 ngày Tết. Đối với các xã biên giới, các thôn, chúng tôi đang phân bổ kinh phí tuỳ theo điều kiện thực tiễn do tình hình dịch bệnh Covid-19 tổ chức thăm hỏi, trao tặng quà theo quy định”.

Dịp Tết cổ truyền năm nay, tỉnh Quảng Nam có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Trần Anh Tuấn,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: tỉnh trích ngân sách gần 70 tỷ đồng, trao quà cho hơn 120.000 đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội… Ngoài ra, 67.500 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng cũng được nhận quà của Chủ tịch nước với tổng số tiền 25 tỷ đồng; bình quân mỗi suất quà trị giá 300.000 - 600.000 đồng.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: “Tỉnh luôn quan tâm việc chăm lo Tết cho người nghèo nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài nguồn của Chủ tịch nước, ngân sách của địa phương thì giao trách nhiệm lại cho các địa phương và từ các tấm lòng thiện nguyện và các doanh nghiệp trên tinh thần chăm lo tốt nhất. Lãnh đạo đi thăm các vùng sâu, vùng xa để kiểm tra tình hình đời sống kinh tế đồng bào nói chung. Hiện nay tỉnh đang chỉ đạo các địa phương có kế hoạch cụ thể chăm lo sát với từng đối tượng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không có chuyện "hạ cánh an toàn" ở Sở GD&ĐT Quảng Nam
Không có chuyện "hạ cánh an toàn" ở Sở GD&ĐT Quảng Nam

VOV.VN - Nhiều người rất quan tâm đến việc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đang trong quá trình thanh tra được cho nghỉ hưu trước tuổi liệu có đúng quy định, có phải là cách “hạ cánh an toàn”.

Không có chuyện "hạ cánh an toàn" ở Sở GD&ĐT Quảng Nam

Không có chuyện "hạ cánh an toàn" ở Sở GD&ĐT Quảng Nam

VOV.VN - Nhiều người rất quan tâm đến việc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đang trong quá trình thanh tra được cho nghỉ hưu trước tuổi liệu có đúng quy định, có phải là cách “hạ cánh an toàn”.

Nông dân Quảng Nam lao đao vì gừng bị chết cây, thối củ
Nông dân Quảng Nam lao đao vì gừng bị chết cây, thối củ

VOV.VN - Cây gừng vụ Tết luôn đem lại nguồn thu cho nhiều nông dân ở tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, gần cả tuần nay, nhiều diện tích trồng gừng vụ của bà con đến kỳ thu hoạch lại bị chết, thối củ khiến nông dân đứng ngồi không yên.

Nông dân Quảng Nam lao đao vì gừng bị chết cây, thối củ

Nông dân Quảng Nam lao đao vì gừng bị chết cây, thối củ

VOV.VN - Cây gừng vụ Tết luôn đem lại nguồn thu cho nhiều nông dân ở tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, gần cả tuần nay, nhiều diện tích trồng gừng vụ của bà con đến kỳ thu hoạch lại bị chết, thối củ khiến nông dân đứng ngồi không yên.

Quảng Nam phát hiện 14 ca mắc biến thể Omicron, tất cả đã được cách ly từ trước
Quảng Nam phát hiện 14 ca mắc biến thể Omicron, tất cả đã được cách ly từ trước

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, 14 hành khách trên 4 chuyến bay về từ Hàn Quốc, Mỹ đang cách ly tại tỉnh Quảng Nam được xác định mắc Covid-19 do nhiễm biến thể Omicron.

Quảng Nam phát hiện 14 ca mắc biến thể Omicron, tất cả đã được cách ly từ trước

Quảng Nam phát hiện 14 ca mắc biến thể Omicron, tất cả đã được cách ly từ trước

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, 14 hành khách trên 4 chuyến bay về từ Hàn Quốc, Mỹ đang cách ly tại tỉnh Quảng Nam được xác định mắc Covid-19 do nhiễm biến thể Omicron.