Quảng Nam chủ động ứng phó, nâng cao năng lực điều trị COVID- 19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19.

Nhiều cơ sở y tế đã được đầu tư, nâng cấp trang thiết bị y tế và bố trí  nguồn nhân lực để từng bước đáp ứng yêu cầu sẵn sàng ứng phó với tình huống xuất hiện 30.000 ca F0 trên địa bàn.

Những ngày qua, toàn bộ y, bác sĩ thuộc các ê-kíp điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam đã được tập huấn phương pháp và quy trình bảo vệ chống nhiễm khuẩn trong quá trình tiếp đón, cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19. Bác sỹ Phạm Thị Hồng Sâm, Trưởng khoa Nội C, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam cho biết, dưới sự hướng dẫn của các bác sỹ có kinh nghiệm điều trị người mắc COVID-19, mình và các thành viên trong ê-kíp đã được trang bị những kỹ năng cần thiết để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mới.

“Tôi là phục vụ chính trong ca trực, kíp trực đầu tiên điều trị bệnh nhân COVID-19. Về tinh thần mọi người đã sẵn sàng cho chiến dịch điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện.”- BS Sâm cho biết. 

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam đã có nhiều năm kinh nghiệm điều trị các bệnh liên quan đến lao, phổi. Bác sĩ Nguyễn Thanh Thảo, Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam cho biết, để đáp ứng được yêu cầu điều trị người mắc COVID-19, bệnh viện đã được đầu tư trang thiết bị và bổ sung nguồn nhân lực kịp thời, với quy mô 300 giường bệnh. 

“Cơ sở vật chất hiện nay chúng tôi phân ra làm 5 khu, mỗi khu là một kíp trực gồm 1 bác sỹ, 3 điều dưỡng và 1 hộ lý nằm trong một khu kín. Chúng tôi đã sẵn sàng đón bệnh nhân COVID-19 đầu tiên.”- BS Nguyễn Thanh Thảo cho biết. 

Ngày 27/7, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam đã tiếp nhận 4 bệnh nhân COVID-19 được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Trở thành cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 thứ 3 tại Quảng Nam sau Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, những ngày tới, các bệnh viện chuyên khoa khác trên địa bàn như: Bệnh viện Đông Y, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Mắt… sẽ được xem xét đầu tư, nâng cấp thành cơ sở điều trị người mắc COVID-19. Cùng với đó, nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, kể cả ngoài công lập đều được đưa vào diện sẵn sàng huy động để quản lý.

Diễn biến dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên diện rộng, khó lường, nguy cơ gây quá tải các cơ sở điều trị. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết địa phương chủ động lên phương án đảm bảo công tác y tế khi xảy ra tình huống xuất hiện 30.000 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, xây dựng kế hoạch thiết lập bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 từ các cơ sở khám chữa bệnh theo từng mức độ. 

“Chúng tôi cũng đã tính đến cả cấp độ cao nhất, tương ứng với từng cấp độ thì sẽ có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Vấn đề này đã được các cơ quan khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh bà đang sớm hoàn thiện lại các phương án mang tính đồng bộ từ khâu dự phòng đến khâu điều trị. Các cơ sở vật chất cần thiết, lực lượng cần thiết đều được xem xét huy động”- ông Lê Trí Thanh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những chuyến xe đón người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Quảng Nam
Những chuyến xe đón người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Quảng Nam

VOV.VN - Khoảng 2h30 phút sáng 23/7, những chuyến xe đầu tiên đón người dân từ thành phố Hồ Chí Minh đã về đến Quảng Nam.

Những chuyến xe đón người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Quảng Nam

Những chuyến xe đón người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Quảng Nam

VOV.VN - Khoảng 2h30 phút sáng 23/7, những chuyến xe đầu tiên đón người dân từ thành phố Hồ Chí Minh đã về đến Quảng Nam.

Quảng Nam lên phương án điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 với qui mô 30.000 giường
Quảng Nam lên phương án điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 với qui mô 30.000 giường

VOV.VN - Sáng nay (23/7), UBND tỉnh Quảng Nam họp bàn phương án điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 và lên kế hoạch ứng phó với tình huống xuất hiện 30.000 ca F0 trên địa bàn.

Quảng Nam lên phương án điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 với qui mô 30.000 giường

Quảng Nam lên phương án điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 với qui mô 30.000 giường

VOV.VN - Sáng nay (23/7), UBND tỉnh Quảng Nam họp bàn phương án điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 và lên kế hoạch ứng phó với tình huống xuất hiện 30.000 ca F0 trên địa bàn.

Quảng Nam đón hơn 500 người dân từ TP.HCM trở về
Quảng Nam đón hơn 500 người dân từ TP.HCM trở về

VOV.VN - Sáng nay (23/7) những chuyến xe đầu tiên đón người dân từ TP.HCM đã về đến Quảng Nam.

Quảng Nam đón hơn 500 người dân từ TP.HCM trở về

Quảng Nam đón hơn 500 người dân từ TP.HCM trở về

VOV.VN - Sáng nay (23/7) những chuyến xe đầu tiên đón người dân từ TP.HCM đã về đến Quảng Nam.