Quảng Nam ngăn chặn dịch lây lan ở cửa ngõ phía bắc

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo phải xem thị xã Điện Bàn là địa bàn trọng yếu ở cửa ngõ phía Bắc. Nơi này, nếu không kịp thời ngăn chặn, dịch bệnh sẽ bùng phát và lan rộng.

Sau khi thị xã Điện Bàn, địa phương giáp ranh với thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện ca nhiễm và nghi nhiễm Covid-19, chiều 9/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo phải xem thị xã Điện Bàn là địa bàn trọng yếu ở cửa ngõ phía Bắc. Nơi này, nếu không kịp thời ngăn chặn, dịch bệnh sẽ bùng phát và lan rộng.

Từ ngày 30/4 đến 9/5, thị xã Điện Bàn có 1 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại xã Điện Hòa và 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Điện Phước, từng làm việc tại thẩm mỹ viện quốc tế Amida, TP Đà Nẵng. Thị xã Điện Bàn đã thực hiện cách ly tập trung 111 trường hợp là F1, tiến hành lấy 151 mẫu xét nghiệm Covid -19.

Ngoài các chốt kiểm soát dịch bệnh do UBND tỉnh Quảng Nam thành lập, ngày 9/5, Điện Bàn đã thiết lập lại 10 tổ chốt chặn, kiểm soát dịch trên địa bàn. Tại buổi làm việc với thị xã Điện Bàn chiều 9/5, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đề nghị thị xã Điện Bàn cần nâng mức phòng chống dịch Covid-19 lên mức cao nhất.

Theo ông Trần Văn Tân, thị xã Điện Bàn có vai trò rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đây là cửa ngõ phía Bắc vào Quảng Nam và là nơi giáp với TP Đà Nẵng, địa phương có diễn biến dịch bệnh rất phức tạp.

“Giữ được tình hình tại Điện Bàn ổn là kiểm soát được dịch bểnh của cả tỉnh Quảng Nam vì đây là tuyến đầu nên cần tổ chức “ đánh chặn” ngay từ vòng đầu. Các ngành công an, quân sự, y tế, thanh niên phải ưu tiên cắt cử lực lượng hỗ trợ cho Điện Bàn, phải xem đây là "thành lũy" quan trọng, là chiến tuyến đầu tiên để ngăn chặn dịch bệnh. Bởi nếu chiến tuyến này mà vỡ thì sẽ dẫn đến nguy cơ lan ra toàn tỉnh.”- ông Trần Văn Tân cho biết. 

Ông Trần Văn Tân cũng đề nghị thị xã Điện Bàn khẩn trương bố trí hệ thống camera giám sát tại các khu cách ly tập trung, có giải pháp tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Bắt đầu từ ngày 10/5, Quảng Nam sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang trong cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam lập 7 chốt kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn 
Quảng Nam lập 7 chốt kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn 

VOV.VN - Sau khi phát hiện liên tiếp 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong 2 ngày qua, sáng nay (9/5), UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định thành lập 7 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên Quốc lộ 1A và các cửa ngõ ra vào tỉnh.

Quảng Nam lập 7 chốt kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn 

Quảng Nam lập 7 chốt kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn 

VOV.VN - Sau khi phát hiện liên tiếp 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong 2 ngày qua, sáng nay (9/5), UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định thành lập 7 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên Quốc lộ 1A và các cửa ngõ ra vào tỉnh.

 Quảng Nam dừng tắm biển và tập trung quá 30 người ở thị xã Điện Bàn
Quảng Nam dừng tắm biển và tập trung quá 30 người ở thị xã Điện Bàn

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 9/5, UBND tỉnh Quảng Nam tạm dừng một số hoạt động tại thị xã Điện Bàn để phòng chống dịch Covid-19, trong đó dừng tắm biển và một số hoạt động tập trung quá 30 người.

 Quảng Nam dừng tắm biển và tập trung quá 30 người ở thị xã Điện Bàn

Quảng Nam dừng tắm biển và tập trung quá 30 người ở thị xã Điện Bàn

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 9/5, UBND tỉnh Quảng Nam tạm dừng một số hoạt động tại thị xã Điện Bàn để phòng chống dịch Covid-19, trong đó dừng tắm biển và một số hoạt động tập trung quá 30 người.

Quảng Nam cho học sinh 3 huyện, thị xã nghỉ học từ 7/5
Quảng Nam cho học sinh 3 huyện, thị xã nghỉ học từ 7/5

VOV.VN - Hôm nay (7/5), học sinh, sinh viên trên địa bàn các huyện Đại Lộc, Núi Thành và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Quảng Nam cho học sinh 3 huyện, thị xã nghỉ học từ 7/5

Quảng Nam cho học sinh 3 huyện, thị xã nghỉ học từ 7/5

VOV.VN - Hôm nay (7/5), học sinh, sinh viên trên địa bàn các huyện Đại Lộc, Núi Thành và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.