Quảng Ngãi: Tạm dừng tiếp nhận người dân từ vùng dịch trở về từ 0 giờ ngày 1/8

VOV.VN - Chiều nay (29/7), UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản hoả tốc về việc tạm dừng tiếp nhận công dân Quảng Ngãi trở về từ các tỉnh, thành phố đang có dịch Covid-19 kể từ 0 giờ ngày 1/8 tới.

Thời qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Hội đồng hương Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đón 400 người dân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê, hỗ trợ toàn bộ kinh phí. Đồng thời, địa phương sắp xếp tiếp nhận khoảng 1.500- 1.800 người có nguyện vọng về quê để tổ chức cách ly tại các khách sạn có trả phí dịch vụ.

Tuy nhiên, những ngày qua, hơn 5.000 người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã trở về quê bằng phương tiện tự túc. Đã có nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn. Trong khi đó, năng lực cách ly y tế của tỉnh Quảng Ngãi hiện đã quá tải.

Tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận hơn 6.000 người thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở trên địa bàn. Đồng thời, phải trưng dụng cơ sở giáo dục tại các xã, phường, thị trấn, bất cập trong khâu quản lý, vận hành, xử lý rác thải... nguy cơ lây nhiễm chéo cao trong khu cách ly. Hiện tại, năng lực y tế của tỉnh này cũng gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo yêu cầu chống dịch nếu số F0 tăng cao và kèm bệnh lý nền, nặng.

Xuất phát từ thực tế và khả năng phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương, từ 0 giờ ngày 1/8 tới, tỉnh Quảng Ngãi tạm dừng tiếp nhận người dân từ các tỉnh, thành phố đang có dịch Covid-19 trở về./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạng Sơn chủ động phương án tiếp nhận và cách ly công dân trở về từ các tỉnh có dịch
Lạng Sơn chủ động phương án tiếp nhận và cách ly công dân trở về từ các tỉnh có dịch

VOV.VN - Trước việc tỉnh Bắc Giang lên phương án đưa hàng chục nghìn lao động ngoại tỉnh về nơi thường trú nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm, tỉnh Lạng Sơn đã và đang triển khai kế hoạch tiếp nhận và cách ly công dân trở về để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Lạng Sơn chủ động phương án tiếp nhận và cách ly công dân trở về từ các tỉnh có dịch

Lạng Sơn chủ động phương án tiếp nhận và cách ly công dân trở về từ các tỉnh có dịch

VOV.VN - Trước việc tỉnh Bắc Giang lên phương án đưa hàng chục nghìn lao động ngoại tỉnh về nơi thường trú nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm, tỉnh Lạng Sơn đã và đang triển khai kế hoạch tiếp nhận và cách ly công dân trở về để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đà Nẵng tiếp nhận, cách ly hơn 200 công dân từ Nhật Bản trở về
Đà Nẵng tiếp nhận, cách ly hơn 200 công dân từ Nhật Bản trở về

VOV.VN - Sáng nay (2/2), lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đưa hơn 200 công dân từ Nhật Bản trở về, thực hiện cách ly theo quy định.

Đà Nẵng tiếp nhận, cách ly hơn 200 công dân từ Nhật Bản trở về

Đà Nẵng tiếp nhận, cách ly hơn 200 công dân từ Nhật Bản trở về

VOV.VN - Sáng nay (2/2), lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đưa hơn 200 công dân từ Nhật Bản trở về, thực hiện cách ly theo quy định.

Tỉnh Cao Bằng tiếp nhận 309 công dân nhập cảnh trái phép chỉ trong 1 ngày
Tỉnh Cao Bằng tiếp nhận 309 công dân nhập cảnh trái phép chỉ trong 1 ngày

VOV.VN - Chỉ riêng ngày 14/1, tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận tới 309 công dân nhập cảnh trái phép, nhiều nhất tính từ giữa năm ngoái đến nay.

Tỉnh Cao Bằng tiếp nhận 309 công dân nhập cảnh trái phép chỉ trong 1 ngày

Tỉnh Cao Bằng tiếp nhận 309 công dân nhập cảnh trái phép chỉ trong 1 ngày

VOV.VN - Chỉ riêng ngày 14/1, tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận tới 309 công dân nhập cảnh trái phép, nhiều nhất tính từ giữa năm ngoái đến nay.