Quảng Ninh đặt mục tiêu cao nhất không để bệnh nhân tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Quảng Ninh lưu ý các địa phương phải đảm bảo khâu cách ly, không được để thiếu thiết bị điều trị. Quảng Ninh đặt mục tiêu không được để bệnh nhân nào tử vong.

Chiều nay (1/2), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Quảng Ninh họp trực tuyến chỉ đạo các vấn đề cấp bách trong chống dịch Covid-19. Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Quảng Ninh lưu ý các địa phương phải đảm bảo khâu cách ly, không được để thiếu thiết bị trong công tác điều trị. Quảng Ninh đặt ra mục tiêu không được để bệnh nhân nào tử vong.

Cho đến thời điểm này, toàn tỉnh Quảng Ninh có 27 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại các địa bàn Đông Triều, Vân Đồn, Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí.  Toàn tỉnh truy vết khoảng 47.300 trường hợp trong đó 1.374 F1; 11.787 F2; 16.594 F3 nhiều nhất vẫn là thị xã Đông Triều có: 30.011 trường hợp. Hiện hơn 1.300 trường hợp F1 được truy vết trên địa bàn tỉnh nhưng vẫn chưa có kết quả xét nghiệm đầy đủ do các ca dương tính xuất hiện liên tục rải rác ở nhiều địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo Sở Y tế phải nhanh chóng xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của F1 trong đó muộn nhất là sáng 2/2 phải có kết quả xét nghiệm của 74 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh mới phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả: “Số F1 đang cách ly tập trung nhanh chóng có kết quả chính xác để có phương án ứng xử với dịch cho phù hợp. Bởi từ F1 trở thành F0 nếu không làm nhanh xét nghiệm sẽ rất vất vả trong truy vết. Đặc biệt, năng lực cách ly tập trung phải đảm bảo điều kiện tương đối tốt chứ không phải là trại tập trung. Mùa đông cần có nước ấm, có không gian để không lây chéo và có quy trình cách ly chặt chẽ để đảm bảo nơi cách ly tập trung không thành ổ dịch".

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu cần xem xét giãn cách toàn bộ thị xã Đông Triều bởi đây là địa phương có ca bệnh nhiều nhất với 12 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 10 xã, hiên đang phong tỏa 4 xã. Tuy nhiên việc người dân đi lại giữa 2 địa phương giáp ranh với nhiều hoạt động đám cưới, đám hiếu diễn ra trước đó khiến việc khoanh vùng còn nhiều vấn đề phức tạp.

Ông Nguyễn Xuân Ký cũng đề nghị các địa phương tập trung vào một số vấn đề như phương án truy vết, cách ly tập trung, lấy mẫu và cho ra kết quả nhanh nhất để có giải pháp đối phó kịp thời; thực hiện điều trị tại chỗ, hạn chế tối đa di chuyển bệnh nhân. Mục tiêu cao nhất Quảng Ninh đặt ra là không được để bệnh nhân nào tử vong./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh cơ bản được kiểm soát nhưng không nên chủ quan"
"Ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh cơ bản được kiểm soát nhưng không nên chủ quan"

VOV.VN - Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, số lượng bệnh nhân ở hai ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh có dấu hiệu giảm, dấu hiệu cho thấy dịch đã cơ bản được kiểm soát.

"Ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh cơ bản được kiểm soát nhưng không nên chủ quan"

"Ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh cơ bản được kiểm soát nhưng không nên chủ quan"

VOV.VN - Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, số lượng bệnh nhân ở hai ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh có dấu hiệu giảm, dấu hiệu cho thấy dịch đã cơ bản được kiểm soát.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát công tác phòng chống dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát công tác phòng chống dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh

VOV.VN - Tối 31/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát công tác phòng chống dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh. Phó Thủ tướng đề nghị, 2 địa phương Quảng Ninh, Hải Dương chính quyền và lực lượng chức năng và người dân cần cố gắng chống dịch quan tâm, chấp hành cách ly tại các điểm phong tỏa.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát công tác phòng chống dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát công tác phòng chống dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh

VOV.VN - Tối 31/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát công tác phòng chống dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh. Phó Thủ tướng đề nghị, 2 địa phương Quảng Ninh, Hải Dương chính quyền và lực lượng chức năng và người dân cần cố gắng chống dịch quan tâm, chấp hành cách ly tại các điểm phong tỏa.

Quảng Ninh kiểm soát được dịch dù còn phát sinh ca bệnh mới
Quảng Ninh kiểm soát được dịch dù còn phát sinh ca bệnh mới

VOV.VN - Dồn tất cả lực lượng để chạy đua với thời gian, Quảng Ninh đang từng bước kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn.

Quảng Ninh kiểm soát được dịch dù còn phát sinh ca bệnh mới

Quảng Ninh kiểm soát được dịch dù còn phát sinh ca bệnh mới

VOV.VN - Dồn tất cả lực lượng để chạy đua với thời gian, Quảng Ninh đang từng bước kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn.