Quảng Trị chỉ cách ly tại nhà với người chưa tiêm phòng đến/về từ vùng cam, vùng đỏ

VOV.VN -  Sở Y tế tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản điều chỉnh hướng dẫn tạm thời về  cách ly, xét nghiệm đối với người đến từ vùng dịch. Theo văn bản mới, tỉnh sẽ không còn cách ly người đã tiêm đủ vaccine về từ vùng cam và vùng đỏ mà chỉ thực hiện tự theo dõi sức khỏe 7 ngày.

Theo đó, đối với người đến từ vùng xanh sẽ không hạn chế đi lại, thực hiện khai báo y tế điện tử. Người về từ vùng vàng đã tiêm đủ vaccine hoặc khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng, tự theo dõi sức khỏe 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và không bắt buộc xét nghiệm SAR-CoV-2. Người chưa tiêm vaccine sẽ cách ly tại nhà 7 ngày kể từ ngày về địa phương, hạn chế tiếp xúc và tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, thực hiện xét nghiệm vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7.

Đối với người về từ vùng cam đã tiêm đủ vaccine hoặc khỏi bệnh Covid-19, tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày. Người về từ  vùng đỏ đã tiêm đủ vaccine hoặc khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 và tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày. Người chưa tiêm đủ vaccine sẽ thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, thực hiện xét nghiệm 2 lần. Những người chưa được tiêm vaccine sẽ thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm 3 lần.

Ngoài ra, người từ vùng đỏ và vùng cam đến Quảng Trị trong thời gian ngắn dưới 14 ngày được yêu cầu tự theo dõi sức khỏe, xét nghiệm SASR-CoV-2 bằng RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên với tần suất 3 ngày/lần trong thời gian công tác/ lưu trú. Trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm vaccine đi cùng người thân từ vùng cam và vùng đỏ sẽ thực hiện cách ly theo thời gian tương ứng với bố mẹ hoặc người chăm sóc.

Tuy nhiên, hiện nay, một số địa phương ở cơ sở có những cách hiểu, áp dụng văn bản khác nhau, gây khó cho người đến, trở về địa phương. Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết: “Địa phương làm đúng theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ về Ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", không thêm, không bớt.  Tuy nhiên, tại địa phương, đôi khi các thôn, xã đôi lúc nắm không vững văn bản, hiểu chưa đúng văn bản. Ví dụ, theo dõi sức khỏe có 2 dạng, theo dõi tại nhà và tự theo dõi. Có nghĩa, 7 ngày  đó, người tự theo dõi sức khỏe, cần thiết vẫn đi ra đường được. Mục đích là để có vấn đề gì về các triệu chứng thì báo lại cho các cơ quan chức năng. Chúng tôi sẽ có thêm công văn để giải thích từ ngữ, yêu cầu các đơn vị, trung tâm y tế tiếp tục phổ biến hướng dẫn cho các trạm y tế rất chi tiết./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam tạo điều kiện cho người về quê ăn Tết, đảm bảo phòng dịch Covid-19
Quảng Nam tạo điều kiện cho người về quê ăn Tết, đảm bảo phòng dịch Covid-19

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Trong đó, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người về quê ăn Tết.

Quảng Nam tạo điều kiện cho người về quê ăn Tết, đảm bảo phòng dịch Covid-19

Quảng Nam tạo điều kiện cho người về quê ăn Tết, đảm bảo phòng dịch Covid-19

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Trong đó, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người về quê ăn Tết.

Mỗi địa phương quy định một kiểu đang "làm khó" người dân về quê ăn Tết
Mỗi địa phương quy định một kiểu đang "làm khó" người dân về quê ăn Tết

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, các địa phương không nên "làm khó" người dân về quê ăn Tết, thay vào đó cần linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả theo đúng tinh thần của Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Mỗi địa phương quy định một kiểu đang "làm khó" người dân về quê ăn Tết

Mỗi địa phương quy định một kiểu đang "làm khó" người dân về quê ăn Tết

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, các địa phương không nên "làm khó" người dân về quê ăn Tết, thay vào đó cần linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả theo đúng tinh thần của Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo, không để "về quê ăn Tết" mỗi nơi một kiểu
Đề nghị Chính phủ chỉ đạo, không để "về quê ăn Tết" mỗi nơi một kiểu

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị Chính phủ chỉ đạo thống nhất, không để mỗi nơi quy định một kiểu với người về ăn Tết.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo, không để "về quê ăn Tết" mỗi nơi một kiểu

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo, không để "về quê ăn Tết" mỗi nơi một kiểu

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị Chính phủ chỉ đạo thống nhất, không để mỗi nơi quy định một kiểu với người về ăn Tết.