Rơi trực thăng chở khách ngắm Vịnh Hạ Long, 5 người gặp nạn

VOV.VN - Các lực lượng chức năng của Quảng Ninh và Hải Phòng đang dồn lực lượng tìm kiếm máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu 8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc (thuộc Tổng công ty trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng) mất liên lạc lúc 17h6’ chiều nay (5/4).

Theo thông tin ban đầu, máy bay cất cánh từ Tuần Châu - Hạ Long lúc 16h56 và và mất liên lạc 17h6' chiều 5/4/2023, được xác định gặp nạn ở khu vực đảo Hòn Nét (phía Đông Bắc đảo Cát Bà, Hải Phòng). Trên máy bay có 5 người gồm hành khách và phi công.

Ông Phạm Quang Hiển, Bí thư huyện ủy Cát Hải, TP Hải Phòng cho biết: "Bây giờ quân số của huyện khoảng 30 phương tiện, với lực lượng cả dân, biên phòng, công an là hơn trăm người đã tiếp cận hiện trường. Đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân, 1 nam và 1 nữ".

Hiện lực lượng biên phòng Quảng Ninh đã cử lực lượng của Hải đội 2 và Cửa khẩu cảng Hòn Gai phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

Bell 505 là máy bay trực thăng do Mỹ sản xuất với cabin hoàn toàn bằng kính đảm bảo tầm nhìn cho du khách nên được sử dụng bay ngắm cảnh Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) từ năm 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên