Sáng 18/6, Nghệ An, Hà Tĩnh thêm 10 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (18/6), tỉnh Nghệ An ghi nhận thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong khi đó, Hà Tĩnh thêm 3 ca, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 lên 76 ca. 

Theo CDC Nghệ An, 3 người trong một gia đình, trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh (gồm mẹ chồng, em chồng và 1 người cháu) dương tính với SARS-CoV-2, hiện đã được cách ly.

Ngoài ra, CDC Nghệ An cũng ghi nhận 1 bệnh nhân ở đường Herman (phường Hưng Phúc). Đây là mẹ của bé trai 5 tuổi được ghi nhận dương tính vào tối 17/6. Cũng theo thông báo của CDC Nghệ An thì đến sáng nay, kết quả xét nghiệm khẳng định lại của bé trai này âm tính. Đây là các F1 của "bệnh nhân 11634".

Tại phường Đông Vĩnh, 1 người phụ nữ 51 tuổi cũng có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính. Đây là F1 của "bệnh nhân 11633". Huyện Tân Kỳ cũng ghi nhận nữ bệnh nhân 21 tuổi đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An ghi nhận bệnh nhân N.T.H.N, sinh 1990 dương tính SARS-CoV-2. Sáng 18/6, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho biết, sau khi đơn vị đang phong tỏa Khoa Tâm thần nam với khoảng 100 người cả bệnh nhân lẫn nhân viên y tế.

Như vậy, từ 0h đến 8h30 sáng 18/6, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19 gồm 3 ca ở xã Minh Châu huyện Diễn Châu, 1 ca ở huyện Tân Kỳ và 6 ca ở thành phố Vinh.

Tại Hà Tĩnh, theo kết quả xét nghiệm mới nhất, sáng 18/6, địa phương này có thêm 3 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả trong khu cách ly tập trung.

Bệnh nhân nam N.T.A, sinh năm 1973, địa chỉ thường trú tại Tân Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh, sinh sống và làm việc tại Thành phố Hà Tĩnh. Bệnh nhân nam B.K.P, sinh năm 1970, Phường Nguyễn Du, Tp.Hà Tĩnh. 2 bệnh nhân này là F1 của bệnh nhân 9567, được cách ly tập trung trước đó. Đã xét nghiệm 2 lần âm tính, lần thứ 3 cho kết quả dương tính. Bệnh nhân nam T.Đ.B, sinh năm 1992, Quang Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh là F1 của bệnh nhân số 11356.

Ngành Y tế đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch đối với các trường hợp liên quan. Như vậy, tính từ ngày 04/6 đến sáng 18/6 Hà Tĩnh có 76 ca bệnh.

Cơ quan chức năng đang tăng cường điều tra, truy vết và lẫy mẫu để xét nghiệm những người liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Giang áp dụng thành công mô hình "tháp 3 tầng" trong điều trị bệnh nhân COVID-19
Bắc Giang áp dụng thành công mô hình "tháp 3 tầng" trong điều trị bệnh nhân COVID-19

VOV.VN - Trước thực tế số ca mắc COVID-19 lên đến hơn 4.000 trường hợp và có thể còn tiếp tục tăng, giải pháp về một mô hình điều trị “chưa từng có” đã ra đời và được áp dụng thành công tại Bắc Giang.

Bắc Giang áp dụng thành công mô hình "tháp 3 tầng" trong điều trị bệnh nhân COVID-19

Bắc Giang áp dụng thành công mô hình "tháp 3 tầng" trong điều trị bệnh nhân COVID-19

VOV.VN - Trước thực tế số ca mắc COVID-19 lên đến hơn 4.000 trường hợp và có thể còn tiếp tục tăng, giải pháp về một mô hình điều trị “chưa từng có” đã ra đời và được áp dụng thành công tại Bắc Giang.

Số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu vượt mốc 4 triệu
Số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu vượt mốc 4 triệu

VOV.VN - Theo thống kê của hãng tin Reuters, tính đến ngày 18/6, số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn thế giới đã lên đến 4 triệu người.

Số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu vượt mốc 4 triệu

Số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu vượt mốc 4 triệu

VOV.VN - Theo thống kê của hãng tin Reuters, tính đến ngày 18/6, số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn thế giới đã lên đến 4 triệu người.

Những nữ phóng viên trong cuộc chiến chống Covid-19 ở Đà Nẵng
Những nữ phóng viên trong cuộc chiến chống Covid-19 ở Đà Nẵng

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đã trải qua 3 đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19. Khi trong thành phố gồng mình chống dịch, nhiều nữ phóng viên không ngại gian khó, có mặt tại những điểm nóng.

Những nữ phóng viên trong cuộc chiến chống Covid-19 ở Đà Nẵng

Những nữ phóng viên trong cuộc chiến chống Covid-19 ở Đà Nẵng

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đã trải qua 3 đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19. Khi trong thành phố gồng mình chống dịch, nhiều nữ phóng viên không ngại gian khó, có mặt tại những điểm nóng.