Sau phản ánh của VOV, Bình Dương ra chính sách hỗ trợ mai táng người chết vì Covid-19

VOV.VN - Sau khi VOV có bài phản ánh “Lao động nghèo ở Bình Dương khổ sở "xoay" tiền mai táng người nhà mất vì Covid-19”. UBND tỉnh Bình Dương đã có cuộc họp, thống nhất chính sách hỗ trợ chi phí mai táng tử thi mắc Covid-19.

Bình Dương thực hiện hỗ trợ chi phí mai táng cho hộ gia đình có người chết vì Covid-19 theo Điều 14, Nghị định 20/2021/NĐ-CP. Mức chi tối thiểu bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội tại khoản 2, điều 4, Nghị định 20, tương đương 20 triệu đồng/người.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp địa phương tuyên truyền để người dân hiểu rõ về chính sách. Các địa phương phải tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng, thủ tục đơn giản để thân nhân người chết vì Covid-19 được hưởng hỗ trợ.

Việc mai táng sẽ do Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Chánh Phú Hòa, Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương thực hiện; bảng giá từng công đoạn được niêm yết công khai. Các bệnh viện khi có người mất vì Covid-19 sẽ liên hệ 2 đơn vị này để làm các thủ tục giao, nhận xác. 

Nếu người chết vì Covid-19 không có thân nhân, các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập sẽ liên hệ Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Chánh Phú Hòa, đơn vị sẽ nhận và hỏa táng thi thể, lưu giữ tro cốt. Sau đó, công ty lập hồ sơ thanh toán, quyết toán với các địa phương có liên quan và chi trả cho các cơ sở y tế. Trường hợp người chết có thân nhân nhưng không có kinh phí mai táng, Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Chánh Phú Hòa sẽ chủ động thực hiện. Sau khi thân nhân người chết vì Covid-19 nhận được khoản hỗ trợ từ chính sách (Nghị định 20) sẽ thanh toán lại cho công ty khi đến nhận tro cốt.

Nếu thân nhân người chết tự trang trải kinh phí mai táng thì việc chọn cơ sở mai táng do thân nhân tự chi trả và sau đó làm thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ mai táng theo quy định.

Trao đổi với phóng viên VOV, Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Chánh Phú Hòa cho biết, đã công bố giá dịch vụ mai táng tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương trọn gói 15 triệu đồng, bao gồm: tẩm liệm, áo quan, hỏa táng, hũ tro cốt...

Trước đó, VOV có bài viết phản ánh về loạn giá mai táng bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong. Nhiều nơi còn "hét giá" từ 40-50 triệu đồng, do đó người lao động nghèo ở Bình Dương phải khổ sở "xoay" tiền mai táng cho thân nhân tử vong vì Covid-19. Trong khi đó, Bình Dương đã có chính sách hỗ trợ chi phí mai táng nhưng để tiếp cận vô cùng khó khăn do thủ tục rườm rà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mức hỗ trợ mai táng cho người mắc Covid-19 tử vong tại Bình Dương
Mức hỗ trợ mai táng cho người mắc Covid-19 tử vong tại Bình Dương

VOV.VN - Ngày 7/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã vận động các nhà hảo tâm để hỗ trợ tiền mai táng phí cho bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong.

Mức hỗ trợ mai táng cho người mắc Covid-19 tử vong tại Bình Dương

Mức hỗ trợ mai táng cho người mắc Covid-19 tử vong tại Bình Dương

VOV.VN - Ngày 7/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã vận động các nhà hảo tâm để hỗ trợ tiền mai táng phí cho bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong.

Số ca mắc Covid-19 ở Bình Dương vượt 36.000, thêm 42 người tử vong
Số ca mắc Covid-19 ở Bình Dương vượt 36.000, thêm 42 người tử vong

VOV.VN - Ngày 12/8, Bình Dương ghi nhận thêm 3.028 ca mắc Covid-19, tăng 1.760 ca so với ngày 11/8; 489 bệnh nhân xuất viện, 42 người tử vong. 

Số ca mắc Covid-19 ở Bình Dương vượt 36.000, thêm 42 người tử vong

Số ca mắc Covid-19 ở Bình Dương vượt 36.000, thêm 42 người tử vong

VOV.VN - Ngày 12/8, Bình Dương ghi nhận thêm 3.028 ca mắc Covid-19, tăng 1.760 ca so với ngày 11/8; 489 bệnh nhân xuất viện, 42 người tử vong. 

Chiều 12/8, Việt Nam ghi nhận thêm 5.025 ca COVID-19, riêng Bình Dương có hơn 2.000 ca
Chiều 12/8, Việt Nam ghi nhận thêm 5.025 ca COVID-19, riêng Bình Dương có hơn 2.000 ca

VOV.VN - Tính từ 6h-18h ngày 12/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.025 ca mắc mới, nhiều nhất tại Bình Dương (2.117) và TP.HCM (1.523).

Chiều 12/8, Việt Nam ghi nhận thêm 5.025 ca COVID-19, riêng Bình Dương có hơn 2.000 ca

Chiều 12/8, Việt Nam ghi nhận thêm 5.025 ca COVID-19, riêng Bình Dương có hơn 2.000 ca

VOV.VN - Tính từ 6h-18h ngày 12/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.025 ca mắc mới, nhiều nhất tại Bình Dương (2.117) và TP.HCM (1.523).