Sẽ xử lý việc lấp hàng nghìn m2 rạch ở Bình Dương mở nhà hàng, tiệc cưới 

VOV.VN - UBND thành phố Thuận An sẽ đề nghị UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt hành vi vi phạm san lấp gây thu hẹp dòng chảy để mở nhà hàng, tiệc cưới tại rạch Bà Lụa. 

Trước đó, năm 2018, UBND thành phố Thuận An đã phát hiện hành vi vi phạm hành chính tổ chức thi công xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ thủy lợi tại rạch Bà Lụa với diện tích gần 130m2, tại thửa đất sô 6,7; tờ bản đồ số 2 (ấp An Hòa, xã An Sơn, thành phố Thuận An). Địa phương đã đề nghị UBND tỉnh Bình Dương xử phạt 55 triệu đồng, buộc tháo dỡ công trình đối với bà Huỳnh Thúy Diễm (SN 1989, quê Cà Mau). Tuy nhiên, đến nay bà Diễm vẫn chưa chấp hành quyết định xử phạt.  

Đến năm 2020, UBND xã An Sơn phát hiện cũng tại thửa đất trên có công trình lấp rạch xây dựng nhà hàng, tiệc cưới Gia Nguyên nên báo cáo UBND Thuận An. Thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị và phòng Tài nguyên-Môi trường tiến hành kiểm tra, đo đạc để xác định mức độ vi phạm và việc ra quyết định xử phạt vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của UBND tỉnh.

Hiện, thành phố Thuận An đang làm tờ trình UBND tỉnh xem xét xử phạt vi phạm theo quy định tại điểm C Khoản 5 điều 25 Nghị định số 36/2020 của Chính phủ, với số tiền 100-120 triệu đồng đối với hành vi gây thu hẹp từ 20% đến dưới 30% mặt cắt ngang sông, suối, kênh, rạch.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND thành phố Thuận An khẳng định, khi có quyết định xử phạt của UBND tỉnh, thành phố Thuận An sẽ thực hiện một cách kiên quyết để trả lại dòng chảy cho rạch Bà Lụa, đảm bảo lưu thông dòng chảy, chống sạt, lở. Việc này phải thực hiện ngay trước khi mùa mưa tới vì đây là hạ lưu thoát nước của rạch Bà Lụa tại xã An Sơn. Đối với trách nhiệm địa phương, đơn vị quản lý kênh, rạch để xảy ra vi phạm, lãnh đạo Thuận An cho rằng, hành vi sai phạm xảy ra vào những ngày cuối tuần nên cơ quan chức năng khó phát hiện.

Trước đó, VOV phản ánh việc người dân bức xúc công trình nhà hàng, tiệc cưới Gia Nguyên lấp hàng nghìn m2 rạch Bà Lụa gây ảnh hưởng đến dòng chảy. Theo báo cáo của UBND xã An Sơn, diện tích lấn hơn 1.840m2. Cụ thể, trước khi bị lấn chiếm, rạch Bà Lụa ở đoạn này rộng tới 82,5 m, hiện nay chỉ còn rộng 50m, bị lấn chiếm 33m. UBND xã An Sơn đã kiến nghị UBND thành phố Thuận An, phòng Tài nguyên và Môi trường Thuận An xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp ông Bùi Việt Thi lấp rạch Bà Lụa theo Nghị định 36/2020 của Chính phủ về hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm sự lưu thông dòng chảy, phòng chống sạt, lở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngang nhiên san lấp hồ, phân lô, bán nền bất hợp pháp ở Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngang nhiên san lấp hồ, phân lô, bán nền bất hợp pháp ở Bà Rịa-Vũng Tàu

VOV.VN - Tại khu vực gần trạm bơm nước đường 3/2, thành phố Vũng Tàu nhiều xe tải lớn, nhỏ vẫn ngang nhiên chở đất, đá vào san lấp hồ và có dấu hiệu phân lô, bán nền trái phép.

Ngang nhiên san lấp hồ, phân lô, bán nền bất hợp pháp ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngang nhiên san lấp hồ, phân lô, bán nền bất hợp pháp ở Bà Rịa-Vũng Tàu

VOV.VN - Tại khu vực gần trạm bơm nước đường 3/2, thành phố Vũng Tàu nhiều xe tải lớn, nhỏ vẫn ngang nhiên chở đất, đá vào san lấp hồ và có dấu hiệu phân lô, bán nền trái phép.

Đất lấn chiếm ven sông Hồng bị thổi giá ăn theo quy hoạch
Đất lấn chiếm ven sông Hồng bị thổi giá ăn theo quy hoạch

VOV.VN - Ngay sau thông tin đồ án Quy hoạch đô thị phân khu đô thị sông Hồng sắp được phê duyệt, giá đất không giấy tờ tại các phường ngoài đê ven sông Hồng, tại các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Tây Hồ... bị thổi giá.

Đất lấn chiếm ven sông Hồng bị thổi giá ăn theo quy hoạch

Đất lấn chiếm ven sông Hồng bị thổi giá ăn theo quy hoạch

VOV.VN - Ngay sau thông tin đồ án Quy hoạch đô thị phân khu đô thị sông Hồng sắp được phê duyệt, giá đất không giấy tờ tại các phường ngoài đê ven sông Hồng, tại các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Tây Hồ... bị thổi giá.

Xây nhà hàng lấp cả nghìn m2 rạch, người dân bức xúc
Xây nhà hàng lấp cả nghìn m2 rạch, người dân bức xúc

VOV.VN - Người dân sống xung quanh khu vực rạch Bà Lụa (xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) rất bức xúc về việc một đơn vị thi công công trình lấp cả nghìn m2 rạch gây ảnh hưởng đến dòng chảy.

Xây nhà hàng lấp cả nghìn m2 rạch, người dân bức xúc

Xây nhà hàng lấp cả nghìn m2 rạch, người dân bức xúc

VOV.VN - Người dân sống xung quanh khu vực rạch Bà Lụa (xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) rất bức xúc về việc một đơn vị thi công công trình lấp cả nghìn m2 rạch gây ảnh hưởng đến dòng chảy.