Sở Công thương TP.HCM đề xuất cho hàng quán được phục vụ tại chỗ

VOV.VN - Bên cạnh hình thức bán mang đi, Sở Công thương TP.HCM đề xuất khôi phục dịch vụ ăn uống tại chỗ, cơ sở hoạt động phải đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Hôm nay (19/10), Sở Công thương TP.HCM có văn bản gửi UBND TP đề xuất cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP được mở cửa hoạt động bình thường. Bên cạnh hình thức bán mang đi, sẽ khôi phục dịch vụ ăn uống tại chỗ, cơ sở hoạt động phải đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Riêng các loại hình kinh doanh bán bia, rượu chưa được phép triển khai.

Cụ thể, Sở Công thương TP đề xuất cho các hàng quán sẽ hoạt động với công suất phục vụ tối đa 50%, đóng cửa trước 21h; mật độ phục vụ không quá 2 người một bàn, các bàn ăn cách nhau tối thiểu 2m. Các cơ sở hoạt động phải đáp ứng các yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch của ngành y tế và theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP.

Theo Sở Công thương TP, sau khi TP thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, đến nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã tổ chức hoạt động trở lại trong điều kiện an toàn để phục vụ nhu cầu của người dân nhưng tỉ lệ hoạt động còn chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Vì thế, việc cho phép phục vụ khách ngồi tại chỗ là từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế thông qua phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ trên nguyên tắc "An toàn đến đâu, mở cửa đến đó".

Đồng thời, dịch vụ này cũng đáp ứng nhu cầu của người dân và hỗ trợ từng bước khôi phục hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trên địa bàn TP. Trước đó, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam cũng kiến nghị cùng nội dung này.

Hiện độ bao phủ vaccine của TP đã đạt tỉ lệ trên 98% người được tiêm 1 mũi và trên 75% với người đã tiêm 2 mũi. Tỉ lệ này đang tiếp tục được nâng lên, đảm bảo an toàn cho các hoạt động bình thường trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày mai, học sinh xã đảo của TP.HCM sẽ đến trường học trực tiếp
Ngày mai, học sinh xã đảo của TP.HCM sẽ đến trường học trực tiếp

VOV.VN - Từ ngày mai (20/10), học sinh một số khối lớp ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM sẽ được học tập và sinh hoạt trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. 

Ngày mai, học sinh xã đảo của TP.HCM sẽ đến trường học trực tiếp

Ngày mai, học sinh xã đảo của TP.HCM sẽ đến trường học trực tiếp

VOV.VN - Từ ngày mai (20/10), học sinh một số khối lớp ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM sẽ được học tập và sinh hoạt trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. 

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM lí giải về phát ngôn “chưa có ai thiếu ăn, khốn khổ vì dịch"
Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM lí giải về phát ngôn “chưa có ai thiếu ăn, khốn khổ vì dịch"

VOV.VN - Trưa nay (19/10), sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP Lê Minh Tấn đã trao đổi với báo chí liên quan đến phát ngôn "chưa có ai thiếu ăn, khốn khổ vì dịch".

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM lí giải về phát ngôn “chưa có ai thiếu ăn, khốn khổ vì dịch"

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM lí giải về phát ngôn “chưa có ai thiếu ăn, khốn khổ vì dịch"

VOV.VN - Trưa nay (19/10), sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP Lê Minh Tấn đã trao đổi với báo chí liên quan đến phát ngôn "chưa có ai thiếu ăn, khốn khổ vì dịch".

TP.HCM tiếp tục chi gói hỗ trợ đợt 3 và chưa cho hàng quán phục vụ tại chỗ
TP.HCM tiếp tục chi gói hỗ trợ đợt 3 và chưa cho hàng quán phục vụ tại chỗ

VOV.VN - Tại buổi họp báo Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.HCM chiều 18/10, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, dự kiến việc chi trả gói 3 sẽ hoàn thành vào ngày 22/10.

TP.HCM tiếp tục chi gói hỗ trợ đợt 3 và chưa cho hàng quán phục vụ tại chỗ

TP.HCM tiếp tục chi gói hỗ trợ đợt 3 và chưa cho hàng quán phục vụ tại chỗ

VOV.VN - Tại buổi họp báo Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.HCM chiều 18/10, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, dự kiến việc chi trả gói 3 sẽ hoàn thành vào ngày 22/10.