Số F0 tăng sau Tết, các địa phương chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

VOV.VN - Sau thời gian dài tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 7/2, nhiều địa phương đã đón học sinh trở lại trường. Trong khi dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiệm vụ đảm bảo an toàn được các trường học đặt lên hàng đầu.

Hà Nội có số F0 kỷ lục sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Ngày 7/2, Hà Nội ghi nhận 2.988 ca COVID-19 mới, tăng gần 200 ca so với ngày trước đó và cao nhất từ trước tới nay, trong đó, có 717 ca cộng đồng. Bệnh nhân COVID-19 mới phân bố tại 425 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (184); Đống Đa (156); Chương Mỹ (152); Hà Đông (151); Đông Anh (148)…

Hải Dương lập kỷ lục 1 ngày có 845 F0

Ngày 7/2, Hải Dương ghi nhận ca mắc cao nhất với 845 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, 502 bệnh nhân là F1, 127 trường hợp ho sốt cộng đồng, 190 ca sàng lọc cộng đồng, 1 nhân viên y tế và 25 trường hợp về từ các tỉnh khác. Các địa phương có số ca mắc mới nhiều nhất là TP. Hải Dương, huyện Thanh Hà, huyện Kim Thành và huyện Ninh Giang.

Hà Nam ghi nhận 20 F0 tại các trường Tiểu học và THCS

Ngày 7/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam công bố 168 trường hợp có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh. Trong đó, có 29 trường hợp trở về Hà Nam từ các địa phương: Hà Nội, Phú Thọ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình; 20 bệnh nhân liên quan đến các trường học: Trường Tiểu học Nhân Hậu (huyện Lý Nhân) và Trường Tiểu học Bạch Thượng, Trường Tiểu học Tiên Ngoại, Trường THCS Tiên Nội (thị xã Duy Tiên)...

Bắc Ninh có 390 ca mắc COVID-19 cộng đồng

Ngày 7/2, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 510 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, có 390 ca mắc có nguy cơ cộng đồng; 120 ca trong khu cách ly y tế vùng/cách ly tập trung/cách ly tại nhà. Hiện toàn tỉnh có 6.868 F0 đang điều trị/quản lý, trong đó, có 70 ca nặng.

Sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, các địa phương đã cho học sinh đến trường học trực tiếp. Trong khi tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, việc duy trì việc dạy học đồng thời với nhiệm vụ đảm bảo an toàn được các trường đặt lên hàng đầu. Ngày 7/2, hơn 300.000 học sinh các bậc học từ mầm non đến THPT ở tỉnh Sơn La đã trở lại trường học tập trong không khí phấn khởi, vui tươi, đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19. Trong đó, tỷ lệ trẻ mầm non đến trường trên địa bàn TP. Sơn La đạt gần 30% do có nhiều trường hợp liên quan đến F0 và F1; một phần do tâm lý e ngại dịch bệnh của các phụ huynh.

Đối với cấp Tiểu học và THCS, tỷ lệ học sinh đến trường sau Tết đạt ở mức khoảng 80%; riêng cấp Tiểu học có hơn 2.000 học sinh nghỉ do các yếu tố liên quan đến dịch COVID-19. Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Sơn La đang chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động, thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch để triển khai các phương án dạy học phù hợp, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của giáo viên và học sinh.

Cùng ngày 7/2, khoảng 98.000 học sinh từ khối 7 đến khối 12 và học viên giáo dục thường xuyên ở tỉnh Bình Thuận trở lại trường học trực tiếp sau thời gian tạm nghỉ do dịch COVID-19. Tất cả học sinh trở lại trường đều đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và giáo viên cũng đã tiêm mũi 3.

Đến trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến, hành trang học sinh từ khối 7-12 ở TP. Buôn Ma Thuột mang theo cùng với sách, vở, dụng cụ học tập là khẩu trang và bình nước riêng. Bên cạnh tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các trường học cũng đặt nhiệm vụ chuyên môn vào điều kiện thích ứng mới.

Tại Cà Mau phát hiện 7 học sinh nghi mắc COVID-19 trong ngày đầu đến trường 7/2. Theo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau, đến hết buổi sáng ngày 7/2, có gần 51.000 trên số lượng hơn 56.000 học sinh đến trường, đạt tỷ lệ 90,7%. Trong đó, qua test nhanh phát hiện 7 học sinh nghi mắc COVID-19. Hầu hết học sinh đều có sức khỏe ổn định và phấn khởi khi đến trường, tham gia tích cực vào các hoạt động học tập. Phần đông phụ huynh học sinh ủng hộ việc tổ chức giảng và dạy trực tiếp trên lớp.

Từ ngày 8/2, học sinh từ khối lớp 7 đến lớp 12 của Hà Nội sẽ quay trở lại trường học trực tiếp. Các trường cũng gửi thông báo tới các phụ huynh học sinh về việc phối hợp tổ chức các giải pháp đảm bảo an toàn phòng dịch khi trẻ đến trường học trực tiếp, trong đó thực hiện nghiêm quy tắc “5K”./. 

Ngày 7/2, Việt Nam có gần 17.000 ca COVID-19 mới tại 61 tỉnh, thành và có thêm 9.665 bệnh nhân điều trị khỏi. Trong đó, số ca mắc mới ghi nhận trong nước tăng 2.704 ca so với ngày trước đó, với 11.147 ca cộng đồng.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Quảng Nam (-392), Bắc Giang (-157), Bình Định (-112).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Nghệ An (+572), Thanh Hóa (+489), Hải Dương (+279).

Đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP.HCM (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

Thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 đến 14h00 ngày 7/2 cho biết, cả nước đã tiêm tổng cộng 182,426,454 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó ngày 6/2 tức mùng 6 Tết, cả nước tiêm 246,154 liều vaccine phòng COVID-19.

Đến ngày 6/2, số vaccine phòng COVID-19 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 165.866.614 liều, trong đó mũi 1 là 70.635.596 liều; mũi 2 là 67.825.066 liều; mũi bổ sung là 10.336.023 liều; mũi 3 là 17.069.929 liều.

52/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 vaccine phòng COVID-19 trên 90%; 11/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 82% - dưới 90%.

Theo quy định mới về Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà của Bộ Y tế, F0 mắc bệnh nền có thể được tự điều trị tại nhà...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàng Mai, Đống Đa có số ca mắc COVID-19 mới nhiều nhất Hà Nội trong ngày 7/2
Hoàng Mai, Đống Đa có số ca mắc COVID-19 mới nhiều nhất Hà Nội trong ngày 7/2

VOV.VN - Ngày 7/2, Hà Nội có gần 3.000 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, Hoàng Mai và Đống Đa ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày nhất.

Hoàng Mai, Đống Đa có số ca mắc COVID-19 mới nhiều nhất Hà Nội trong ngày 7/2

Hoàng Mai, Đống Đa có số ca mắc COVID-19 mới nhiều nhất Hà Nội trong ngày 7/2

VOV.VN - Ngày 7/2, Hà Nội có gần 3.000 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, Hoàng Mai và Đống Đa ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày nhất.

Ngày 7/2, cả nước có gần 17.000 ca COVID-19 mới, 9.665 người khỏi bệnh
Ngày 7/2, cả nước có gần 17.000 ca COVID-19 mới, 9.665 người khỏi bệnh

VOV.VN - Từ 16h ngày 6/2 đến 16h ngày 7/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.815 ca mắc mới, gồm 6 ca nhập cảnh và 16.809 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.704 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 11.147 ca trong cộng đồng).

Ngày 7/2, cả nước có gần 17.000 ca COVID-19 mới, 9.665 người khỏi bệnh

Ngày 7/2, cả nước có gần 17.000 ca COVID-19 mới, 9.665 người khỏi bệnh

VOV.VN - Từ 16h ngày 6/2 đến 16h ngày 7/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.815 ca mắc mới, gồm 6 ca nhập cảnh và 16.809 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.704 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 11.147 ca trong cộng đồng).

Bộ Y tế: Kiên quyết không để vaccine Abdala phải hủy bỏ do hết hạn sử dụng
Bộ Y tế: Kiên quyết không để vaccine Abdala phải hủy bỏ do hết hạn sử dụng

VOV.VN - Trong tháng 10-11/2021, Bộ Y tế phân bổ 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Abdala cho các địa phương. Theo báo cáo, đến ngày 28/1/2022, số vaccine Abdala hiện còn tại các địa phương là 541.400 liều.

Bộ Y tế: Kiên quyết không để vaccine Abdala phải hủy bỏ do hết hạn sử dụng

Bộ Y tế: Kiên quyết không để vaccine Abdala phải hủy bỏ do hết hạn sử dụng

VOV.VN - Trong tháng 10-11/2021, Bộ Y tế phân bổ 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Abdala cho các địa phương. Theo báo cáo, đến ngày 28/1/2022, số vaccine Abdala hiện còn tại các địa phương là 541.400 liều.