Sơn La chấn chỉnh tình trạng lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Huyện Phù Yên yêu cầu từ 0h ngày 20/9 đến 0h ngày 24/9, mọi công dân ở các xã đang áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ phải ở tại nhà.

Sau 2 đợt thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ chị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với huyện Phù Yên – địa phương có 250 ca mắc Covid-19, với hơn 30 ca ghi nhận ngoài cộng đồng; nhận thấy dịch bệnh đã dần được kiểm soát, khi hơn 1 tuần không có ca mắc mới; một nửa số bệnh nhân Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh, từ ngày 17/9, UBND tỉnh Sơn La đã quyết định nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện này.

Theo đó, số áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 chỉ còn 6 bản là Bản Úm 1, Úm 2, bản Tân Ban và bản Ban, xã Huy Thượng; bản Thải Hạ (cũ), xã Mường Thải và bản Suối Bương, xã Kim Bon; các vùng còn lại thì áp dụng giãn cách theo chỉ thị số 15 và 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, sau 3 ngày thực hiện, nhiều công dân ở huyện Phù Yên đã ra đường; khi ra đường có người không đeo khẩu trang; nhiều cửa hàng không chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch; nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh tự ý mở cửa sản xuất khi chưa được UBND huyện cho phép. Điều này, khiến nguy cơ dịch bùng phát trở lại ngoài cộng đồng rất cao.

Trước tình hình đó, UBND huyện Phù Yên đã ban hành công văn yêu cầu trong 5 ngày tới (kể từ 0 giờ hôm nay 20/9 cho đến 0 giờ ngày 24/9/2021), mọi công dân ở các xã đang áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ phải ở tại nhà (bao gồm các xã: Quang Huy, Huy Tân, Huy Thượng, Huy Bắc, Huy Hạ, Huy Tường, Tường Tiến, Mường Thải và Thị trấn Phù Yên).

Các công dân thuộc vùng này chỉ ra ngoài đường trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép và các trường hợp khẩn cấp khác khi được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc UBND xã, thị trấn cấp giấy đi đường.

Tiếp tục đóng cửa và tạm dừng hoạt động tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; dừng hoạt động rút tiền tại ngân hàng, hoạt động thanh toán tiền điện, tiền nước, chi trả lương và chế độ theo hình thức tiền mặt trực tiếp. Chỉ thị cũng yêu cầu người dân ở 18 xã của huyện đang áp dụng Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ không di chuyển vào các xã, thị trấn đang thực hiện Chỉ thị 15 khi không có việc cần thiết; trường hợp cần thiết phải được UBND xã, hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp giấy đi đường…

Do thời gian qua, hầu hết các trường học trên địa bàn đều được trưng dụng làm các khu cách ly tập trung; vì vậy, cùng với tích cực chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ làm lán cách ly, các lực lượng chức năng huyện Phù Yên cũng đang khẩn trương vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các trường học để sớm đón học sinh các cấp quay trở lại học trực tiếp tại trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một tuần không có ca mới, Sơn La chỉ còn 6 bản áp dụng Chỉ thị 16
Một tuần không có ca mới, Sơn La chỉ còn 6 bản áp dụng Chỉ thị 16

VOV.VN - Trong tuần qua, tỉnh Sơn La không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới và đến nay, hơn một nửa số ca F0 của tỉnh đã được chữa khỏi bệnh.

Một tuần không có ca mới, Sơn La chỉ còn 6 bản áp dụng Chỉ thị 16

Một tuần không có ca mới, Sơn La chỉ còn 6 bản áp dụng Chỉ thị 16

VOV.VN - Trong tuần qua, tỉnh Sơn La không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới và đến nay, hơn một nửa số ca F0 của tỉnh đã được chữa khỏi bệnh.

Sinh viên tỉnh miền núi Sơn La phấn khởi khi có chương trình “Sóng và máy tính cho em”
Sinh viên tỉnh miền núi Sơn La phấn khởi khi có chương trình “Sóng và máy tính cho em”

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, học sinh, sinh viên nhiều vùng của tỉnh Sơn La đang phải học trực tuyến. Là địa phương miền núi, chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế khó khăn, nhiều em không có thiết bị để kết nối học tập, sóng điện thoại yếu, thường xuyên nghẽn mạng...

Sinh viên tỉnh miền núi Sơn La phấn khởi khi có chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Sinh viên tỉnh miền núi Sơn La phấn khởi khi có chương trình “Sóng và máy tính cho em”

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, học sinh, sinh viên nhiều vùng của tỉnh Sơn La đang phải học trực tuyến. Là địa phương miền núi, chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế khó khăn, nhiều em không có thiết bị để kết nối học tập, sóng điện thoại yếu, thường xuyên nghẽn mạng...

Sơn La triển khai chiến dịch xét nghiệm thần tốc trên diện rộng để “truy tìm Covid-19”
Sơn La triển khai chiến dịch xét nghiệm thần tốc trên diện rộng để “truy tìm Covid-19”

VOV.VN - Nhằm sớm phát hiện các trường hợp nhiễm virus gây bệnh, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để sớm khoanh vùng, dập dịch, các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La và huyện Phù Yên đã, đang tích cực lấy mẫu xét nghiệm diện rộng.

Sơn La triển khai chiến dịch xét nghiệm thần tốc trên diện rộng để “truy tìm Covid-19”

Sơn La triển khai chiến dịch xét nghiệm thần tốc trên diện rộng để “truy tìm Covid-19”

VOV.VN - Nhằm sớm phát hiện các trường hợp nhiễm virus gây bệnh, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để sớm khoanh vùng, dập dịch, các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La và huyện Phù Yên đã, đang tích cực lấy mẫu xét nghiệm diện rộng.