Tạm dừng tuyến vận tải Sa Kỳ- Lý Sơn

VOV.VN - Mưa lớn liên tục hai ngày qua gây ngập úng nhiều khu vực trũng thấp ở tỉnh Quảng Ngãi. Sáng nay (1/4), Quảng Ngãi cũng tạm dừng hoạt động tuyến vận tải Sa Kỳ- Lý Sơn.

Đến sáng nay, tại tỉnh Quảng Ngãi lượng mưa đã giảm. Nhiều khu vực trũng thấp thành phố Quảng Ngãi và các địa phương vẫn còn ngập cục bộ. Chính quyền địa phương huy động lực lượng khai thông cống rãnh, dòng chảy hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông.

Hai ngày qua, vùng biển Quảng Ngãi có mưa lớn liên tục kèm theo sóng to. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các địa phương ven biển quản lý chặt chẽ tàu thuyền, đảm bảo an toàn khi neo đậu tại các khu neo trú… Ông Nguyễn Hữu Đoan, Giám đốc Ban quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tuyến vận tải Sa Kỳ- Lý Sơn tạm ngưng hoạt động do thời tiết xấu.

“Theo thông tin dự báo, thời tiết trên biển có gió cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 8 nên tàu thuyền tuyến vận tải Sa Kỳ- Lý Sơn ngưng hoạt động. Khi thời tiết đảm bảo, gió từ cấp 5 trở lại thì chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị vận tải tổ chức các chuyến vận tải đưa tàu vận chuyển khách đưa bà con từ Sa Kỳ ra Lý Sơn và từ Lý Sơn vào đất liền”, ông Đoan cho biết.

Mưa lớn gây ngập úng và ngã đổ 500 ha lúa Đông- Xuân tại các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ… hư hại từ 50% đến 80%. Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị chỉ đạo các địa phương kiểm tra, hướng dẫn nông dân các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

“Đối với diện tích bị ngập úng, ngành nông nghiệp chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương huy động lực lượng khơi thông dòng chảy, tiêu nước trong ruộng lúa, không để ruộng bị ngâm nước nhiều ngày nhằm hạn chế lúa bị mọc mầm và nấm gây bệnh. Đối với diện tích lúa bị đổ ngã đã chín hoàn toàn, đến kỳ thu hoạch thì cần tháo nước mặt ruộng, khẩn trương thu hoạch với phương châm xanh nhà hơn già đồng”, ông Trung cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên
Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên

VOV.VN - Ông Trần Sáu, Chủ tịch UBND xã An Hòa Hải, huyện Tuy An cho biết, vào khoảng 8h30 sáng 1/4, người dân địa phương và lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân mất tích do mưa lũ.

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên

VOV.VN - Ông Trần Sáu, Chủ tịch UBND xã An Hòa Hải, huyện Tuy An cho biết, vào khoảng 8h30 sáng 1/4, người dân địa phương và lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân mất tích do mưa lũ.

Lốc xoáy làm 27 ngôi nhà tốc mái, 4 người bị thương ở Huế
Lốc xoáy làm 27 ngôi nhà tốc mái, 4 người bị thương ở Huế

VOV.VN - Một trận lốc xoáy xảy ra bất ngờ khiến nhiều ngôi nhà ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái, 7 thuyền bị chìm, 4 người bị thương.

Lốc xoáy làm 27 ngôi nhà tốc mái, 4 người bị thương ở Huế

Lốc xoáy làm 27 ngôi nhà tốc mái, 4 người bị thương ở Huế

VOV.VN - Một trận lốc xoáy xảy ra bất ngờ khiến nhiều ngôi nhà ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái, 7 thuyền bị chìm, 4 người bị thương.

Mưa lớn ở Phú Yên làm 2 người mất tích, 90 tàu cá và 2000 lồng tôm bị cuốn trôi
Mưa lớn ở Phú Yên làm 2 người mất tích, 90 tàu cá và 2000 lồng tôm bị cuốn trôi

VOV.VN - Tại tỉnh Phú Yên do mưa và gió lớn bất thường trong 2 ngày (30-31/3) khiến các địa phương khu vực ven biển thiệt hại nặng về người và tài sản.

Mưa lớn ở Phú Yên làm 2 người mất tích, 90 tàu cá và 2000 lồng tôm bị cuốn trôi

Mưa lớn ở Phú Yên làm 2 người mất tích, 90 tàu cá và 2000 lồng tôm bị cuốn trôi

VOV.VN - Tại tỉnh Phú Yên do mưa và gió lớn bất thường trong 2 ngày (30-31/3) khiến các địa phương khu vực ven biển thiệt hại nặng về người và tài sản.