Tạm dừng việc vận chuyển hành khách từ Đà Nẵng về Quảng Trị

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các ngành, địa phương tập trung các lực lượng để kịp thời phát hiện F0, truy vết F1, F2.

Trước tình hình một số ca bệnh tại địa phương có yếu tố dịch tễ phức tạp, đi nhiều nơi, tỉnh Quảng Trị đã áp dụng một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống Covid-19, lập các chốt kiểm tra liên ngành ở các cửa ngõ ra vào địa bàn và tạm dừng việc vận chuyển hành khách từ Đà Nẵng về Quảng Trị.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 và đã được cách ly, điều trị tại bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị. Tỉnh Quảng Trị áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 19 của Chính phủ, hạn chế tập trung đông người, không tụ tập trên 30 người ngoài công sở; những nơi có nguy cơ cao, không được tụ tập trên 20 người ngoài công sở. Các ngành, địa phương bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo với phương châm “4 tại chỗ”.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các ngành, địa phương tập trung các lực lượng để kịp thời phát hiện F0, truy vết F1, F2.

Tỉnh cũng thành lập các chốt kiểm tra liên ngành phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh tại phía Bắc, phía Nam tuyến Quốc lộ 1A, trên đường Hồ Chí Minh và ga Đông Hà. Sở Giao thông Vận tải hạn chế hoặc tạm dừng vận chuyển hành khách đến và đi các tỉnh, thành phố đang có dịch; tạm dừng vận chuyển hành khách giữa Quảng Trị và Đà Nẵng.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đối với thành phố Đông Hà, nơi có các trường hợp mắc Covid-19 với yếu tố dịch tễ phức tạp, tỉnh Quảng Trị yêu cầu siết chặt công tác phòng chống dịch.

“Hạn chế tới mức tối đa người dân trở về Quảng Trị từ thành phố Đà Nẵng, hạn chế tối đã việc giao lưu đi lại giữa 2 địa phương. Dừng các hoạt động, các nghi lễ tôn giáo tập trung đông người; dừng các hoạt động văn hóa thể thao, giải trí không cần thiết", ông Hoàng Nam nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Trị cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống Covid-19
Quảng Trị cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống Covid-19

VOV.VN - Chiều 9/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị quyết định cho học sinh toàn tỉnh tạm dừng đến trường để ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Quảng Trị cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống Covid-19

Quảng Trị cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống Covid-19

VOV.VN - Chiều 9/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị quyết định cho học sinh toàn tỉnh tạm dừng đến trường để ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

9 F1 ở Quảng Trị có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2
9 F1 ở Quảng Trị có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

VOV.VN - Lực lượng chức năng xác định có 9 trường hợp là cán bộ biên phòng, y tế, quân sự, trong quá trình làm nhiệm vụ có tiếp xúc gần với bệnh nhân 2914.

9 F1 ở Quảng Trị có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

9 F1 ở Quảng Trị có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

VOV.VN - Lực lượng chức năng xác định có 9 trường hợp là cán bộ biên phòng, y tế, quân sự, trong quá trình làm nhiệm vụ có tiếp xúc gần với bệnh nhân 2914.

Quảng Trị tăng cường lực lượng quân sự lên biên giới chống Covid-19
Quảng Trị tăng cường lực lượng quân sự lên biên giới chống Covid-19

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã điều động, tăng cường 172 cán bộ, chiến sĩ cho 86 chốt thuộc các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới phía tây tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị tăng cường lực lượng quân sự lên biên giới chống Covid-19

Quảng Trị tăng cường lực lượng quân sự lên biên giới chống Covid-19

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã điều động, tăng cường 172 cán bộ, chiến sĩ cho 86 chốt thuộc các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới phía tây tỉnh Quảng Trị.