Tây Ninh tổng xét nghiệm đợt 2, Phú Yên tiếp tục giãn cách xã hội, Đà Nẵng hỗ trợ nông dân

VOV.VN - Ngày 24/8, Tây Ninh ban hành kế hoạch tổng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đợt 2; Phú Yên tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở một số địa phương; Đà Nẵng hỗ trợ nông dân ra đồng trong điều kiện giãn cách xã hội ở mức cao

Phóng viên Hà Khánh/VOV-TP.HCM đưa tin, hôm nay (24/8), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Võ Đức Trong ký Quyết định 2003 ban hành kế hoạch tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đợt 2 trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian thực hiện việc lấy mẫu đợt 2 là từ 26/8 đến 30/8. Việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đợt 2 nhằm chủ động phát hiện tách nhanh F0 và kịp thời phong toả cách ly cắt đứt nguồn lây trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là tại các vùng có nguy cơ cao.

Đối tượng xét nghiệm là dân cư trên địa bàn tỉnh, kể cả người đang tạm trú, công nhân trong các doanh nghiệp đang thực hiện “3 tại chỗ” và các doanh nghiệp trong khu phong toả, làm việc trong các trang trại… Tuỳ vào khu vực nguy cơ thì cơ quan chức năng sẽ sử dụng test nhanh kháng nguyên gộp 3, lấy mẫu đại diện xét nghiệm PCR gộp 10… Với vùng nguy cơ rất cao sẽ lấy mẫu tất cả mọi người; vùng nguy cơ cao, vùng nguy cơ lấy mẫu đại diện 1 người/hộ, không lấy mẫu người đã lấy mẫu đợt 1.

Được biết, trong đợt đầu tiên tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 từ 15-20/8, Tây Ninh đã tiến hành lấy mẫu được 44.763 mẫu gộp với 378.842 người. Qua đó đã phát hiện 117 mẫu gộp dương tính SARS-CoV-2 và tiến hành truy vết, bóc tách các ca nghi nhiễm. Trên cơ sở kết quả sàng lọc, Tây Ninh cũng đã phân loại các vùng nguy cơ theo 4 cấp độ. Cụ thể có 11 vùng màu đỏ (nguy cơ rất cao), 19 vùng màu cam (nguy cơ cao), 21 vùng màu vàng (nguy cơ) và 43 vùng xanh (khu vực bình thường mới)…

Để việc thực hiện lấy mẫu có hiệu quả, tỉnh Tây Ninh đã nghiêm túc rút kinh nghiệm về những mặt hạn chế, bất cập như một số nơi công tác tổ chức thực hiện có mặt còn lúng túng, bị động, chưa bảo đảm giãn cách trong lấy mẫu, một số mẫu xét nghiệm chưa bảo đảm kỹ thuật, việc mã hóa mẫu xét nghiệm có nơi chưa tốt, việc trả kết quả còn chậm so với thời gian quy định... 

Từ đó, tỉnh Tây Ninh đề ra các biện pháp khắc phục, đồng thời xây dựng kế hoạch đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tiếp theo với quyết tâm ngăn chặn, khống chế hiệu quả, không để lây lan; thu hẹp nhanh vùng nguy cơ cao, mở rộng vùng an toàn; tiến tới đẩy lùi dịch bệnh, nâng cao năng lực điều trị, hạn chế thấp nhất số ca tử vong, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân. Tỉnh Tây Ninh xem đây là mục tiêu trên hết, trước hết hiện nay.

Theo tin từ phóng viên Thanh Thắng/VOV-Miền Trung, chiều nay (24/8), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên quyết định tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 5/9 đối với thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa và 4 xã nguy cơ rất cao của huyện Tuy An gồm: An Mỹ, An Chấn, An Hòa Hải và An Hiệp. Từ ngày 23/6 đến 8h ngày 24/8, tỉnh Phú Yên ghi nhận 2.489 người dương tính với SARS-CoV-2, 26 người chết vì Covid-19, 1873 người đã điều trị khỏi bệnh, xuất viện. 

Bác sỹ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết, hiện đã có 5/9 huyện, thị xã trong tỉnh qua 14 ngày không có trường hợp F0 ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, một số khu vực tại thành phố Tuy Hòa, huyện Phú Hòa và thị xã Đông Hòa còn phát hiện F0 ngoài cộng đồng với nhiều nguồn lây nhiễm khác nhau. Điều này cho thấy tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch nếu chủ quan.

Sau khi đánh giá nguy cơ dịch Covid-19 tại các địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên quyết định tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa và 4 xã nguy cơ rất cao của huyện Tuy An. Các địa phương còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tưởng Chính phủ. Thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo các chỉ thị này đến hết ngày 5/9. 

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên cho biết: “Vấn đề di chuyển giữa các địa phương là vấn đề lớn. Trừ các cơ quan hành chính và lực lượng chức năng, chúng ta không thể đi loạn từ vùng này đến vùng khác. Bởi vì thẩm quyền của địa phương là cấp giấy cho người dân đi trên địa bàn đó thôi, không thể quyết định từ địa bàn hành chính này sang địa bàn hành chính khác được". 

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đề nghị các cơ quan, đơn vị đặc biệt là các doanh nghiệp, khi công nhân đi làm ở đơn vị mình thì phải có lịch trình cụ thể để báo cáo với Sở Công thương; sau đó Sở Công thương báo cáo với các huyện để có hành trình của từng người.

Theo phóng viên Tuyết Lê/VOV-Miền Trung, hơn 1 tuần thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội “ai ở đâu thì ở đó”, nông dân rất lo lắng vì đây là giai đoạn quan trọng để chăm sóc, thu hoạch lúa hè thu và các loại rau màu khác. Để giúp nông dân khắc phục khó khăn trong sản xuất, thành phố Đà Nẵng đã tạo điều kiện, hỗ trợ người dân ra đồng chăm sóc lúa và hoa màu nhưng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Trường Hữu, ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết: gia đình ông trồng các loại rau, củ, quả như mùng tơi, rau dền, mướp đắng... trên diện tích hơn 500 m2. Trong thời gian cả thành phố thực hiện giãn cách triệt để “ai ở đâu thì ở đó”, ông Trường cũng như nhiều hộ nông dân nơi đây không thể ra đồng chăm sóc rau màu. 

Mấy hôm nay, nhiều hộ nông dân ở huyện Hoà Vang được ra đồng chăm sóc, thu hoạch các loại rau màu. Được chính quyền địa phương tạo điều kiện, ông Trường bày tỏ vui mừng và cho biết, mọi người khi ra đồng đều đảm bảo phòng chống dịch, phần ai người đó làm chứ không tụ tập, giữ khoảng cách với nhau từ 50 m đến 100 m.

Hợp tác xã Sản xuất rau an toàn Túy Loan ở huyện Hoà Vang có 45 hộ canh tác hơn 6 ha rau màu các loại. Được chính quyền địa phương tạo điều kiện tiếp tục sản xuất, HTX đã lên phương án chia làm 4 ca ra đồng mỗi ngày. Theo đó, mỗi ca từ 8 đến 10 nông dân, cự ly cách nhau trên 15 m. Khi ra đồng, bà con phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. 

Ông Bùi Dũng, Giám đốc HTX Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan cho biết, trước đây, trung bình mỗi ngày HTX sản xuất và cung ứng ra thị trường từ 3 đến 4 tấn rau, củ quả. Nhưng khi thực hiện chủ trương của thành phố Đà Nẵng “ai ở đâu, thì ở đó”, lượng tiêu thụ rau màu đã giảm nhiều.

Hiện nay, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để hỗ trợ nông dân ra đồng chăm sóc lúa và thu hoạch nông sản, trong thời gian Đà Nẵng giãn cách xã hội ở mức cao hơn Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ông Nguyễn Hữu Thiết, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đã tạo điều kiện cho nông dân bảo đảm hoạt động sản xuất và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Các ngành đã kết nối với các đơn vị, siêu thị để tiêu thụ các mặt hàng nông sản giúp người dân. Vụ hè thu năm nay, nông dân thành phố sản xuất hơn 2.000 ha lúa, khoảng 3-5 ngày nữa là vào vụ thu hoạch chính. Hội Nông dân Đà Nẵng đã chỉ đạo Hội Nông dân các cấp hướng dẫn giúp dân các phương án thu hoạch, bố trí máy móc, lịch trình cụ thể, giúp bà con thu hoạch đúng thời vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Yên chuẩn bị năm học mới an toàn, TP. HCM đề xuất giãn thu, miễn học phí học kỳ 1
Phú Yên chuẩn bị năm học mới an toàn, TP. HCM đề xuất giãn thu, miễn học phí học kỳ 1

VOV.VN - Ngành giáo dục Phú Yên đang xây dựng phương án đảm bảo năm học 2021-2022 diễn ra đúng kế hoạch và an toàn. Tại TP.HCM, Sở Giáo dục & Đào tạo đề xuất giãn thu, miễn học phí học kỳ 1 cho học sinh.

Phú Yên chuẩn bị năm học mới an toàn, TP. HCM đề xuất giãn thu, miễn học phí học kỳ 1

Phú Yên chuẩn bị năm học mới an toàn, TP. HCM đề xuất giãn thu, miễn học phí học kỳ 1

VOV.VN - Ngành giáo dục Phú Yên đang xây dựng phương án đảm bảo năm học 2021-2022 diễn ra đúng kế hoạch và an toàn. Tại TP.HCM, Sở Giáo dục & Đào tạo đề xuất giãn thu, miễn học phí học kỳ 1 cho học sinh.

Tây Ninh phát hiện hơn 400 ca Covid-19 qua xét nghiệm diện rộng
Tây Ninh phát hiện hơn 400 ca Covid-19 qua xét nghiệm diện rộng

VOV.VN -Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Tây Ninh, sau thời gian thực hiện tổng sàng lọc xét nghiệm trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện hơn 400 ca nghi nhiễm. Đến nay, Tây Ninh có hơn 5.100 người mắc COVID-19, 75 người tử vong.

Tây Ninh phát hiện hơn 400 ca Covid-19 qua xét nghiệm diện rộng

Tây Ninh phát hiện hơn 400 ca Covid-19 qua xét nghiệm diện rộng

VOV.VN -Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Tây Ninh, sau thời gian thực hiện tổng sàng lọc xét nghiệm trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện hơn 400 ca nghi nhiễm. Đến nay, Tây Ninh có hơn 5.100 người mắc COVID-19, 75 người tử vong.

Nông dân ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, yên tâm phòng chống Covid 19
Nông dân ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, yên tâm phòng chống Covid 19

VOV.VN - Nông dân tỉnh Tiền Giang đẩy mạnh việc cơ giới hóa trong sản xuất, việc này đã đem lại hiệu quả đáng kể, giải phóng sức lao động của nhà nông và phù hợp với bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát.

Nông dân ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, yên tâm phòng chống Covid 19

Nông dân ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, yên tâm phòng chống Covid 19

VOV.VN - Nông dân tỉnh Tiền Giang đẩy mạnh việc cơ giới hóa trong sản xuất, việc này đã đem lại hiệu quả đáng kể, giải phóng sức lao động của nhà nông và phù hợp với bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát.