Thành phố Móng Cái thiết lập vùng xanh để giải tỏa hàng hóa xuất khẩu

VOV.VN - Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã thiết lập vùng xanh an toàn, thực hiện chặt chẽ biện pháp phòng chống dịch phấn đấu sẽ giải quyết hết hàng hóa còn tồn trên địa bàn trước Tết Nguyên Đán 2022.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về triển khai xây dựng "vùng xanh", "luồng xanh" ở khu vực biên giới với quy trình, tiêu chuẩn phòng chống dịch Covid-19 hài hòa với phía Trung Quốc, thành phố Móng Cái duy trì lực lượng liên ngành cửa khẩu phải ăn ở cách ly trong khu vực của khẩu, lối mở và xét nghiệm định kỳ Covid-19 với cán bộ và lái xe trung chuyển 1 lần/ngày. Toàn bộ lái xe trung chuyển của Việt Nam nhập cảnh không được rời cabin, trang bị đủ phòng dịch, được xét nghiệm 48-60 giờ/1 lần.

Ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái cho biết để giảm áp lực cho việc thông quan hàng hóa đặc biệt là dịp cuối năm, thành phố đã chuẩn bị những hạ tầng đảm bảo cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trước mắt và lâu dài: "Thành phố Móng Cái cùng các lực lượng liên ngành, ngay lập tức đã triển khai khu vực kho bãi có thể chứa tối đa 6.000 container và 6 kho lạnh có thể chứa 800 container hàng hóa. Đây là những biện pháp để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) thông suốt mà còn đảm bảo các biện pháp lâu dài và bền vững".

Sau 14 ngày, thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) khôi phục thông quan hàng hóa cặp cửa khẩu tại Bắc Luân II và Lối mở Km 3+ 4 Hải Yên, lượng hàng hóa tồn đọng tại Móng Cái được giải quyết nhanh chóng với hơn 1.700 xe, chủ yếu là mặt hàng thủy sản đông lạnh, nông sản tươi và nhiều mặt hàng khác. Hiện nay, tại cửa khẩu Bắc Luân 2 không còn tồn đọng hàng hoa quả, nông sản.

Dù đã có thông báo tạm dừng tiếp nhận hàng hóa tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn Móng Cái từ 17/1, nhưng lượng xe kéo về địa bàn dịp cuối năm vẫn cao. Hiện, toàn thành phố còn 992 xe đang chờ thông quan trong khi phía bạn chỉ giới hạn khoảng 100 xe được thông quan mỗi ngày.

Chiều nay (24/1), kiểm tra thực tế hoạt động XNK tại địa bàn thành phố Móng Cái, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Móng Cái trong việc giảm tình trạng ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu, lối mở đặc biệt là việc thường xuyên trao đổi thông tin, điện đàm với phía bạn kịp thời nắm bắt thông tin, xử lý các tình huống phát sinh. 

Bộ trưởng bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu: "Để hàng hóa thông quan được thì phải an toàn. Và làm sao để an toàn thì phải là nỗ lực của người sản xuất cho đến các doanh nghiệp, các hiệp hội, ngành hàng đến các địa phương có nông sản và địa phương có cửa khẩu xuất khẩu. Chúng ta phải đảm bảo hàng hóa xuất khẩu phải đảm bảo không có virus SARS-CoV-2. Về lâu dài, chúng ta phải quy hoạch vùng sản xuất, có kế hoạch, có nguồn gốc; sản xuất gắn với tiêu chuẩn sản xuất để có thể xuất khẩu chính ngạch"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quảng Tây ghi nhận đề xuất xử lý ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu
Quảng Tây ghi nhận đề xuất xử lý ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu

VOV.VN - Phía Quảng Tây cho biết sẽ kéo dài thời gian thông quan trên cơ sở tính toán, bàn bạc và thống nhất của chính quyền địa phương hai bên cửa khẩu, đồng thời báo cáo cấp trên những đề xuất từ phía Việt Nam.

Quảng Tây ghi nhận đề xuất xử lý ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu

Quảng Tây ghi nhận đề xuất xử lý ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu

VOV.VN - Phía Quảng Tây cho biết sẽ kéo dài thời gian thông quan trên cơ sở tính toán, bàn bạc và thống nhất của chính quyền địa phương hai bên cửa khẩu, đồng thời báo cáo cấp trên những đề xuất từ phía Việt Nam.

Xuất khẩu sang Trung Quốc: Nên xem xét vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt và đường biển
Xuất khẩu sang Trung Quốc: Nên xem xét vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt và đường biển

VOV.VN - Từ câu chuyện hàng hóa ùn ứ, tồn đọng ở cửa khẩu biên giới Việt-Trung, theo Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, nên khuyến khích xuất khẩu chính ngạch vận tải theo đường biển và đường sắt.

Xuất khẩu sang Trung Quốc: Nên xem xét vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt và đường biển

Xuất khẩu sang Trung Quốc: Nên xem xét vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt và đường biển

VOV.VN - Từ câu chuyện hàng hóa ùn ứ, tồn đọng ở cửa khẩu biên giới Việt-Trung, theo Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, nên khuyến khích xuất khẩu chính ngạch vận tải theo đường biển và đường sắt.

Doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ quy tắc xuất xứ hàng hoá xuất khẩu
Doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ quy tắc xuất xứ hàng hoá xuất khẩu

VOV.VN - Bộc lộ rõ nhất là việc các doanh nghiệp vẫn đang gặp rất nhiều khúc mắc trong khai báo quy trình sản xuất, nguồn gốc xuất xứ và kiểm định chất lượng sản phẩm xuất khẩu.

Doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ quy tắc xuất xứ hàng hoá xuất khẩu

Doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ quy tắc xuất xứ hàng hoá xuất khẩu

VOV.VN - Bộc lộ rõ nhất là việc các doanh nghiệp vẫn đang gặp rất nhiều khúc mắc trong khai báo quy trình sản xuất, nguồn gốc xuất xứ và kiểm định chất lượng sản phẩm xuất khẩu.