Thêm 1.064 ca mắc Covid-19, Bình Dương xây dựng Bệnh viện dã chiến số 2 với 6.000 giường

VOV.VN - Hôm nay (25/7), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương cho biết, đang trưng dụng 2 nhà xưởng rộng khoảng 30.000m2 ở khu công nghiệp Thới Hòa, thị xã Bến Cát để xây dựng Bệnh viện dã chiến số 2 quy mô 6.000 giường.

Bệnh viện dã chiến số 2 được chia làm 2 khu, mỗi khu 3.000 giường bệnh. Tất cả việc quản lý trong bệnh viện dã chiến đều được số hóa để giảm tải nhân lực và có hệ thống camera giám sát để theo dõi tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân. Bệnh viện còn có một khu với 200-300 giường được lắp đặt máy thở. Ban đầu bệnh viện sẽ có khoảng 250 bác sĩ, điều dưỡng, hậu cần chăm sóc bệnh nhân Covid-19.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bình Dương, Bệnh viện dã chiến số 2 sẽ là nơi điều trị các bệnh nhân trung bình và nặng, trường hợp rất nặng sẽ được chuyển sang Bệnh viện dã chiến số 1 tại Trung tâm triển lãm (WTC EXPO) của Tổng công ty Becamex IDC ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một.

Tính từ đợt dịch lần thứ 4 đến nay, Bình Dương có 8.010 ca mắc Covid-19, trong hôm nay (25/7) ghi nhận 1.064 ca mắc mới. Trong số các ca mắc mới có 324 ca phát hiện tại cơ sở y tế, 121 ca qua sàng lọc cộng đồng, còn lại ở các khu cách ly, phong tỏa. Số ca mắc Covid-19 tập trung nhiều ở các huyện, thị, thành phố của tỉnh, như: Thuận An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Bàu Bàng, Bến Cát. 

Lũy kế đến nay, Bình Dương có 589 bệnh nhân khỏi bệnh, 38 bệnh nhân tử vong. Hiện, Bình Dương có 12 cơ sở điều trị trên toàn tỉnh, nhân lực trực tiếp phục vụ có 120 bác sĩ, gần 300 điều dưỡng, nhân viên y tế hỗ trợ 166 người. Với số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, Bình Dương đang đề nghị Bộ Y tế chi viện thêm nhân lực, vật lực để dập dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mua giấy xét nghiệm giả để “thông chốt” kiểm soát ở Bình Dương
Mua giấy xét nghiệm giả để “thông chốt” kiểm soát ở Bình Dương

VOV.VN - Những ngày qua, chốt Kiểm soát dịch COVID-19 cầu Phú Cường, đường Huỳnh Văn Cù (phường Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 giả để qua mặt lực lượng chức năng.

Mua giấy xét nghiệm giả để “thông chốt” kiểm soát ở Bình Dương

Mua giấy xét nghiệm giả để “thông chốt” kiểm soát ở Bình Dương

VOV.VN - Những ngày qua, chốt Kiểm soát dịch COVID-19 cầu Phú Cường, đường Huỳnh Văn Cù (phường Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 giả để qua mặt lực lượng chức năng.

Bình Dương thêm 728 ca mắc Covid-19, Bình Phước thêm 16 ca
Bình Dương thêm 728 ca mắc Covid-19, Bình Phước thêm 16 ca

VOV.VN - Hôm nay (23/7), Bình Dương ghi nhận thêm 728 ca mắc Covid-19, 24 bệnh nhân khỏi bệnh và 5 người tử vong.

Bình Dương thêm 728 ca mắc Covid-19, Bình Phước thêm 16 ca

Bình Dương thêm 728 ca mắc Covid-19, Bình Phước thêm 16 ca

VOV.VN - Hôm nay (23/7), Bình Dương ghi nhận thêm 728 ca mắc Covid-19, 24 bệnh nhân khỏi bệnh và 5 người tử vong.

Bình Dương chuẩn bị nhiều phương án dập dịch trong tình huống xấu hơn
Bình Dương chuẩn bị nhiều phương án dập dịch trong tình huống xấu hơn

VOV.VN - Tính từ đợt dịch lần thứ 4 đến nay, toàn tỉnh Bình Dương ghi nhận gần 5.400 ca mắc COVID-19, trong đó có 360 người đã được điều trị khỏi bệnh và 13 người tử vong.

Bình Dương chuẩn bị nhiều phương án dập dịch trong tình huống xấu hơn

Bình Dương chuẩn bị nhiều phương án dập dịch trong tình huống xấu hơn

VOV.VN - Tính từ đợt dịch lần thứ 4 đến nay, toàn tỉnh Bình Dương ghi nhận gần 5.400 ca mắc COVID-19, trong đó có 360 người đã được điều trị khỏi bệnh và 13 người tử vong.