Thêm 25 ca nhiễm SARS-CoV-2, Hà Nội ghi nhận 74 ca trong ngày

VOV.VN - Chiều 31/7, TP Hà Nội vừa ghi nhận thêm 25 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 21 ca tại cộng đồng và 4 ca phát hiện tại khu cách ly.

CDC Hà Nội cho biết, có 2 ca được phát hiện khi sàng lọc ho sốt cộng đồng; 22 ca liên quan đến ho sốt thứ phát và 1 ca liên quan đến chùm ca bệnh ở Nguyễn Khuyến – Đống Đa.

Như vậy từ 18h ngày 30/7 đến 18h ngày 31/7, thành phố Hà Nội có thêm 74 ca mắc mới.

Cụ thể, 2 ca được phát hiện khi sàng lọc ho, sốt cộng đồng: Trong đó có 1 bệnh nhân nữ, sinh năm 1989, Quốc tịch Trung Quốc. Bệnh nhân ở Trung Hòa, Cầu Giấy. Bệnh nhân là người Trung Quốc sang Việt Nam từ ngày 27/2/2021, nhập cảnh tại TP.HCM. Đầu tháng 5, bệnh nhân ra Hà Nội ở và làm việc. Ngày 30/7, bệnh nhân được BV Hồng Ngọc lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, kết quả dương tính ngày 31/7.

Một bệnh nhân nữ khác, sinh năm 1982, ở Tân Minh, Thường Tín. Được biết, hàng ngày, bệnh nhân thường lấy rau tại chợ Vồi - Thường Tín và lên bán tại chợ Phùng Khoang, Nam Từ Liêm (từ khoảng 4-8h sáng). Ngày 27/7, bệnh nhân xuất hiện đau lưng, mỏi người nên nghỉ ở nhà. Đến ngày 30/7, bệnh nhân có sốt, ho đến Bệnh viện Nông nghiệp khám, được làm test nhanh dương tính, lấy mẫu PCR gửi CDC Hà Nội và có kết quả dương tính.  

22 trường hợp liên quan chùm ho, sốt thứ phát, trong đó có 2 ca ở Thượng Thanh (Long Biên), 2 ca ở Thị trấn Đông Anh (Đông Anh), 1 ca ở Tương Mai (Hoàng Mai), 9 ca ở Liên Ninh (Thanh Trì), 3 ca ở Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng), 1 ca ở Liên Mạc (Bắc Từ Liêm), 1 ca ở Song Phượng (Đan Phượng), 1 ca ở Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng), 1 ca ở Ngọc Hồi (Thanh Trì), 1 ca ở Trung Hòa (Cầu Giấy). Họ đều là F1 của các ca mắc COVID-19 trước đó.

1 ca liên quan Nguyễn Khuyến - Đống Đa là bệnh nhân nữ sinh năm 1935, địa chỉ ở Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân là F1, đã được cách ly và lấy mẫu âm tính. Ngày 29/7, bệnh nhân xuất hiện khó thở được chuyển vào bệnh viện Đức Giang, ngày 30/7 được lấy mẫu và có kết quả dương tính. (CDC Hà Nội thực hiện).

Từ ngày 27/4 đến nay, TP Hà Nội có 1.174 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 700 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 474 ca./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội yêu cầu hơn 3.300 phương tiện quay đầu không được vào thành phố
Hà Nội yêu cầu hơn 3.300 phương tiện quay đầu không được vào thành phố

VOV.VN - Chiều 31/7, Công an Hà Nội thông tin, tính từ 11h30 ngày 30/7 đến 11h30 ngày 31/7, tại 23 chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ Thủ đô, lực lượng chức năng đã yêu cầu 3.301 phương tiện phải quay đầu vì không đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch.

Hà Nội yêu cầu hơn 3.300 phương tiện quay đầu không được vào thành phố

Hà Nội yêu cầu hơn 3.300 phương tiện quay đầu không được vào thành phố

VOV.VN - Chiều 31/7, Công an Hà Nội thông tin, tính từ 11h30 ngày 30/7 đến 11h30 ngày 31/7, tại 23 chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ Thủ đô, lực lượng chức năng đã yêu cầu 3.301 phương tiện phải quay đầu vì không đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch.

Hà Nội có thêm 26 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 9 ca cộng đồng
Hà Nội có thêm 26 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 9 ca cộng đồng

VOV.VN - Trưa 31/7, CDC Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 26 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 17 ca phát hiện tại khu cách ly và 9 ca phát hiện tại cộng đồng.

Hà Nội có thêm 26 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 9 ca cộng đồng

Hà Nội có thêm 26 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 9 ca cộng đồng

VOV.VN - Trưa 31/7, CDC Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 26 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 17 ca phát hiện tại khu cách ly và 9 ca phát hiện tại cộng đồng.

TP.HCM đã được phân bổ 3 triệu liều vaccine phòng COVID-19, nhiều nhất cả nước 
TP.HCM đã được phân bổ 3 triệu liều vaccine phòng COVID-19, nhiều nhất cả nước 

VOV.VN - Đến ngày 31/7, TP.HCM đã được phân bổ 3 triệu liều vaccine COVID-19, ước khoảng 22,3% nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ phân bổ cao nhất cả nước đến thời điểm này.

TP.HCM đã được phân bổ 3 triệu liều vaccine phòng COVID-19, nhiều nhất cả nước 

TP.HCM đã được phân bổ 3 triệu liều vaccine phòng COVID-19, nhiều nhất cả nước 

VOV.VN - Đến ngày 31/7, TP.HCM đã được phân bổ 3 triệu liều vaccine COVID-19, ước khoảng 22,3% nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ phân bổ cao nhất cả nước đến thời điểm này.