Thêm một địa phương ở Cao Bằng cho học sinh tạm dừng đến lớp

VOV.VN - Trước việc xuất các ca lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) đã cho học sinh từ bậc THCS trở xuống và các cơ sở giáo dục Mầm non tư thục tạm dừng đến lớp từ hôm nay (25/11).

Quyết định trên được đưa ra sau khi thành phố Cao Bằng ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 có lịch trình di chuyển phức tạp tại phường Tân Giang và xã Chu Trinh. Trong sáng nay (25/11), thành phố Cao Bằng tiếp tục phát hiện thêm 5 trường hợp dương tính với SASR-CoV-2 tại phường Sông Hiến, là những người có tiếp xúc gần với một bệnh nhân hiện đang là giáo viên trường Mầm non xã Đức Thông, huyện Thạch An (Cao Bằng), trong đó 2 trường hợp là giáo viên và học sinh một nhà trẻ tư thục tại thành phố Cao Bằng.

Cũng trong sáng nay, Cao Bằng ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19, gồm 1 lái xe container chở hàng lên Cửa khẩu Trà Lĩnh (huyện Trùng Khánh) và 2 trường hợp liên quan đến vùng dịch thuộc 2 xã Nam Cao, Lý Bôn huyện Bảo Lâm.

Trước đó, huyện Bảo Lâm đã cho học sinh một số xã có ca mắc Covid-19 tạm dừng đến lớp. Ngày 24/11, huyện Thạch An cũng đã cho tất cả các trường học tạm dừng hoạt động sau khi phát hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng không rõ nguồn lây. Các địa phương yêu cầu các trường lên phương án để tổ chức dạy học trực tuyến nhằm đảm bảo kế hoạch năm học và chất lượng giáo dục theo yêu cầu.

Như vậy, cho đến sáng nay, Cao Bằng đã ghi nhận hơn 100 trường hợp mắc Covid-19 và hàng nghìn F1 liên quan. Bà Bế Thị Bạch, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện mỗi ngày. trung tâm tiếp nhận hơn 1.000 mẫu bệnh phẩm, với quy mô dịch hiện tại, CDC Cao Bằng vẫn cơ bản đáp ứng được yêu cầu xét nghiệm, hỗ trợ phòng, chống dịch. Đơn vị cũng đã lên kế hoạch lập thêm trung tâm xét nghiệm dự phòng và phương án bố trí nhân lực, đảm bảo đáp ứng các tình huống có thể xảy ra.

 “Trong thời gian qua khi lượng mẫu phẩm tăng lên, chúng tôi phải bố trí nhân lực làm theo ca, kíp để có thể đáp ứng được yêu cầu xét nghiệm các mẫu từ cơ sở gửi về. Điểm dịch nào, cơ sở nào cần tăng cường nhân lực chúng tôi đều cử đội phản ứng nhanh đến hỗ trợ. Chúng tôi cũng tham mưu Sở Y tế điều động nhân lực tại các huyện chưa có  dịch bùng phát hoặc ít ca nhiễm đến hỗ trợ cho các địa phương cần thực hiện xét nghiệm, truy vết, lấy mẫu nhiều”, bà Bế Thị Bạch cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

F0 tăng trở lại, một số địa phương phải tạm dừng cho học sinh đến trường
F0 tăng trở lại, một số địa phương phải tạm dừng cho học sinh đến trường

VOV.VN - Liên quan đến ca mắc COVID-19, trong ngày 2/11, tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Điện Biên phải tạm dừng cho học sinh đến trường, chủ động hình thức dạy và học, linh hoạt ứng phó với tình hình dịch bệnh.

F0 tăng trở lại, một số địa phương phải tạm dừng cho học sinh đến trường

F0 tăng trở lại, một số địa phương phải tạm dừng cho học sinh đến trường

VOV.VN - Liên quan đến ca mắc COVID-19, trong ngày 2/11, tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Điện Biên phải tạm dừng cho học sinh đến trường, chủ động hình thức dạy và học, linh hoạt ứng phó với tình hình dịch bệnh.

Hơn 1.000 học sinh Điện Biên tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19
Hơn 1.000 học sinh Điện Biên tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Liên quan đến ca F0 mới phát hiện ngoài cộng đồng tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, ngày 2/11, hơn 1.000 học sinh tại 6 xã của huyện này đã chính thức dừng đến trường để tập trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Hơn 1.000 học sinh Điện Biên tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19

Hơn 1.000 học sinh Điện Biên tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Liên quan đến ca F0 mới phát hiện ngoài cộng đồng tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, ngày 2/11, hơn 1.000 học sinh tại 6 xã của huyện này đã chính thức dừng đến trường để tập trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Hơn 37.000 học sinh huyện Tứ Kỳ, Hải Dương tạm dừng đến trường
Hơn 37.000 học sinh huyện Tứ Kỳ, Hải Dương tạm dừng đến trường

VOV.VN - Hơn 37.000 học sinh mầm non, tiểu học, THCS ở huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) phải tạm dừng đến trường từ ngày 2/11 cho đến khi có thông báo mới, do liên quan đến 2 ca mắc COVID-19. 

Hơn 37.000 học sinh huyện Tứ Kỳ, Hải Dương tạm dừng đến trường

Hơn 37.000 học sinh huyện Tứ Kỳ, Hải Dương tạm dừng đến trường

VOV.VN - Hơn 37.000 học sinh mầm non, tiểu học, THCS ở huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) phải tạm dừng đến trường từ ngày 2/11 cho đến khi có thông báo mới, do liên quan đến 2 ca mắc COVID-19.