Thị xã Đông Triều sát dân, quyết tâm khoanh gọn ổ dịch

VOV.VN - Không thể không nhắc đến sự đồng thuận của người dân, tinh thần đoàn kết, góp sức góp lòng của các lực lượng chống dịch.

Mặc dù được coi là “điểm nóng” về tình hình dịch bệnh, tuy nhiên đến thời điểm này ổ dịch ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản được kiểm soát. Có được điều này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất của địa phương. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến sự đồng thuận của người dân, tinh thần đoàn kết, góp sức góp lòng của các lực lượng chống dịch. 

21h đêm, chốt kiểm soát khu vực cầu Vàng Chua thuộc xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh chỉ còn bóng dáng của lực lượng chống dịch. Trời trở lạnh, gió hun hút lùa từng cơn trên các ngả đường vắng vẻ. Có lẽ, người dân Đông Triều không bao giờ quên được những khoảnh khắc này khi Xuân đã cận kề. Trong chuyến thị sát tại điểm nóng xã Bình Dương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã bày tỏ sự cám ơn chân thành tới bà con nhân dân, chúc bà con cùng nhau đoàn kết, chia sẻ khó khăn với nhau để vượt qua lúc này. Sự chịu khó, chịu khổ của bà con đã góp phần cùng với cả nước để chiến thắng dịch bệnh. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, có được điều này là nhờ sự đồng thuận của nhân dân, sự quyết liệt của chính quyền tỉnh Quảng Ninh: “Thị xã Đông Triều ngay từ đêm 27/1 các đồng chí đã triển khai theo cách thức là chỗ nào có nghi ngờ là chúng ta khoanh nhỏ, sau đó từ nhiều điểm nhỏ để chúng ta khoanh thành điểm lớn. Đấy là cách làm rất tốt và đến giờ phút này tôi cũng có thêm lòng tin là toàn thể lực lượng của chúng ta có thể cam kết được là chúng ta sẽ khoanh gọn được ổ dịch tại Cộng Hòa, Chí Linh.”

Tại khu cách ly tập trung tại Trường THCS Nguyễn Du (phường Đông Triều) 150 người dân đang trải qua những cung bậc cảm xúc vô cùng đặc biệt. Họ sẽ đón một cái Tết có một không hai - Tết ở khu cách ly. Thế nhưng, họ sẽ không cô độc, bởi cả hệ thống chính quyền đang sát cánh, kề vai cùng đẩy lùi dịch bệnh; bên cạnh đó còn có sự động viên, cổ vũ, khích lệ tinh thần của gia đình, người thân.

 “Khi vào bà con cũng đã xác định sẽ ăn Tết trong khu cách ly tập trung, nhiều người cũng bùi ngùi vì nhà ở ngay gần đây nhưng đều xác định nếu không nghiêm túc, nghiêm khắc tuân thủ mọi quy định của Chính phủ, của tỉnh thì sẽ không thể dập dịch khẩn trương, nhanh chóng được nên tinh thần của bà con nhân dân mặc dù hơi bỡ ngỡ nhưng vẫn hết sức quyết tâm”-bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nói.

Quá trình chống dịch trong năm 2020 đã giúp thị xã Đông Triều hình thành một sự đoàn kết chống dịch. Khi thực hiện phong tỏa, cách ly, người dân rất chủ động và sẵn sàng tham gia. Không có những hành vi chống đối, bất hợp tác mà thay vào đó là sự chia sẻ, động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ông Phạm Văn Thành, Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều cho rằng: “Kinh nghiệm của Đông Triều là phải sát với cơ sở, sát với nhân dân, và phải gắn vào được thực tiễn của từng thôn, khu để từ đó đề ra những giải pháp trong công tác phòng chống dịch. Đối với các khu cách ly tập trung thì thị xã sẽ bố trí đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ nhân dân. Trong dịp Tết này thị xã sẽ có những món quà như bánh chưng, bánh kẹo để phục vụ bà con trong khu cách ly."

Sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của các lực lượng và đặc biệt là sự đồng thuận, đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh của nhân dân chính là yếu tố quan trọng nhất để đất nước ta chiến thắng dịch bệnh Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát công tác phòng chống dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát công tác phòng chống dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh

VOV.VN - Tối 31/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát công tác phòng chống dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh. Phó Thủ tướng đề nghị, 2 địa phương Quảng Ninh, Hải Dương chính quyền và lực lượng chức năng và người dân cần cố gắng chống dịch quan tâm, chấp hành cách ly tại các điểm phong tỏa.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát công tác phòng chống dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát công tác phòng chống dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh

VOV.VN - Tối 31/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát công tác phòng chống dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh. Phó Thủ tướng đề nghị, 2 địa phương Quảng Ninh, Hải Dương chính quyền và lực lượng chức năng và người dân cần cố gắng chống dịch quan tâm, chấp hành cách ly tại các điểm phong tỏa.

Đón xuân trên chốt phòng chống dịch Covid-19
Đón xuân trên chốt phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Thường xuyên xa gia đình, đón Xuân trên biên giới là việc bình thường với người lính biên phòng. Tết năm nay càng thêm vất vả hơn khi cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải bám lán trại, chốt trạm để giữ gìn an ninh biên giới và kiểm soát chặt chẽ phòng chống dịch bệnh. 

Đón xuân trên chốt phòng chống dịch Covid-19

Đón xuân trên chốt phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Thường xuyên xa gia đình, đón Xuân trên biên giới là việc bình thường với người lính biên phòng. Tết năm nay càng thêm vất vả hơn khi cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải bám lán trại, chốt trạm để giữ gìn an ninh biên giới và kiểm soát chặt chẽ phòng chống dịch bệnh. 

Quảng Ninh triển khai các biện pháp để bảo vệ lực lượng tuyến đầu chống dịch
Quảng Ninh triển khai các biện pháp để bảo vệ lực lượng tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản hỏa tốc về việc tăng cường các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám, chữa bệnh.

Quảng Ninh triển khai các biện pháp để bảo vệ lực lượng tuyến đầu chống dịch

Quảng Ninh triển khai các biện pháp để bảo vệ lực lượng tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản hỏa tốc về việc tăng cường các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám, chữa bệnh.