Thiết bị học tập trực tuyến đến với học sinh khó khăn tại TP.HCM

VOV.VN - Nhiều cá nhân, tổ chức, đoàn thể tại TP.HCM đang có những việc làm thiết thực, ý nghĩ khi vận động, tặng những thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh khó khăn.

Năm học mới đã bắt đầu được 1 tháng nhưng nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM vẫn chưa có thiết bị công nghệ để tham gia học trực tuyến cùng thầy cô, bạn bè. Thấu hiểu những khó khăn đó của các em, nhiều cá nhân, tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đã phát động chương trình “Máy tính trao tay - nhận ngay tri thức”. Chương trình cùng lúc quyên góp và tặng máy vi tính, máy tính bảng cũ để tặng cho các em học sinh. Những món quà này đang tiếp sức rất nhiều cho các em học trực tuyến. 

Niềm vui của cậu bé lớp 2

Hơn một tuần nay, nhờ có dàn máy vi tính do Quận đoàn Bình Thạnh trao tặng, em Huỳnh Trọng Tiến, học sinh lớp 2, trường Tiểu học Lê Đình Chinh, quận Bình Thạnh đã có thể tham gia tiết học tiếng Anh cũng như nhiều tiết học trực tuyến khác cùng bạn bè và thầy cô, thay vì chỉ thui thủi tự làm bài tập một mình như trước.

Gia đình nghèo, ba mẹ của Tiến làm bốc vác thuê nhưng đều thất nghiệp 4 tháng nay. Năm học mới bắt đầu trong đợt dịch COVID-19, TP.HCM tổ chức dạy và học online, nhưng Tiến và người em kế là Huỳnh Trọng Phát đều không có máy vi tính hay điện thoại để theo học. Hoàn cảnh của các em đã được Đoàn phường 15 ghi nhận và báo cáo lên Quận đoàn Bình Thạnh. Ngay sau đó, Quận đoàn đã xuống trao tặng cho Tiến 1 dàn máy vi tính, còn nhà trường thì tặng Phát 1 chiếc điện thoại để 2 anh em có thể học online.

Nhận được máy tính, cậu học trò lớp 2 - Huỳnh Trọng Tiến phấn khởi chia sẻ: “Từ khi bắt đầu năm học đến nay con không thể học online vì không có máy tính, thay vào đó là tự làm bài tập tại nhà. Nay con nhận được may con rất vui, con hứa sẽ chăm ngoan, chịu khó học thật giỏi”.

Chị Đặng Thu Thảo, mẹ của 2 bé Tiến và Phát cho biết, gia đình cũng rất vui mừng khi các con được hỗ trợ máy móc để học tập. Vợ chồng chị ngày xưa không được học nhiều, phải mưu sinh bằng những công việc vất vả nên chị luôn mong các con được học hành để có tương lai tốt đẹp hơn. Vì thế, sau khi được tặng máy, chị Thảo đã nhờ người quen tới cài đặt và hướng dẫn để các con có thể bắt đầu việc học ngay.

“Dịch bệnh, phải học online khiến gia đình tôi rất lo lắng vì nhà không đủ điều kiện mua máy cho các con học. Nay chúng tôi nhận được 1 dàn máy vi tính cho bé lớp 2 học và 1 máy điện thoại để cho bé lớp 1 học online, tôi rất mừng vì con có thể được học online như các bạn”, chị Thảo chia sẻ

Nhân lên những niềm vui

Còn tại Phường 25, quận Bình Thạnh, cậu học trò lớp 8 trường THCS Thanh Đa - Nguyễn Nhật Anh Quốc cũng vui khi được tặng một dàn máy vi tính để tham gia học trực tuyến cùng bạn bè. Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ cũng bỏ đi sau đó, Quốc và anh trai lớn lên trong sự yêu thương, chở che của ông bà nội.

Nhưng mới đây, dịch COVID-19 đã cướp đi ông nội của em. Còn mỗi mình bà đã lớn tuổi, làm tạp vụ và thất nghiệp 5 tháng nay nên dù rất thương cháu, bà cũng chẳng có cách nào mua nổi chiếc điện thoại cho cháu học online. Thế nên Quốc và anh trai phải học chung trên một máy điện thoại và việc học của Quốc thường xuyên bị gián đoạn.

May thay, mọi việc đã được cải thiện hơn 2 tuần nay, khi Nguyễn Nhật Anh Quốc được Quận đoàn Bình Thạnh tặng cho một bộ máy vi tính với đầy đủ micro, headphone và camera.

“Nhận được máy, việc học của con không còn vất vả như trước nữa. Dàn máy này giúp cho con nhìn thấy thầy cô rõ hơn, có camera, màn hình to hơn nên con cũng dễ thấy bài giảng của thầy cô. Cảm ơn các chú đã giúp cho con có dàn máy để học”, Nguyễn Nhật Anh Quốc nói.

Hai anh em Tiến - Phát và Quốc chỉ là 3 trong số hơn 1000 học sinh khó khăn đã được Thành đoàn và các cơ sở đoàn trên địa bàn TP.HCM trao tặng các thiết bị phục vụ cho việc học trực tuyến trong 1 tháng qua. Anh Nguyễn Đức Trung - Trưởng Ban Thanh niên trường học Quận Đoàn Bình Thạnh cho biết, trong tháng 10, khi TP.HCM đã nới lỏng giãn cách, Quận đoàn hy vọng sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ chung tay để chăm lo được cho nhiều em hơn.

“Hiện tại, Quận Đoàn đang đáp ứng theo số lượng đề xuất được gửi lên. Rất mong sẽ nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các nhà tài trợ để các em có hoàn cảnh khó khăn sẽ nhận được các thiết bị để tiếp tục công việc học tập hơn nữa”, anh Nguyễn Đức Trung cho hay.

Chương trình “Máy tính trao tay - nhận ngay tri thức” vẫn đang được Thành đoàn TP.HCM triển khai tiếp trong tháng 10 này để đảm bảo cho tất cả các em học sinh ở TP đều có điều kiện học tập trực tuyến. Các nhà hảo tâm hay người dân muốn quyên góp máy tính bàn, máy tính bảng, laptop hay điện thoại thông minh mới hoặc cũ thì có thể liên hệ với các cơ sở Đoàn tại địa phương để trao tặng cho các em./.

Tin liên quan

Hơn 25.000 học sinh trung học ở Bình Thuận thiếu thiết bị học trực tuyến
Hơn 25.000 học sinh trung học ở Bình Thuận thiếu thiết bị học trực tuyến

VOV.VN -  Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận cho biết, qua khảo sát trong 2 tuần tổ chức dạy học trực tuyến, có 25.000 học sinh THCS và THPT khó khăn về thiết bị học, tập trung ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng bãi ngang ven biển.

Hơn 25.000 học sinh trung học ở Bình Thuận thiếu thiết bị học trực tuyến

Hơn 25.000 học sinh trung học ở Bình Thuận thiếu thiết bị học trực tuyến

VOV.VN -  Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận cho biết, qua khảo sát trong 2 tuần tổ chức dạy học trực tuyến, có 25.000 học sinh THCS và THPT khó khăn về thiết bị học, tập trung ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng bãi ngang ven biển.

Bình Phước còn 15.000 học sinh thiếu thiết bị học tập trực tuyến
Bình Phước còn 15.000 học sinh thiếu thiết bị học tập trực tuyến

VOV.VN - Chiều 26/9, tỉnh Bình Phước tổ chức lễ phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm vận động hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thiết bị, mạng Internet để học trực tuyến.

Bình Phước còn 15.000 học sinh thiếu thiết bị học tập trực tuyến

Bình Phước còn 15.000 học sinh thiếu thiết bị học tập trực tuyến

VOV.VN - Chiều 26/9, tỉnh Bình Phước tổ chức lễ phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm vận động hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thiết bị, mạng Internet để học trực tuyến.

Học trực tuyến ở Trà Vinh gặp nhiều khó khăn vì học sinh thiếu thiết bị
Học trực tuyến ở Trà Vinh gặp nhiều khó khăn vì học sinh thiếu thiết bị

VOV.VN - Với hình thức học trực tuyến “tránh dịch”, hàng hàng học sinh tại Trà Vinh gặp khó vì không đủ khả năng mua sắm thiết bị.

Học trực tuyến ở Trà Vinh gặp nhiều khó khăn vì học sinh thiếu thiết bị

Học trực tuyến ở Trà Vinh gặp nhiều khó khăn vì học sinh thiếu thiết bị

VOV.VN - Với hình thức học trực tuyến “tránh dịch”, hàng hàng học sinh tại Trà Vinh gặp khó vì không đủ khả năng mua sắm thiết bị.

Trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM
Trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM

VOV.VN - Sáng 26/9, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp Ban Dân tộc TP và Báo Công an Nhân dân trao tặng máy tính bảng cho học sinh dân tộc Chăm, Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM

Trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM

VOV.VN - Sáng 26/9, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp Ban Dân tộc TP và Báo Công an Nhân dân trao tặng máy tính bảng cho học sinh dân tộc Chăm, Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Học sinh khó khăn, không điện thoại, không máy tính ở TP.HCM sẽ học online thế nào?
Học sinh khó khăn, không điện thoại, không máy tính ở TP.HCM sẽ học online thế nào?

VOV.VN - Hiện nay TP.HCM có khoảng 77.000 học sinh đang gặp khó khăn khi học trực tuyến, trong đó nhiều em thiếu thiết bị học tập, đường truyền internet không đảm bảo, hoặc không có phụ huynh kèm cặp khi học online.

Học sinh khó khăn, không điện thoại, không máy tính ở TP.HCM sẽ học online thế nào?

Học sinh khó khăn, không điện thoại, không máy tính ở TP.HCM sẽ học online thế nào?

VOV.VN - Hiện nay TP.HCM có khoảng 77.000 học sinh đang gặp khó khăn khi học trực tuyến, trong đó nhiều em thiếu thiết bị học tập, đường truyền internet không đảm bảo, hoặc không có phụ huynh kèm cặp khi học online.