Thời tiết hôm nay (19/9): Tiếp tục có mưa rào và dông trên cả 3 miền

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/9, cả nước có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Bắc gió đông đến đông bắc, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết ngày 16/9: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông
Dự báo thời tiết ngày 16/9: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông

VOV.VN - Đêm 15/9 và sáng sớm 16/9, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-50 mm, có nơi trên 70 mm. 

Dự báo thời tiết ngày 16/9: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 16/9: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông

VOV.VN - Đêm 15/9 và sáng sớm 16/9, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-50 mm, có nơi trên 70 mm. 

Thời tiết ngày 10/9: Dự báo mưa dông vào chiều tối và đêm trên cả nước
Thời tiết ngày 10/9: Dự báo mưa dông vào chiều tối và đêm trên cả nước

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, sẽ có mưa dông rải rác vào chiều tối 10/9 tại các khu vực trên cả nước.

Thời tiết ngày 10/9: Dự báo mưa dông vào chiều tối và đêm trên cả nước

Thời tiết ngày 10/9: Dự báo mưa dông vào chiều tối và đêm trên cả nước

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, sẽ có mưa dông rải rác vào chiều tối 10/9 tại các khu vực trên cả nước.

Dự báo thời tiết hôm nay: Ba miền đều có mưa rào và rải rác có dông
Dự báo thời tiết hôm nay: Ba miền đều có mưa rào và rải rác có dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 8/9, các khu vực trong cả nước đều có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay: Ba miền đều có mưa rào và rải rác có dông

Dự báo thời tiết hôm nay: Ba miền đều có mưa rào và rải rác có dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 8/9, các khu vực trong cả nước đều có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.