Thời tiết khô hanh, Yên Bái tăng cường phòng chống cháy rừng

VOV.VN - Do thời tiết khô hanh, gió mạnh nên trong tháng 2 này trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra một số vụ cháy rừng và nguy cơ cháy rừng vẫn đang rất cao, nhất là với khu vực phía Tây của tỉnh. Do vậy, để bảo vệ diện tích rừng trước nguy cơ cháy, các ngành chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Yên Bái đang tăng cường nhiều giải pháp phòng ngừa.

Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái có gần 46.000 héc ta rừng, trong đó có trên 35.000 héc ta rừng tự nhiên.

Hiện đang là thời gian cao điểm của khô hanh kèm theo gió lào thổi mạnh, nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, luôn trong tình trạng cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm với hầu hết diện tích rừng của huyện. Đặc biệt là với số diện tích rừng ở vùng núi cao sau khi xuất hiện băng tuyết do rét đậm, rét hại làm thảm thực bì chết khô, gia tăng vật liệu dễ cháy.

Trong tháng 2 đã xảy ra 1 vụ cháy rừng trồng phòng hộ ở thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, huyện phải huy động hơn 100 người nỗ lực trong hơn 3 giờ đồng hồ mới dập được lửa.

Trước nguy cơ xảy ra cháy rừng đang rất cao ở địa bàn, huyện Trạm Tấu đã yêu cầu 100% tổ đội bảo vệ rừng – phòng cháy chữa cháy rừng của các xã, thị trấn với gần 900 thành viên, thay phiên nhau canh gác tại từng khu vực, sẵn sàng triển khai chữa cháy khi có tình huống xấu xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ” và “4 sẵn sàng”.

Song song với đó là tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức của người dân về phòng chống cháy rừng.

Ông Giàng A Sáy Chù, trưởng thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ nói: "Chúng tôi tuyên truyền nhân dân là đi rừng, đi nương  phải hạn chế mang lửa; ngủ ở đâu khi về phải dập lửa và thấy lửa tắt hoàn toàn mới được về; đi vào rừng phải khai báo đúng đi từ đâu và đến những đâu và nếu để xảy ra cháy rừng thì cuối năm sẽ không được nhận tiền bảo vệ rừng".

Tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái do thời tiết khô hanh nên cũng đã vừa xảy ra 3 vụ cháy rừng vào các ngày 19 và 20/2, tại các xã Chế Tạo, Mồ Dề và Lao Chải. Huyện phải huy động gần 1.000 người để chữa cháy, tuy nhiên vẫn có 13 héc ta rừng bị thiệt hại.

Hiện ở Mù Cang Chải có khoảng 8.000 héc ta rừng nguy cơ cháy rất cao, do vậy, công tác phòng chống cháy rừng đang được triển khai một cách đồng bộ theo phương châm “Phòng là chính, chữa cháy phải khẩn trương kịp thời không để cháy lan”.

Ông Trần Xuân Dưỡng, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết: "Bây giờ tất cả mọi thứ đều được tăng cường ở cơ sở như: tuyên truyền, tuần tra, canh gác, kiểm soát nhân dân ở cửa rừng; nghiêm cấm bà con nhân dân đốt nương dưới mọi hình thức, nghiêm cấm mang lửa vào rừng vì trời đang rất nắng nóng và khô hanh, gió mạnh".

Tỉnh Yên Bái hiện có hơn 430.000 héc ta rừng, trong đó, rừng tự nhiên hơn 245.000 héc ta. Trước tình trạng thời tiết khô hanh, gió mạnh và đã xảy ra một số vụ cháy rừng trong tháng 2 năm nay, UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công điện số 03 yêu cầu các sở, ngành, địa phương và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng như: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương, các khu vực trọng điểm về cháy rừng, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy; dừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái kịp thời dập tắt 3 vụ cháy rừng ở Mù Cang Chải
Yên Bái kịp thời dập tắt 3 vụ cháy rừng ở Mù Cang Chải

VOV.VN - Tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vừa xảy ra 3 vụ cháy rừng tại các xã Chế Tạo, Mồ Dề và Lao Chải. Các lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời phát hiện và khống chế, dập tắt nhanh nên diện tích thiệt hại không lớn.

Yên Bái kịp thời dập tắt 3 vụ cháy rừng ở Mù Cang Chải

Yên Bái kịp thời dập tắt 3 vụ cháy rừng ở Mù Cang Chải

VOV.VN - Tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vừa xảy ra 3 vụ cháy rừng tại các xã Chế Tạo, Mồ Dề và Lao Chải. Các lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời phát hiện và khống chế, dập tắt nhanh nên diện tích thiệt hại không lớn.

Khai mạc Lễ hội Đền Đông Cuông 2024
Khai mạc Lễ hội Đền Đông Cuông 2024

VOV.VN - Theo thông lệ, cứ vào ngày Mão đầu tiên của tháng Giêng hàng năm, Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên (Yên Bái) lại khai hội. Năm nay, lễ hội đầu năm được tổ chức trong hai ngày 20 và 21/02 (tức ngày 11 và 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Quần thể Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Đông Cuông.

Khai mạc Lễ hội Đền Đông Cuông 2024

Khai mạc Lễ hội Đền Đông Cuông 2024

VOV.VN - Theo thông lệ, cứ vào ngày Mão đầu tiên của tháng Giêng hàng năm, Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên (Yên Bái) lại khai hội. Năm nay, lễ hội đầu năm được tổ chức trong hai ngày 20 và 21/02 (tức ngày 11 và 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Quần thể Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Đông Cuông.

Trạm Tấu (Yên Bái) khai hội Gầu Tào của đồng bào Mông
Trạm Tấu (Yên Bái) khai hội Gầu Tào của đồng bào Mông

VOV.VN - Ngày 18/2 (tức mùng 9 tháng Giêng), trong không khí tưng bừng của những ngày đầu xuân, tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái diễn ra lễ hội Gầu Tào năm 2024. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm được huyện vùng cao này tổ chức, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Mông cả nước nói chung, người Mông ở Trạm Tấu nói riêng.

Trạm Tấu (Yên Bái) khai hội Gầu Tào của đồng bào Mông

Trạm Tấu (Yên Bái) khai hội Gầu Tào của đồng bào Mông

VOV.VN - Ngày 18/2 (tức mùng 9 tháng Giêng), trong không khí tưng bừng của những ngày đầu xuân, tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái diễn ra lễ hội Gầu Tào năm 2024. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm được huyện vùng cao này tổ chức, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Mông cả nước nói chung, người Mông ở Trạm Tấu nói riêng.

Xe khách bị lật, 3 người thương vong ở tỉnh Yên Bái
Xe khách bị lật, 3 người thương vong ở tỉnh Yên Bái

VOV.VN - Chiều 13/2, tức mùng 4 Tết, tại Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Minh An, huyện Văn Chấn (Yên Bái), một xe khách bị lật khiến 3 người thương vong.

Xe khách bị lật, 3 người thương vong ở tỉnh Yên Bái

Xe khách bị lật, 3 người thương vong ở tỉnh Yên Bái

VOV.VN - Chiều 13/2, tức mùng 4 Tết, tại Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Minh An, huyện Văn Chấn (Yên Bái), một xe khách bị lật khiến 3 người thương vong.