Thời tiết năm 2022 sẽ diễn biến ra sao?

VOV.VN - Năm 2022 nhiệt độ, lượng mưa và các cơn áp thấp nhiệt đới và bão có xu hướng xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia dự báo khả năng ENSO sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina trong khoảng 4-5 tháng đầu năm 2022, sau đó chuẩn nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực Nino3.4) có khả năng tăng dần và nhiều khả năng chuyển sang trạng thái trung tính vào các tháng giữa đến cuối năm 2022 xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) có khả năng xuất hiện trên Biển Đông phù hợp với quy luật khí hậu, số lượng XTNĐ trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có xu hướng tương đương so với trung bình nhiều năm.

“Nửa đầu mùa (tháng 6-9) XTNĐ sẽ tập trung ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; Thời kỳ nửa cuối mùa (từ tháng 9-11) sẽ tập trung ở khu vực giữa và Nam Biển Đông và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ trở vào phía Nam. Đề phòng bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp", ông Lâm thông tin.

Tổng lượng mưa 6 tháng đầu năm 2022 (1/6/2022) có xu hướng xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN); Trong 6 tháng cuối năm (7-12) 2022 lượng mưa có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt mưa nhiều hơn so với trung bình ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào tháng 7-9/2022 và từ tháng 9-11/2022 ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Nhiệt độ trung bình các tháng đầu và giữa năm 2022 có xu hướng xấp xỉ đến thấp hơn TBNN, riêng các tháng cuối năm có xu hướng ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN cùng thời kỳ.

Ông Lâm nhận định: “Có khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình và có khả năng không gay gắt, không kéo dài. Dòng chảy thượng nguồn về ĐBSCL suy giảm và thiếu hụt so với TBNN, xâm nhập mặn ở ĐBSCL có xu thế gia tăng từ cuối tháng 1/2022; Các đợt xâm nhập mặn cao nhất ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng 2, tháng 3 (từ 13-17/2, từ 26/2-5/3, từ 14-19/3); trên sông Vàm Cỏ, sông Cái Lớn vào tháng 3, 4 (từ 14-19/3, từ 28/3-3/4, từ 12-17/4), sau giảm dần. Ven biển Nam Bộ sẽ có 3 đợt triều cường cao vào các ngày cuối các tháng 10, 11, 12/2022”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia dự báo thời tiết khô ráo dịp Tết Nguyên đán
Chuyên gia dự báo thời tiết khô ráo dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Theo chuyên gia, trước Tết Nguyên đán, ở khu vực Bắc Bộ sẽ có những đợt gió mùa Đông Bắc lạnh, có mưa. Trong dịp Tết, thời tiết sẽ trở nên khô ráo, không mưa nhưng trời rét.

Chuyên gia dự báo thời tiết khô ráo dịp Tết Nguyên đán

Chuyên gia dự báo thời tiết khô ráo dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Theo chuyên gia, trước Tết Nguyên đán, ở khu vực Bắc Bộ sẽ có những đợt gió mùa Đông Bắc lạnh, có mưa. Trong dịp Tết, thời tiết sẽ trở nên khô ráo, không mưa nhưng trời rét.

Diễn biến thời tiết dịp Tết Dương lịch 2022
Diễn biến thời tiết dịp Tết Dương lịch 2022

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định thời tiết trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 (từ ngày 1/1/2022 - 3/1/2022).

Diễn biến thời tiết dịp Tết Dương lịch 2022

Diễn biến thời tiết dịp Tết Dương lịch 2022

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định thời tiết trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 (từ ngày 1/1/2022 - 3/1/2022).

Miền Bắc sẽ đón rét đậm rét hại, mưa cả dịp Tết Nhâm Dần
Miền Bắc sẽ đón rét đậm rét hại, mưa cả dịp Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Tết Nhâm Dần miền Bắc sẽ đón liên tiếp các đợt rét đậm rét hại kèm mưa trước trong và sau Tết.

Miền Bắc sẽ đón rét đậm rét hại, mưa cả dịp Tết Nhâm Dần

Miền Bắc sẽ đón rét đậm rét hại, mưa cả dịp Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Tết Nhâm Dần miền Bắc sẽ đón liên tiếp các đợt rét đậm rét hại kèm mưa trước trong và sau Tết.

Nhiều khu vực tại Việt Nam có nguy cơ chìm sâu khi mực nước biển dâng nhanh
Nhiều khu vực tại Việt Nam có nguy cơ chìm sâu khi mực nước biển dâng nhanh

VOV.VN - Theo Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản năm 2020, nếu mực nước biển dâng cao 1 mét sẽ nhấn chìm 47,29% diện tích ĐBSCL, khoảng 17,15% diện tích TP.HCM, 13,20% diện tích Đồng bằng sông Hồng…

Nhiều khu vực tại Việt Nam có nguy cơ chìm sâu khi mực nước biển dâng nhanh

Nhiều khu vực tại Việt Nam có nguy cơ chìm sâu khi mực nước biển dâng nhanh

VOV.VN - Theo Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản năm 2020, nếu mực nước biển dâng cao 1 mét sẽ nhấn chìm 47,29% diện tích ĐBSCL, khoảng 17,15% diện tích TP.HCM, 13,20% diện tích Đồng bằng sông Hồng…