Thừa Thiên Huế đón thêm 239 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về

VOV.VN - Chiều 2/8, tại sân bay Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đón 239 công dân từ tành phố Hồ Chí Minh về quê đợt 3 bằng đường hàng không. Các công dân này đăng ký cách ly có thu phí tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh.

Các công dân sau khi xuống máy bay được phun khử khuẩn toàn thân và lên xe về khách sạn Century, phường Phú Hội và khu nghỉ dưỡng Sun và Sea, phường Thuận An thực hiện cách ly. Sau 14 ngày cách ly tập trung, các công dân sẽ tự cách ly theo dõi tại nhà trong vòng 7 ngày.

Đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 3 đợt, đón được 849 công dân trở về bằng tàu hỏa và máy bay. Tổng quy mô các khu cách ly của tỉnh này hơn 10.000 chỗ, dự kiến trong vài ngày tới sẽ hết công suất. Do vậy, sau 3 đợt tổ chức đón, tỉnh Thừa Thiên Huế tạm dừng thực hiện đón công dân từ vùng dịch trở về do các khu cách ly đã quá tải, nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng.

Được biết, nhiều trường học, cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh đã được trưng dụng để kích hoạt thêm các khu cách ly tại địa phương. Việc thành lập các khu cách ly này được đảm bảo cơ sở vật chất để người dân cách ly, đồng thời đảm bảo an toàn cho cộng đồng. 

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông báo đề nghị người dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nghiêm túc, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, không di chuyển trở về quê trong giai đoạn này. Những trường hợp cấp thiết, đề nghị người dân liên hệ với chính quyền thông qua ứng dụng Hue-S hoặc đường dây nóng 19001075 để được hỗ trợ.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Chúng tôi rà soát tất cả các khu cách ly của tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay các khu cách ly của tỉnh Thừa Thiên Huế cơ bản đã đầy. Theo quy định cách ly hiện nay thì mỗi người mỗi phòng để tránh trình trạng lây chéo. Thực tế rất khó khăn trong cơ sở vật chất. Hiện nay đã kích hoạt tất cả các Trạm tại các địa phương. Diễn biến tình dịch bệnh hết sức khó khăn này thì đề nghị các công dân hạn chế di chuyển"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau 1/8, Thừa Thiên Huế tạm dừng đón công dân từ vùng dịch trở về
Sau 1/8, Thừa Thiên Huế tạm dừng đón công dân từ vùng dịch trở về

VOV.VN - Hiện tổng quy mô cách ly toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đạt hơn 10.000 chỗ và hiện đang cách ly hơn 8.000 người về từ vùng dịch. Dự kiến, trong vài ngày tới các khu cách ly ở tỉnh sẽ hết chỗ.

Sau 1/8, Thừa Thiên Huế tạm dừng đón công dân từ vùng dịch trở về

Sau 1/8, Thừa Thiên Huế tạm dừng đón công dân từ vùng dịch trở về

VOV.VN - Hiện tổng quy mô cách ly toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đạt hơn 10.000 chỗ và hiện đang cách ly hơn 8.000 người về từ vùng dịch. Dự kiến, trong vài ngày tới các khu cách ly ở tỉnh sẽ hết chỗ.

66 y, bác sỹ Thừa Thiên - Huế lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch Covid-19
66 y, bác sỹ Thừa Thiên - Huế lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch Covid-19

VOV.VN - Chiều nay (26/7), UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ xuất quân tiễn đoàn cán bộ y tế của tỉnh chung tay hỗ trợ cùng tỉnh Bình Dương đẩy lùi dịch bệnh.

66 y, bác sỹ Thừa Thiên - Huế lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch Covid-19

66 y, bác sỹ Thừa Thiên - Huế lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch Covid-19

VOV.VN - Chiều nay (26/7), UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ xuất quân tiễn đoàn cán bộ y tế của tỉnh chung tay hỗ trợ cùng tỉnh Bình Dương đẩy lùi dịch bệnh.

Thanh niên chạy xe máy từ TP.HCM về Huế dương tính với SARS-CoV-2
Thanh niên chạy xe máy từ TP.HCM về Huế dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Lúc 20h30 ngày 20/7, bệnh nhân đi xe máy từ phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, TP.HCM về Thừa Thiên Huế cùng 3 người bạn. Trên đường đi anh tự đem theo thức ăn, bánh, cơm và không ngủ lại trên đường đi, đổ xăng ở các tỉnh không nhớ rõ địa chỉ.

Thanh niên chạy xe máy từ TP.HCM về Huế dương tính với SARS-CoV-2

Thanh niên chạy xe máy từ TP.HCM về Huế dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Lúc 20h30 ngày 20/7, bệnh nhân đi xe máy từ phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, TP.HCM về Thừa Thiên Huế cùng 3 người bạn. Trên đường đi anh tự đem theo thức ăn, bánh, cơm và không ngủ lại trên đường đi, đổ xăng ở các tỉnh không nhớ rõ địa chỉ.