Thừa Thiên Huế tiếp nhận, cách ly 23 công dân từ TP.HCM về

VOV.VN - Trước đó, sáng 4/8, nhóm người từ quận Bình Tân, TP.HCM quê ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế phải vạ vật ở trạm trung chuyển hầm Hải Vân, địa phận Đà Nẵng. Nhóm người này vào TP.HCM làm thuê và công nhân may.

Liên quan đến 23 người, trong đó có cả trẻ nhỏ, phụ nữ phải vạ vật ở trạm trung chuyển hầm Hải Vân, địa phận Đà Nẵng vì cho rằng tỉnh Thừa Thiên Huế từ chối tiếp nhận, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: tỉnh đã tiếp nhận 23 người này và đưa đi cách ly.

Trước đó, sáng 4/8, nhóm người từ quận Bình Tân, TP.HCM quê ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế phải vạ vật ở trạm trung chuyển hầm Hải Vân, địa phận Đà Nẵng. Nhóm người này vào TP.HCM làm thuê và công nhân may.

Ngày 3/8, nhóm này gồm 23 người cùng thuê xe hợp đồng mang theo 5 xe máy để về quê. Khi nhóm này đến chốt kiểm soát ở địa phận Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế thì bị trạm này buộc lái xe phải quay đầu lại và thả những công dân này ở trạm trung chuyển hầm Hải Vân, địa phận thành phố Đà Nẵng.  

Đến gần 10h sáng 4/8, họ đã được phía Công an thành phố Đà Nẵng liên hệ xe trung chuyển để đưa về Huế. Được biết, nhóm 23 người này thuê xe từ TP.HCM về Huế với giá 20 triệu đồng. Hiện tỉnh đã tiếp nhận 23 người này và đưa đi cách ly.

Hiện nay, tình trạng xe dịch vụ chở người về từ các tỉnh, thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16 rất phức tạp. Sau khi Chính phủ ban hành Công điện 1036, số lượng người về vùng dịch có chiều hướng giảm dần. Tuy nhiên, trong 1-2 ngày gần đây, số lượng người về lại tăng cao, trung bình mỗi ngày tỉnh Thừa Thiên Huế đón gần 100 công dân từ các tỉnh, thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16. Điều đáng nói là thay vì về bằng hình thức tự phát xe máy thì bây giờ người dân lại được các nhà xe dịch vụ mời gọi trên mạng xã hội và chở ra khỏi các tỉnh, thành phố áp dụng Chỉ thị 16 trở về địa phương. Đa số các phương tiện này thả người xuống các chốt kiểm soát và quay đầu để người dân tự xử lý với địa phương. Một số trường hợp khi bị lực lượng kiểm tra thì quay đầu xe và thả người dân dọc đường để người dân tự xử lý. Trong ngày 3/8, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận và đưa đi cách ly 55 người về và trong sáng 4/8, hơn 100 người trở về Thừa Thiên Huế từ các tỉnh, thành đang áp dụng Chỉ thị 16.

“Vi phạm thì tỉnh xử lý, còn đã về rồi thì tỉnh đều hỗ trợ hết, tỉnh không từ chối. Từ tối 3/8 đến nay là hơn 50 người về tại các chốt, đón đưa cho hỗ trợ đi cách ly, tăng cường xử lý nghiêm. Những trường hợp này tỉnh cũng sẽ xử phạt và hỗ trợ đưa đi cách ly luôn, đã cố tình vi phạm thì tỉnh sẽ xử phạt theo đúng quy định”- ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk tiếp nhận 59 công nhân từ TP.HCM về địa phương
Đắk Lắk tiếp nhận 59 công nhân từ TP.HCM về địa phương

VOV.VN - 0h sáng nay (4/8), tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 59 công dân là người lao động đang sống trong TP.HCM trở về địa phương và thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Đắk Lắk tiếp nhận 59 công nhân từ TP.HCM về địa phương

Đắk Lắk tiếp nhận 59 công nhân từ TP.HCM về địa phương

VOV.VN - 0h sáng nay (4/8), tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 59 công dân là người lao động đang sống trong TP.HCM trở về địa phương và thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Những chuyến xe nghĩa tình đưa người dân Phú Yên từ TP.HCM về quê
Những chuyến xe nghĩa tình đưa người dân Phú Yên từ TP.HCM về quê

VOV.VN - 3 chuyến xe đưa hơn 1.100 công dân tỉnh Phú Yên đang sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh về quê an toàn. Trên những chuyến xe ấy có những hoàn cảnh mưu sinh đầy khó khăn, vất vả, được về quê giữa lúc dịch bệnh với họ là một niềm vui lớn, một chuyến về quê khó quên.

Những chuyến xe nghĩa tình đưa người dân Phú Yên từ TP.HCM về quê

Những chuyến xe nghĩa tình đưa người dân Phú Yên từ TP.HCM về quê

VOV.VN - 3 chuyến xe đưa hơn 1.100 công dân tỉnh Phú Yên đang sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh về quê an toàn. Trên những chuyến xe ấy có những hoàn cảnh mưu sinh đầy khó khăn, vất vả, được về quê giữa lúc dịch bệnh với họ là một niềm vui lớn, một chuyến về quê khó quên.

Bình Thuận đón 200 công dân từ TP.HCM về quê an toàn
Bình Thuận đón 200 công dân từ TP.HCM về quê an toàn

VOV.VN - Chiều tối 31/7, đoàn công tác của Bình Thuận đã đưa 200 công dân của tỉnh từ TP.HCM về lại quê nhà an toàn. Hiện tất cả công dân này đã được đưa vào các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn.

Bình Thuận đón 200 công dân từ TP.HCM về quê an toàn

Bình Thuận đón 200 công dân từ TP.HCM về quê an toàn

VOV.VN - Chiều tối 31/7, đoàn công tác của Bình Thuận đã đưa 200 công dân của tỉnh từ TP.HCM về lại quê nhà an toàn. Hiện tất cả công dân này đã được đưa vào các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn.