Thực hiện Nghị quyết 128 ở Đông Nam Bộ: Nơi mạnh dạn, nơi thận trọng

VOV.VN - Nhiều địa phương khu vực Đông Nam Bộ vẫn chưa ban hành kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, khiến một số hoạt động sản xuất kinh doanh, đi lại vẫn còn khó khăn.

5 ngày sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128 quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, một số tỉnh như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Dương không còn kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19, một số chốt kiểm soát dịch được dỡ bỏ tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hoá.

Sáng 16/10, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thực hiện nới lỏng kiểm soát dịch bệnh theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, cho phép thêm một số hoạt động trở lại, trong đó có hoạt động tắm biển. Nhiều người dân trong tỉnh rất vui khi nghe thông tin này. Điều đáng nói là người dân rất ý thức trong việc đeo khẩu trang trước và sau khi tắm biển, cũng như thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Việc lưu thông ra vào Bà Rịa – Vũng Tàu được thông suốt trở lại do nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh liên huyện, thị, thành phố được tháo dỡ. Chốt kiểm soát trên các Quốc lộ không còn kiểm tra giấy tờ phòng dịch liên quan mà chỉ kiểm tra mã QR.

Anh Đào Quang Hải, công nhân xây dựng công trình ở Đồng Nai cho hay, khi biết Bà Rịa – Vũng Tàu thí điểm áp dụng Nghị quyết 128 của Chính phủ, anh và nhiều công nhân khác đã đi xe máy từ Đồng Nai về nhà ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tại các chốt kiểm soát trên Quốc lộ 51 anh Hải cùng nhiều người được lực lượng tạo điều kiện, hướng dẫn hành trình về nhà.

“Công trình ở đảo Cù lao, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai ngưng 3 tháng nay không có việc làm, nên tôi phải về quê. Trước mắt về quê chờ hết dịch sẽ quay lại làm việc. Về đến đây (QL51) được mấy anh công an và chính quyền địa phương hỗ trợ”, anh Hải cho hay.

Tại Bình Dương hiện chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, tuy nhiên, Công văn số 4988 của tỉnh về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới đã cho phép một số ngành nghề kinh doanh được hoạt động trở lại, doanh nghiệp cũng được chủ động trong phòng dịch tại nhà máy.

Song, do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên Bình Dương có quy định riêng về việc hạn chế số người tập trung đối với các hoạt động đám cưới, đám tang, hội họp; cơ sở cắt tóc, gội đầu, thể dục - thể thao… được hoạt động tối đa 50% công suất và tối đa 10 người tại cùng một thời điểm. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang đi... 

Về kiểm soát người dân lưu thông, Bình Dương vẫn duy trì các chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên huyện, liên tỉnh. Để thuận lợi cho người dân, công nhân lao động trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh các chốt liên huyện không yêu cầu giấy test COVID-19 như trước đây mà chỉ cần giấy xác nhận mục đích lưu thông hoặc giấy tiêm phòng COVID-19 là có thể qua chốt. Riêng các chốt liên tỉnh vẫn yêu cầu giấy test COVID-19 kèm theo giấy đi đường.

“Trước đây, khi qua các chốt, chốt nào cũng đòi giấy test nên rất tốn kém, trong khi người lao động như chúng tôi thì lương không cao. Do đó, việc bỏ kiểm tra giấy test đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, bớt khó khăn cho người dân. Tôi thấy vui, đi làm thoải mái hơn”, ông Lê Quốc Hùng, người dân ở thành phố Thủ Dầu Một cho biết.

Còn tại Bình Thuận, do tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng của tỉnh còn cao, độ bao phủ vaccine còn thấp nên việc triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ đang được thực hiện một cách thận trọng theo từng bước. Ngày 15/10, thành phố Phan Thiết đã tháo gỡ nhiều chốt kiểm soát dịch COVID-19, tạo sự thông thoáng cho người dân và phương tiện lưu thông ra vào thành phố. TP.Phan Thiết chỉ còn duy trì một số chốt tại các khu vực nguy cơ cao.

Bà Đặng Thị Loan, Giám đốc Nhà hàng Cây Bàng ở phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết kiến nghị, chính quyền tỉnh Bình Thuận cần sớm ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 128 để người dân sớm thích ứng với các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh.

“Thực sự doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tôi nói riêng đều mong muốn mở cửa để hoạt động và duy trì. Theo Nghị quyết 128, rất nhiều doanh nghiệp đồng tình và ủng hộ, nhưng phải mở trong điều kiện an toàn. Nghị quyết này đã có mấy ngày rồi nhưng chưa thấy tỉnh có động thái gì nên phía doanh nghiệp cũng chưa biết làm gì nữa”, bà Loan bày tỏ.

Sau một thời gian khá dài ngừng các hoạt động kinh doanh, buôn bán để phòng chống dịch, người dân mong muốn chính quyền các địa phương sớm ban hành kế hoạch hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng chống dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, tránh mỗi nơi làm mỗi kiểu gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông của người dân và doanh nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều địa phương ĐBSCL điều chỉnh việc đi lại sau Nghị quyết 128
Nhiều địa phương ĐBSCL điều chỉnh việc đi lại sau Nghị quyết 128

VOV.VN - Một số địa phương khu vực ĐBSCL ban hành quyết định áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 ở mức độ nguy cơ theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ.

Nhiều địa phương ĐBSCL điều chỉnh việc đi lại sau Nghị quyết 128

Nhiều địa phương ĐBSCL điều chỉnh việc đi lại sau Nghị quyết 128

VOV.VN - Một số địa phương khu vực ĐBSCL ban hành quyết định áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 ở mức độ nguy cơ theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ.

Các địa phương điều chỉnh biện pháp "thích ứng an toàn" theo Nghị quyết 128 của Chính phủ
Các địa phương điều chỉnh biện pháp "thích ứng an toàn" theo Nghị quyết 128 của Chính phủ

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ về việc hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", nhiều tỉnh, thành phố đã ra quy định mới về phòng chống dịch.

Các địa phương điều chỉnh biện pháp "thích ứng an toàn" theo Nghị quyết 128 của Chính phủ

Các địa phương điều chỉnh biện pháp "thích ứng an toàn" theo Nghị quyết 128 của Chính phủ

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ về việc hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", nhiều tỉnh, thành phố đã ra quy định mới về phòng chống dịch.

Bộ Y tế hướng dẫn phân vùng cấp độ dịch theo Nghị quyết 128
Bộ Y tế hướng dẫn phân vùng cấp độ dịch theo Nghị quyết 128

VOV.VN - Bộ Y tế công bố Hướng dẫn chuyên môn thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Bộ Y tế hướng dẫn phân vùng cấp độ dịch theo Nghị quyết 128

Bộ Y tế hướng dẫn phân vùng cấp độ dịch theo Nghị quyết 128

VOV.VN - Bộ Y tế công bố Hướng dẫn chuyên môn thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.