Thức trắng đêm trung chuyển công dân trở về bằng xe máy đến tận quê nhà

VOV.VN - Xe khách, xe tải được điều động đến chốt cầu Bến Thủy, trung chuyển công dân đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về Nghệ An đến tận quê nhà.

Ngày 2/8, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết, hiện tại nhiều đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh đã phối hợp điều xe khách, xe tải, cũng như bố trí tài xế để trung chuyển công dân Nghệ An trở về từ các tỉnh phía Nam bằng xe máy từ chốt cầu Bến Thủy đến tận quê nhà. 

Trong đó có một số tuyến chính như từ cầu Bến Thủy đi quốc lộ 48, tuyến quốc lộ 7, tuyến quốc lộ 1A… Đến sáng cùng ngày, đã có 315 công dân được chở về quê bằng xe khách. Ngoài việc bố trí xe khách chở công dân, xe tải cũng được điều động để hỗ trợ chở phương tiện, vật dụng của công dân. Công dân về đến quê nhà sẽ được bàn giao cho địa phương thực hiện cách ly đảm bảo quy định phòng, chống dịch.

Tại chốt cầu Bến Thủy 2, ngành chức năng Nghệ An cũng dựng các lán trại tạm để đón công dân từ các tỉnh phía Nam trở về bằng xe máy. Tại đây, công dân được tiếp tế các nhu yếu phẩm cần thiết, thực hiện khai báo y tế, nghỉ ngơi chờ sắp xếp phương tiện để trung chuyển về tận quê nhà.

Theo ghi nhận vào tối 1/8, nhiều tài xế xe khách, xe tải đã thức trắng đêm, hoặc nghỉ ngơi tạm ngay trên vô lăng chờ để chở công dân trở về quê nhà. Các nhóm về quê bằng xe máy không đi thành từng đoàn, họ di chuyển thành từng tốp nhỏ nên lực lượng chức năng rà soát, sắp xếp người về theo từng địa phương có phương án bố trí xe, lộ trình phù hợp. 

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh phía Nam đã chọn cách về quê bằng xe máy. Họ chủ yếu là những lao động phổ thông, phần vì không có việc làm, không có thu nhập, phần vì lo sợ dịch bệnh nên đã chọn phương án hồi hương bằng xe máy. 

Trước khi lên đường họ đã làm test nhanh có kết quả âm tính rồi liên lạc với nhau thành từng nhóm vượt hơn ngàn km để trở về quê. Trong hành trình có những gia đình phải địu thêm con nhỏ. Phần lớn các lao động ở những huyện vùng xa của Nghệ An như Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong… Nên dù đã về đến cầu Bến Thủy họ vẫn còn phải vượt hành trình hàng trăm km nữa mới có thể đặt chân đến quê nhà. Theo thống kê tại các chốt kiểm soát mỗi ngày có hàng trăm người Nghệ An trở về bằng xe máy từ các tỉnh phía Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu Giang đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ để đón người dân trở về tỉnh
Hậu Giang đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ để đón người dân trở về tỉnh

VOV.VN - Chiều 28/7, bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã có công văn gửi UBND Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ để đón công dân Hậu Giang ở thành phố này trở về tỉnh.

Hậu Giang đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ để đón người dân trở về tỉnh

Hậu Giang đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ để đón người dân trở về tỉnh

VOV.VN - Chiều 28/7, bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã có công văn gửi UBND Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ để đón công dân Hậu Giang ở thành phố này trở về tỉnh.

Sóc Trăng sẽ đón người dân khó khăn từ TP.HCM, Bình Dương
Sóc Trăng sẽ đón người dân khó khăn từ TP.HCM, Bình Dương

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, phải tổ chức đón người dân Sóc Trăng quá khó khăn, không còn điều kiện bảo đảm cuộc sống ở TP.HCM và một số tỉnh có dịch về địa phương để ổn định cuộc sống.

Sóc Trăng sẽ đón người dân khó khăn từ TP.HCM, Bình Dương

Sóc Trăng sẽ đón người dân khó khăn từ TP.HCM, Bình Dương

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, phải tổ chức đón người dân Sóc Trăng quá khó khăn, không còn điều kiện bảo đảm cuộc sống ở TP.HCM và một số tỉnh có dịch về địa phương để ổn định cuộc sống.

Cần Thơ sẽ đón khoảng 1.000 người ở TP.HCM và Bình Dương trở về
Cần Thơ sẽ đón khoảng 1.000 người ở TP.HCM và Bình Dương trở về

VOV.VN - UBND thành phố Cần Thơ đã có văn bản gửi cho UBND TP.HCM và tỉnh Bình Dương, dự kiến tổ chức xe đón công dân là người Cần Thơ từ các nơi này trở về.  

Cần Thơ sẽ đón khoảng 1.000 người ở TP.HCM và Bình Dương trở về

Cần Thơ sẽ đón khoảng 1.000 người ở TP.HCM và Bình Dương trở về

VOV.VN - UBND thành phố Cần Thơ đã có văn bản gửi cho UBND TP.HCM và tỉnh Bình Dương, dự kiến tổ chức xe đón công dân là người Cần Thơ từ các nơi này trở về.