Thủy điện miền núi Quảng Nam xả lũ, Đà Nẵng lên "kịch bản" ứng phó

VOV.VN - Đến chiều 17/10, mặc dù lượng mưa đã giảm nhưng các thủy điện ở miền núi tỉnh Quảng Nam đang điều tiết nước khiến mực nước ở khu vực hạ du dâng cao. TP. Đà Nẵng đang triển khai phương án sẵn sàng ứng phó.

Từ đêm 16 đến sáng 17/10, tại TP. Đà Nẵng có mưa rất to, đồng thời các hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn tỉnh Quảng Nam điều tiết nước khiến mực nước các sông dâng cao. Tại đập dâng An Trạch, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, nước dâng cao, dồn rác về đập khiến nước bị ứ.

Ban quản lý đập dâng An Trạch phải huy động công nhân ra dọn rác, khơi thông dòng chảy để giải phóng lượng nước bị dồn ứ tại đây.

Ông Nguyễn Bá Anh, thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Lượng nước thì bây giờ lớn hơn hồi sáng, lớn hơn nhiều. Bây giờ bà con chuẩn bị ứng phó. Tất cả đội quân của địa phương rồi dân, lực lượng thanh niên cũng đã được huy động”.

Chủ động ứng phó trước việc các thủy điện ở thượng nguồn điều tiết lũ nguy cơ ngập úng ở khu vực ven sông, vùng trũng thấp huyện Hòa Vang, UBND TP. Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương theo dõi tình hình, sẵn sàng phương án sơ tán dẫn nhất là các vùng trũng các xã Hòa Tiến, Hòa Khương, huyện Hòa Vang; ven sông Cu Đê, Túy Loan ở xã Hòa Phú, Hòa Bắc.

Ngoài ra, các ở xã Hòa Sơn, Hòa Liên, huyện Hòa Vang và khu vực Nam Hải Vân quận Liên Chiểu luôn cảnh giác nếu có sạt lở. Ông Hoàng Thanh Hòa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Đà Nẵng cho biết: “Hiện nay, các hồ chứa thủy lợi đã đầy nước. Đối với các công trình thủy lợi, hiện nay thành phố đã nâng cấp, cơ bản đã an toàn và Công ty khai thác công trình thủy lợi đã bố trí lực lượng, phương tiện và nhân lực thường xuyên trực chiến ở hồ để kiểm tra cũng như theo dõi, tổ chức vận hành hồ đảm bảo quy trình cũng như đảm bảo an toàn hồ”.

Trực tiếp đi kiểm tra công tác vận hành các hồ chứa, đập An Trạch và nhất là ven các khu vực dễ ngập lụt ở các xã Hòa Khương, Hòa Tiến, huyện Hòa Vang ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo các địa phương không được chủ quan. Mặc khác, phải sẵn sàng các phương án sơ tán, di dời dân nếu nước dâng cao.

“Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP. Đà Nẵng cũng đã có công điện đến từng địa phương rồi, trong đó tập trung chủ yếu là huyện Hòa Vang. Nếu các thủy điện điều tiết, xả lũ thì dưới hạ lưu sẽ ảnh hưởng, chủ yếu tập trung ở địa bàn Hòa Vang. Các kịch bản phương án Hòa Vang đã có rồi, chủ yếu cảnh báo người dân không chủ quan”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ở mức cao
Kon Tum chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ở mức cao

VOV.VN - Sáng 17/10, UBND tỉnh Kon Tum có công văn hỏa tốc gửi các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND 10 huyện, thành phố chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Kon Tum chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ở mức cao

Kon Tum chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ở mức cao

VOV.VN - Sáng 17/10, UBND tỉnh Kon Tum có công văn hỏa tốc gửi các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND 10 huyện, thành phố chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo phương châm “bốn tại chỗ”
Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo phương châm “bốn tại chỗ”

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Công điện số 1388/CĐ-TTg ngày 17/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo phương châm “bốn tại chỗ”

Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo phương châm “bốn tại chỗ”

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Công điện số 1388/CĐ-TTg ngày 17/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.

Miền Trung đón đợt mưa lớn mới gây nguy cơ lũ quét, sạt lở ở nhiều nơi
Miền Trung đón đợt mưa lớn mới gây nguy cơ lũ quét, sạt lở ở nhiều nơi

VOV.VN - Do ảnh hưởng của tổ hợp thiên tai, trong các ngày cuối tuần này và đầu tuần sau ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ xảy ra mưa lớn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở ở nhiều nơi.

Miền Trung đón đợt mưa lớn mới gây nguy cơ lũ quét, sạt lở ở nhiều nơi

Miền Trung đón đợt mưa lớn mới gây nguy cơ lũ quét, sạt lở ở nhiều nơi

VOV.VN - Do ảnh hưởng của tổ hợp thiên tai, trong các ngày cuối tuần này và đầu tuần sau ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ xảy ra mưa lớn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở ở nhiều nơi.

Nhiều người đi rừng chưa liên lạc được vì chia cắt do mưa lũ ở Quảng Bình
Nhiều người đi rừng chưa liên lạc được vì chia cắt do mưa lũ ở Quảng Bình

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Bình đang có mưa trên diện rộng, miền núi mưa lớn. Một số thôn bản bị chia cắt tại các ngầm tràn do nước lũ phía thượng nguồn đổ về.

Nhiều người đi rừng chưa liên lạc được vì chia cắt do mưa lũ ở Quảng Bình

Nhiều người đi rừng chưa liên lạc được vì chia cắt do mưa lũ ở Quảng Bình

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Bình đang có mưa trên diện rộng, miền núi mưa lớn. Một số thôn bản bị chia cắt tại các ngầm tràn do nước lũ phía thượng nguồn đổ về.