Thủy điện xả không đúng quy trình, thành phố Tuy Hòa thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng

VOV.VN - Nhiều ngày qua, tình trạng thiếu nước sinh hoạt xảy ra diện rộng ở thành phố Tuy Hòa và thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên khiến cuộc sống của nhiều hộ dân bị đảo lộn. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã ảnh hưởng trực tiếp đến các các bệnh viện, khu vực điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn.

Tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại thành phố Tuy Hòa và thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên kéo dài từ 17 giờ ngày 19/7 đến nay. Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên chậm thông báo tình trạng này cho khách hàng đã gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân, nhất là trong thời điểm thành phố Tuy Hòa đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Trần Tá (60 tuổi) trú phường 7, thành phố Tuy Hòa cho biết, ngày 20/7 gia đình ông cùng hàng trăm hộ dân ở phường 7 bị cúp nước mà không nhận được bất kỳ một thông báo nào. Nhà ông Tá có một giếng nước nước sâu 12m nhưng bị nhiễm mặn không thể sử dụng được.

“Mấy năm trước cũng có cúp nước nhưng có kế hoạch thông báo trước để bà con chủ động, năm nay cúp hết tháng này luôn. Mà nói 9 giờ sáng nay cúp nước nhưng 4 giờ đã không có nước rồi. Không có nước sinh hoạt thì cũng khắc phục, xóm làng giúp đỡ lẫn nhau, nhà nào có nước giếng thì bơm lên cho qua, cho lại. Giếng ở đây nhiễm mặn 10 năm về trước rồi, cho nên bắt nước máy toàn bộ”, ông Tá cho hay.

Hiện nay, khoảng 28.000 khách hàng là người dân cùng các cơ quan, đơn vị đóng tại thành phố Tuy Hòa và thị xã Đông Hòa đang phải chờ nước sinh hoạt. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên và Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa bị thiếu hụt nguồn nước sinh hoạt. Từ ngày 20/7, Công an tỉnh Phú Yên  đã điều 2 xe chữa cháy chở nước từ bể nước dự phòng của Nhà máy nước Tuy Hòa cung cấp nước cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên và Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa.

Theo Công ty Cổ phần cấp thoát nước tỉnh Phú Yên, ngày 19/7, triều cường dâng cao, nguồn nước ngọt từ thượng nguồn đổ về ít nên mặn đã xâm nhập sâu khu vực công trình thu nước của nhà máy nước Tuy Hòa. Độ mặn tại vị trí công trình thu nước đo được là 16.000mg/l, trong khi đó tiêu chuẩn tối đa là 250mg/l. Vì thế, Công ty đã phải tạm dừng sản xuất để khắc phục sự cố.

Ông Nguyễn Tấn Thuần, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên cho biết, đơn vị đang tập trung lắp đặt các trạm bơm để khai thác nước sông Ba tại khu vực xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa để bổ sung nguồn nước cho Nhà máy nước Tuy Hòa. Đồng thời khẩn trương nạo vét khơi thông dòng chảy, hướng dòng chảy đổ về công trình thu nước để đẩy mặn tại trạm bơm cấp 1 Hòa An, huyện Phú Hòa.

Ông Nguyễn Tấn Thuần cho biết thêm, nếu tình trạng nhiễm mặn kéo dài và triều cường đạt đỉnh 2,3m trong vài ngày tới thì nguy cơ Nhà máy nước Tuy Hòa không có nước để phục vụ khách hàng.

“Hạn hán nước về ít không đủ lượng nước ngọt đẩy lượng mặn. Trước mắt dùng các biện pháp chặn dòng để xử lý có nước dùng tạm thời. Trong thời gian ngắn nhất xin ý kiến của UBND tỉnh làm trạm bơm cấp 1 ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, cố gắng làm sao cung cấp nước cho khách hàng tốt nhất”, ông Thuần nói.

Sáng 21/7, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức họp và đưa ra giải pháp khẩn trương khắc phục sự cố thiếu nước tại thành phố Tuy Hòa. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cho rằng, Nhà máy nước Tuy Hòa đã thiếu chủ động trong việc dẫn nguồn nước mặt. Vấn đề xâm nhập mặn trên sông Ba đã được cảnh báo từ trước và nếu triều cường cao, kết hợp với hạn mặn có thể xâm nhập đến xã Hòa Thắng (cách xã Hòa An, huyện Phú Hòa khoảng 3km). Ngoài ra, lòng sông Ba là cát, dòng chảy biến đổi liên tục nên dễ thiếu nước vào mùa khô.

Sở Công thương tỉnh Phú Yên cho biết, cùng với xâm nhập mặn, việc các hồ thủy điện ở thượng nguồn xả chưa đủ lưu lượng nước theo quy trình liên hồ chứa đã ảnh hưởng đến việc cấp nước ngọt ở hạ lưu. Theo quy định vận hành liên hồ chứa trên khu vực sông Ba, các nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ và Sông Hinh phải đảm bảo đưa nước về hạ du từ 30-40m3/s. Về cơ bản các đơn vị này thực hiện đúng nhưng từ ngày 17 đến 19/7, lưu lượng xả về hạ du là chưa đủ.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên khẩn trương khắc phục các sự cố và cấp nước theo thứ tự ưu tiên; các nhà máy thủy điện Sông Hinh và Sông Ba Hạ phải thực hiện đúng quy trình vận hành hồ chứa, đảm bảo lượng nước xả về hạ du.

“Cấp nước sắp tới cần phải ưu tiên thứ nhất là bệnh viện, thứ 2 là những khu cách ly, thứ 3 là khu sản xuất, thứ 4 là nước sinh hoạt. Hiện nay lượng nước cấp cũng tương đối bảo đảm. Và với sự cam kết của 2 thủy điện về việc tăng lượng phát điện để đưa điện về hạ du cũng như tiến độ của nhà máy nước mà đang sửa chữa đào kênh dẫn nguồn vào có nước để bơm cho hệ thống, trong một 2 ngày tới sẽ khôi phục lại hoàn toàn hệ thống cấp nước như lâu nay”, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo./.

Tin liên quan

Xả lũ đột ngột khi dân sơ tán tránh bão, thủy điện Đak Mi 4 vẫn chưa đền bù
Xả lũ đột ngột khi dân sơ tán tránh bão, thủy điện Đak Mi 4 vẫn chưa đền bù

VOV.VN - Đến nay, sau 5 tháng xảy ra vụ việc này, Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Mi vẫn chưa thống nhất số tiền hỗ trợ cho người dân. Cơn lũ lịch sử đã cuốn trôi nhiều nhà cửa khiến họ phải đi ở ghép, không có đất sản xuất, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Xả lũ đột ngột khi dân sơ tán tránh bão, thủy điện Đak Mi 4 vẫn chưa đền bù

Xả lũ đột ngột khi dân sơ tán tránh bão, thủy điện Đak Mi 4 vẫn chưa đền bù

VOV.VN - Đến nay, sau 5 tháng xảy ra vụ việc này, Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Mi vẫn chưa thống nhất số tiền hỗ trợ cho người dân. Cơn lũ lịch sử đã cuốn trôi nhiều nhà cửa khiến họ phải đi ở ghép, không có đất sản xuất, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Thủy điện Đăk My 4 xả lũ, nhiều nhà dân bị hư hại, trôi tài sản
Thủy điện Đăk My 4 xả lũ, nhiều nhà dân bị hư hại, trôi tài sản

VOV.VN - Việc xả lũ ngay lúc dân đi tránh lũ khiến hàng trăm hộ dân ở xã Cà Dy và thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang bị trôi tài sản, nhà cửa hư hại nặng.

Thủy điện Đăk My 4 xả lũ, nhiều nhà dân bị hư hại, trôi tài sản

Thủy điện Đăk My 4 xả lũ, nhiều nhà dân bị hư hại, trôi tài sản

VOV.VN - Việc xả lũ ngay lúc dân đi tránh lũ khiến hàng trăm hộ dân ở xã Cà Dy và thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang bị trôi tài sản, nhà cửa hư hại nặng.

Nhiều thủy điện xả lũ, một số địa phương ở Nghệ An đã ngập
Nhiều thủy điện xả lũ, một số địa phương ở Nghệ An đã ngập

VOV.VN - Nhiều thủy điện, hồ thủy lợi tại Nghệ An thông báo xả lũ. Nhiều địa phương đã xảy ra ngập lụt, có nơi ngập sâu…

Nhiều thủy điện xả lũ, một số địa phương ở Nghệ An đã ngập

Nhiều thủy điện xả lũ, một số địa phương ở Nghệ An đã ngập

VOV.VN - Nhiều thủy điện, hồ thủy lợi tại Nghệ An thông báo xả lũ. Nhiều địa phương đã xảy ra ngập lụt, có nơi ngập sâu…

Mưa lớn nhiều hồ, thủy điện ở Hà Tĩnh thông báo xả lũ
Mưa lớn nhiều hồ, thủy điện ở Hà Tĩnh thông báo xả lũ

VOV.VN - Mưa lớn, hàng loạt hồ chứa nước, thủy điện xả lũ… nhiều nơi tại Hà Tĩnh lệnh sơ tán dân khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn nhiều hồ, thủy điện ở Hà Tĩnh thông báo xả lũ

Mưa lớn nhiều hồ, thủy điện ở Hà Tĩnh thông báo xả lũ

VOV.VN - Mưa lớn, hàng loạt hồ chứa nước, thủy điện xả lũ… nhiều nơi tại Hà Tĩnh lệnh sơ tán dân khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

10h sáng nay (19/10), hồ thủy điện Thác Bà xả lũ
10h sáng nay (19/10), hồ thủy điện Thác Bà xả lũ

VOV.VN - Hồ Thủy điện Thác Bà bắt đầu xả lũ qua đập tràn công trình vào hồi 10h sáng nay (19/10) với tổng lưu lượng nước xả xuống hạ lưu dự kiến khoảng 510 m3/giây.

10h sáng nay (19/10), hồ thủy điện Thác Bà xả lũ

10h sáng nay (19/10), hồ thủy điện Thác Bà xả lũ

VOV.VN - Hồ Thủy điện Thác Bà bắt đầu xả lũ qua đập tràn công trình vào hồi 10h sáng nay (19/10) với tổng lưu lượng nước xả xuống hạ lưu dự kiến khoảng 510 m3/giây.

Khẩn cấp: Cảnh báo lũ đặc biệt lớn do bão và thủy điện xả lũ
Khẩn cấp: Cảnh báo lũ đặc biệt lớn do bão và thủy điện xả lũ

VOV.VN - Mưa lũ cộng với nước từ nhà máy thủy điện xả xuống khiến mực nước trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa đang lên rất nhanh, nguy cơ rất cao gây ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp và sạt lở.

Khẩn cấp: Cảnh báo lũ đặc biệt lớn do bão và thủy điện xả lũ

Khẩn cấp: Cảnh báo lũ đặc biệt lớn do bão và thủy điện xả lũ

VOV.VN - Mưa lũ cộng với nước từ nhà máy thủy điện xả xuống khiến mực nước trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa đang lên rất nhanh, nguy cơ rất cao gây ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp và sạt lở.

Nhà máy thủy điện Bắc Hà xả lũ
Nhà máy thủy điện Bắc Hà xả lũ

VOV.VN - Nhà máy thủy điện Bắc Hà đã xả lũ qua đập tràn với lưu lượng lớn nhất. Các địa phương dọc hai bên sông Chảy về phía hạ du đã khuyến cáo người dân chủ động phòng, tránh lũ.

Nhà máy thủy điện Bắc Hà xả lũ

Nhà máy thủy điện Bắc Hà xả lũ

VOV.VN - Nhà máy thủy điện Bắc Hà đã xả lũ qua đập tràn với lưu lượng lớn nhất. Các địa phương dọc hai bên sông Chảy về phía hạ du đã khuyến cáo người dân chủ động phòng, tránh lũ.

Thủy điện Thác Bà xả lũ, cảnh báo người dân chủ động phòng tránh
Thủy điện Thác Bà xả lũ, cảnh báo người dân chủ động phòng tránh

VOV.VN - Lúc 7h30' sáng nay (2/10), thủy điện Thác Bà tiến hành mở tăng lưu lượng xả lũ qua đập tràn với hai cửa xả, lưu lượng nước đạt khoảng 900 mét khối mỗi giây.

Thủy điện Thác Bà xả lũ, cảnh báo người dân chủ động phòng tránh

Thủy điện Thác Bà xả lũ, cảnh báo người dân chủ động phòng tránh

VOV.VN - Lúc 7h30' sáng nay (2/10), thủy điện Thác Bà tiến hành mở tăng lưu lượng xả lũ qua đập tràn với hai cửa xả, lưu lượng nước đạt khoảng 900 mét khối mỗi giây.