“Tiêm hết vaccine cho người lao động tại những doanh nghiệp sản xuất quan trọng”

VOV.VN - Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất liên tục, an toàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị TP.HCM khẩn trương tiêm hết vaccine cho người lao động tại những doanh nghiệp sản xuất quan trọng.

“TP.HCM sẽ tiếp tục chống dịch trong thời gian dài sắp tới, do đó, các lực lượng chức năng cần triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và đơn vị vận chuyển hàng hóa, dịch vụ hoạt động phù hợp tình hình, đảm bảo đời sống cho nhân dân”. Đây là lưu ý của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 khi tới kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại một số cơ sở sản xuất, thương mại dịch vụ sáng 6/8 tại TP.HCM.

Báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) doanh nghiệp cung ứng lương thực, thực phẩm chế biến và tươi sống cho biết, đơn vị đang khắc phục khó khăn, thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch và nỗ lực tổ chức sản xuất gia công để duy trì nguồn cung ứng. Khi phát hiện các ca F0 cuối tháng 7/2021, doanh nghiệp đã khẩn trương tạm ngưng sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ”.

Đến nay, công ty đã sắp xếp lại sản xuất, liên kết các cơ sở có đủ điều kiện, kéo năng suất cung ứng đạt khoảng 80%. Tuy nhiên, thời gian áp dụng mô hình sản xuất ‘3 tại chỗ’ không nên kéo dài quá 1 tháng để đảm bảo ổn định tâm lý người lao động.

Với Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam Vifon, doanh nghiệp chuyên sản xuất thực phẩm ăn liền, cung ứng cho toàn bộ hệ thống phân phối hiện đại, chợ, cửa hàng tạp hóa, các sản phẩm điện tử, lãnh đạo công ty cho rằng, doanh nghiệp đang phải giảm công suất hoạt động, trong khi đó nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng trên thị trường tăng cao, gặp khó khăn trong duy trì các chuỗi cung ứng nguyên liệu sản xuất, do đó bị chậm các đơn hàng. Doanh nghiệp mong muốn tháo gỡ khó khăn để tăng công suất hoạt động thời gian tới. 

Tương tự, Tại Công ty TNHH Tikinow Smart Logistics, doanh nghiệp trong lĩnh vực kho vận và vận chuyển, khó khăn hiện nay của đội ngũ nhân viên giao hàng của doanh nghiệp là thường bị lực lượng kiểm soát các chốt chặn lại kiểm tra, nhất là các tuyến giao hàng liên quận, kể cả các nhân viên giao hàng hàng rau củ quả. Ông Ngô Hoàng Gia Khánh Phó Tổng giám đốc công ty kiến nghị: “Mục tiêu cuối cùng vẫn là giao hàng không bị lây nhiễm. Để gỡ khó cho doanh nghiệp, Tiki kiến nghị thực hiện giao hàng không tiếp xúc, ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân viên giao hàng. Đồng thời, thành phố cần có thông báo về những vùng đỏ mà nhân viên giao hàng không thể đến. Thay vì không cho giao hàng liên quận thì chỉ giao một số vùng, khu vực lây nhiễm nặng thì thông báo cho doanh nghiệp để thông báo tới khách hàng không đặt hàng”.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng cho biết thêm, trong thời gian giãn cách xã hội, các doanh nghiệp phải giảm số lượng công nhân nhưng với những doanh nghiệp cung cấp thực phẩm được xem như lực lượng tuyến đầu, thậm chí phải tăng công suất hoạt động nhiều lần. Đối với khó khăn về thời gian làm việc trùng với khung thời gian hạn chế người dân ra đường (từ 18h đến 6h sáng hôm sau) một số người lao động tại doanh nghiệp cung ứng thực phẩm, bà Phan Thị Thắng cho biết, thành phố sẽ sớm triển khai các giải pháp để việc đi lại an toàn, đảm bảo mục tiêu cung cấp đủ thực phẩm tươi sống cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Đối với đơn vị vận chuyển, dịch vụ sẽ nghiên cứu thiết lập kho chứa hàng lưu động tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, đồng thời huy động lực lượng tình nguyện, đoàn thanh niên… nhận hàng từ địa điểm chốt khu vực vùng phong tỏa,  hỗ trợ đưa tới nơi nhận hàng.

Qua kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, thương mại dịch vụ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, TP.HCM phải phòng, chống dịch trong thời gian dài. Do đó, về lâu dài,không thể áp dụng các giải pháp giống nhau cho cả thành phố, ngay trong lực lượng chống dịch cũng như các ngành sản xuất… Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất liên tục, an toàn, Phó Thủ tướng đề nghị TP.HCM khẩn trương tiêm hết vaccine cho người lao động tại những doanh nghiệp sản xuất quan trọng.

“Các doanh nghiệp chủ động ký hợp đồng với cơ sở y tế để thực hiện theo dõi, giám sát y tế hàng ngày. Bất kỳ ai có triệu chứng gì phải có bác sĩ thăm khám, xét nghiệm ngay. Các kiến nghị của doanh nghiệp không trái với chủ trương của Chính phủ, của TP.HCM, do đó các sở, ngành triển khai các giải pháp linh hoạt cho các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và đơn vị vận chuyển hàng hóa dịch vụ hoạt động phù hợp tình hình trong thời gian sớm nhất”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khống chế ổ dịch lớn chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM
Khống chế ổ dịch lớn chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM

VOV.VN - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, trong danh sách các ổ dịch ở trên địa bàn thì ổ dịch ở chợ đầu mối Bình Điền đã được loại bỏ. 

Khống chế ổ dịch lớn chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM

Khống chế ổ dịch lớn chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM

VOV.VN - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, trong danh sách các ổ dịch ở trên địa bàn thì ổ dịch ở chợ đầu mối Bình Điền đã được loại bỏ. 

Cao Bằng, Bắc Kạn xuất quân chi viện cho TP.HCM chống dịch 
Cao Bằng, Bắc Kạn xuất quân chi viện cho TP.HCM chống dịch 

VOV.VN - Đoàn cán bộ y tế của tỉnh Cao Bằng có 32 người, Bắc Kạn 16 người đều là những thầy thuốc giàu kinh nghiệm, tình nguyện lên đường.

Cao Bằng, Bắc Kạn xuất quân chi viện cho TP.HCM chống dịch 

Cao Bằng, Bắc Kạn xuất quân chi viện cho TP.HCM chống dịch 

VOV.VN - Đoàn cán bộ y tế của tỉnh Cao Bằng có 32 người, Bắc Kạn 16 người đều là những thầy thuốc giàu kinh nghiệm, tình nguyện lên đường.

TP.HCM tổ chức tiêm vaccine cho người cao tuổi
TP.HCM tổ chức tiêm vaccine cho người cao tuổi

VOV.VN - Người cao tuổi thường có bệnh nền, nên công tác khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm được đặc biệt quan tâm hơn so với đối tượng khác.

TP.HCM tổ chức tiêm vaccine cho người cao tuổi

TP.HCM tổ chức tiêm vaccine cho người cao tuổi

VOV.VN - Người cao tuổi thường có bệnh nền, nên công tác khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm được đặc biệt quan tâm hơn so với đối tượng khác.