Tiền Giang kiến nghị xả trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu vào dịp lễ, tết

VOV.VN - Trước tình trạng kẹt xe kéo dài vừa qua, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vừa có văn bản số 2458 gửi Bộ Giao thông Vận tải xem xét xả trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu trong các dịp lễ, tết để khắc phục vấn đề này.

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, thời gian qua, dù 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã thực hiện nhiều giải pháp để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là khắc phục vấn đề ùn tắc giao thông trên cầu Rạch Miễu, nhất là trong những dịp cao điểm lễ, tết nhưng tình trạng kẹt xe kéo dài và ngày càng nghiêm trọng hơn. Đặc biệt vào  dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, từ ngày 29/4 đến 3/5 trên cầu Rạch Miễu đã xảy ra 09 lần ùn tắc giao thông với thời gian dài nhất là 9 giờ 30 phút, ngắn nhất là 1 giờ 30 phút.

Khi xảy ra ùn tắc giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bến Tre và Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu tổ chức phân làn giao thông, yêu cầu xả trạm thu phí 9 lần để đảm bảo giao thông trên tuyến thông suốt, an toàn.

Nguyên nhân chủ yếu xảy ra ùn tắc giao thông là do lưu lượng phương tiện lưu thông tăng cao. Những ngày cuối tuần và lễ, tết trung bình có khoảng 27.000 đến 29.000 lượt phương tiện qua lại/ngày đêm. Trong khi đó, theo thiết kế cầu Rạch Miễu chỉ cho 6.000 lượt phương tiện qua lại/ngày đêm nên dẫn đến quá tải gấp gần 5 lần. Hiện nay, mật độ phương tiện nhất là xe tải trọng nặng tiếp tục gia tăng. 

Do đó, UBND tỉnh Tiền Giang kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét chỉ đạo công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu xả trạm thu phí cầu này vào các dịp cao điểm, lễ, tết đến khi cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành đưa vào sử dụng để bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GTVT ra "tối hậu thư" về triển khai thu phí không dừng với các chủ đầu tư BOT
Bộ GTVT ra "tối hậu thư" về triển khai thu phí không dừng với các chủ đầu tư BOT

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu đến 30/6/2022, nếu việc triển khai thu phí không dừng không đáp ứng tiến độ, Bộ GTVT sẽ báo cáo cấp thẩm quyền có biện pháp xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan.

Bộ GTVT ra "tối hậu thư" về triển khai thu phí không dừng với các chủ đầu tư BOT

Bộ GTVT ra "tối hậu thư" về triển khai thu phí không dừng với các chủ đầu tư BOT

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu đến 30/6/2022, nếu việc triển khai thu phí không dừng không đáp ứng tiến độ, Bộ GTVT sẽ báo cáo cấp thẩm quyền có biện pháp xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan.

Chưa phát hiện thất thoát, tiêu cực tại trạm thu phí BOT số 2 trên QL5
Chưa phát hiện thất thoát, tiêu cực tại trạm thu phí BOT số 2 trên QL5

VOV.VN - Cục Quản lý Đường bộ I vừa hoàn tất kiểm tra, giám sát việc thu phí tại trạm thu phí số 2 trên QL5. Sau khi tiến hành kiểm tra, cơ quan này không phát hiện thấy có thất thoát, tiêu cực tại trạm thu phí BOT số 2 trên QL5.

Chưa phát hiện thất thoát, tiêu cực tại trạm thu phí BOT số 2 trên QL5

Chưa phát hiện thất thoát, tiêu cực tại trạm thu phí BOT số 2 trên QL5

VOV.VN - Cục Quản lý Đường bộ I vừa hoàn tất kiểm tra, giám sát việc thu phí tại trạm thu phí số 2 trên QL5. Sau khi tiến hành kiểm tra, cơ quan này không phát hiện thấy có thất thoát, tiêu cực tại trạm thu phí BOT số 2 trên QL5.

Bộ GTVT đồng ý thí điểm giảm giá vé xe qua trạm BOT cầu Thái Hà nối Thái Bình với Hà Nam
Bộ GTVT đồng ý thí điểm giảm giá vé xe qua trạm BOT cầu Thái Hà nối Thái Bình với Hà Nam

VOV.VN - Để thu hút phương tiện, tăng hiệu quả của dự án, Bộ GTVT thống nhất kiến nghị của Tổng cục Đường bộ về việc thí điểm giảm mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí cầu Thái Hà, tỉnh Thái Bình trong thời gian 3 tháng, bắt đầu từ ngày 1/4.

Bộ GTVT đồng ý thí điểm giảm giá vé xe qua trạm BOT cầu Thái Hà nối Thái Bình với Hà Nam

Bộ GTVT đồng ý thí điểm giảm giá vé xe qua trạm BOT cầu Thái Hà nối Thái Bình với Hà Nam

VOV.VN - Để thu hút phương tiện, tăng hiệu quả của dự án, Bộ GTVT thống nhất kiến nghị của Tổng cục Đường bộ về việc thí điểm giảm mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí cầu Thái Hà, tỉnh Thái Bình trong thời gian 3 tháng, bắt đầu từ ngày 1/4.

Giá xăng dầu giảm sẽ giúp doanh nghiệp và người dân bớt áp lực chi phí
Giá xăng dầu giảm sẽ giúp doanh nghiệp và người dân bớt áp lực chi phí

VOV.VN - Chuyên gia, doanh nghiệp và người tiêu dùng kỳ vọng giá xăng dầu trong nước sẽ nhanh chóng “hạ nhiệt”, giúp giảm nhẹ gánh nặng lên chi phí sản xuất, tiêu dùng của người dân.

Giá xăng dầu giảm sẽ giúp doanh nghiệp và người dân bớt áp lực chi phí

Giá xăng dầu giảm sẽ giúp doanh nghiệp và người dân bớt áp lực chi phí

VOV.VN - Chuyên gia, doanh nghiệp và người tiêu dùng kỳ vọng giá xăng dầu trong nước sẽ nhanh chóng “hạ nhiệt”, giúp giảm nhẹ gánh nặng lên chi phí sản xuất, tiêu dùng của người dân.