Tiếp tục ghi nhận 19 ca mắc COVID-19 ở Điện Biên, trong đó có 4 học sinh và 5 trẻ nhỏ

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên vừa tiếp tục ghi nhận 19 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; 17 ca trong số này có liên quan đến ổ dịch xã Na Tông, 2 ca ở xã Mường Nhà, huyện Điện Biên.

Trong số các bệnh nhân mới ghi nhận, có 4 trường hợp là học sinh và 5 trường hợp trẻ nhỏ. Như vậy, chỉ trong 4 ngày qua, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 45 trường hợp mắc COVID-19 ngoài cộng đồng; phần lớn số này đều thuộc ổ dịch ở xã biên giới Na Tông, huyện Điện Biên.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp và các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vẫn đang tập trung truy vết, lấy mẫu xét nghiệm người dân sống cùng khu vực có dịch; cách ly y tế những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19.

Ông Bùi Hải Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cho biết: huyện đang khẩn trương cách ly khoanh vùng, dập dịch theo phương châm “4 tại chỗ”; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành quản lý chặt các trường hợp đi/về từ các khu vực, địa điểm có dịch; đẩy mạnh hoạt động của các tổ Covid cộng đồng tại các bản, khu dân cư...

Do có nhiều học sinh trên địa bàn mắc COVID-19, để đảm bảo công tác khoanh vùng, khống chế dịch bệnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng đã quyết định cho hơn 10.300 học sinh các cấp học ở 8 xã trên địa bàn dừng học trực tiếp để tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 10.000 học sinh của Điện Biên dừng học trực tiếp để phòng dịch COVID-19
Hơn 10.000 học sinh của Điện Biên dừng học trực tiếp để phòng dịch COVID-19

VOV.VN - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã quyết định cho hơn 10.300 học sinh các cấp ở 8 xã trên địa bàn dừng học trực tiếp để tập trung phòng, chống dịch.

Hơn 10.000 học sinh của Điện Biên dừng học trực tiếp để phòng dịch COVID-19

Hơn 10.000 học sinh của Điện Biên dừng học trực tiếp để phòng dịch COVID-19

VOV.VN - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã quyết định cho hơn 10.300 học sinh các cấp ở 8 xã trên địa bàn dừng học trực tiếp để tập trung phòng, chống dịch.

Nóng 24h: Diễn biến mới vụ khóa cửa nhốt vợ rồi phóng hoả do ghen tuông
Nóng 24h: Diễn biến mới vụ khóa cửa nhốt vợ rồi phóng hoả do ghen tuông

VOV.VN - Công an tỉnh An Giang vào cuộc điều tra vụ người chồng đốt nhà làm vợ bỏng hơn 80%, phải chuyển viện lên TP.HCM. Nguyên nhân bước đầu được cho là do ghen tuông.

Nóng 24h: Diễn biến mới vụ khóa cửa nhốt vợ rồi phóng hoả do ghen tuông

Nóng 24h: Diễn biến mới vụ khóa cửa nhốt vợ rồi phóng hoả do ghen tuông

VOV.VN - Công an tỉnh An Giang vào cuộc điều tra vụ người chồng đốt nhà làm vợ bỏng hơn 80%, phải chuyển viện lên TP.HCM. Nguyên nhân bước đầu được cho là do ghen tuông.

Điện Biên ghi nhận thêm 11 ca mắc COVID-19
Điện Biên ghi nhận thêm 11 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Điện Biên, trong sáng 3/11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Điện Biên ghi nhận thêm 11 ca mắc COVID-19

Điện Biên ghi nhận thêm 11 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Điện Biên, trong sáng 3/11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

 Tạm dừng vận tải hành khách tuyến cố định Lai Châu-Điện Biên
Tạm dừng vận tải hành khách tuyến cố định Lai Châu-Điện Biên

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại tỉnh Điện Biên, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Lai Châu đã có văn bản thông báo về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô từ Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.

 Tạm dừng vận tải hành khách tuyến cố định Lai Châu-Điện Biên

Tạm dừng vận tải hành khách tuyến cố định Lai Châu-Điện Biên

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại tỉnh Điện Biên, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Lai Châu đã có văn bản thông báo về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô từ Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.

Cháy rụi căn nhà sàn của thầy giáo ở Điện Biên, thiệt hại gần 800 triệu đồng
Cháy rụi căn nhà sàn của thầy giáo ở Điện Biên, thiệt hại gần 800 triệu đồng

VOV.VN - Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại bản Khẩu Cắm, xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, khiến ngôi nhà sàn và toàn bộ tài sản trị giá gần 800 triệu đồng bị thiêu rụi hoàn toàn. May mắn không có thiệt hại về người.

Cháy rụi căn nhà sàn của thầy giáo ở Điện Biên, thiệt hại gần 800 triệu đồng

Cháy rụi căn nhà sàn của thầy giáo ở Điện Biên, thiệt hại gần 800 triệu đồng

VOV.VN - Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại bản Khẩu Cắm, xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, khiến ngôi nhà sàn và toàn bộ tài sản trị giá gần 800 triệu đồng bị thiêu rụi hoàn toàn. May mắn không có thiệt hại về người.