Tìm người liên quan đến F0 ở phường Nguyễn Trãi, Hà Đông

VOV.VN - UBND phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP. Hà Nội vừa có thông báo khẩn tìm người có liên quan đến ca dương tính sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

>> Hà Nội: Phát hiện ca dương tính tại Hà Đông sau khi hoàn thành cách ly tập trung

Theo thông báo của UBND phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, vào lúc 09h ngày 28/9/2021, UBND phường Nguyễn Trãi nhận được thông tin về việc công dân N.T.T.T (địa chỉ số 35 ngõ 6 Lê Lợi, Tổ dân phố 9, phường Nguyễn Trãi) có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Để rà soát nhằm phát hiện sớm, xử trí kịp thời và không để dịch bệnh bùng phát, UBND phường Nguyễn Trãi thông báo lịch trình dịch tễ của ca bệnh từ ngày 23-27/9/2021, đồng thời đề nghị tất cả các trường hợp có liên quan khẩn trương khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn, ứng dụng Neovi, Bluezone và liên hệ ngay với Trạm Y tế tại nơi cư trú (hoặc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội: 0969082115/ 0949396115) để được tư vấn, hướng dẫn cách ly.

Theo báo cáo dịch tễ, sáng 23/9 và 25/9, bệnh nhân đi mua lương thực thực phẩm ở phố Tản Đà tại các cửa hàng: mua thịt lợn nhà bà B (46B Tản Đà), mua cua nhà chị P (10B Tản Đà), mua thịt lợn nhà chị G (46 Tản Đà) và mua rau không nhớ rõ địa chỉ.

Sáng 24/9, F0 đi mua bún riêu nhà bà V (59A Tô Hiệu). Sáng 27/9, đi mua thuốc tại Nhà thuốc Hùng Phương (90 Tô Hiệu).

Đối với công dân phường Nguyễn Trãi, để được hướng dẫn, liên hệ theo đường dây nóng: 0936400485/ 0396903315.

Những trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo không chính xác, trung thực nhằm mục đích trốn cách ly căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều tuyến hẻm ở TP.HCM được gỡ rào chắn, người dân vui mừng
Nhiều tuyến hẻm ở TP.HCM được gỡ rào chắn, người dân vui mừng

VOV.VN- Trưa nay (28/9), nhiều tuyến hẻm trên địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM trở nên thông thoáng khi lực lượng chức năng tháo dỡ hàng rào kẽm gai, di dời các chướng ngại vật tại các chốt cứng và giải tỏa một số chốt chặn vùng xanh.

Nhiều tuyến hẻm ở TP.HCM được gỡ rào chắn, người dân vui mừng

Nhiều tuyến hẻm ở TP.HCM được gỡ rào chắn, người dân vui mừng

VOV.VN- Trưa nay (28/9), nhiều tuyến hẻm trên địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM trở nên thông thoáng khi lực lượng chức năng tháo dỡ hàng rào kẽm gai, di dời các chướng ngại vật tại các chốt cứng và giải tỏa một số chốt chặn vùng xanh.

TP.HCM xét nghiệm cho người dân có nguyện vọng về quê
TP.HCM xét nghiệm cho người dân có nguyện vọng về quê

VOV.VN - Nhằm tạo điều kiện cho người dân trở về các tỉnh, thành an toàn, Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản khẩn về hỗ trợ người dân có nguyện vọng từ TP.HCM về địa phương.

TP.HCM xét nghiệm cho người dân có nguyện vọng về quê

TP.HCM xét nghiệm cho người dân có nguyện vọng về quê

VOV.VN - Nhằm tạo điều kiện cho người dân trở về các tỉnh, thành an toàn, Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản khẩn về hỗ trợ người dân có nguyện vọng từ TP.HCM về địa phương.

Hà Nội: Phát hiện ca dương tính tại Hà Đông sau khi hoàn thành cách ly tập trung
Hà Nội: Phát hiện ca dương tính tại Hà Đông sau khi hoàn thành cách ly tập trung

VOV.VN - Theo CDC Hà Nội, nữ bệnh nhân sau khi hoàn thành cách ly tập trung đã về nhà chồng ở Hà Đông. Ngày 24/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng và có kết quả xét nghiệm dương tính.

Hà Nội: Phát hiện ca dương tính tại Hà Đông sau khi hoàn thành cách ly tập trung

Hà Nội: Phát hiện ca dương tính tại Hà Đông sau khi hoàn thành cách ly tập trung

VOV.VN - Theo CDC Hà Nội, nữ bệnh nhân sau khi hoàn thành cách ly tập trung đã về nhà chồng ở Hà Đông. Ngày 24/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng và có kết quả xét nghiệm dương tính.

Mắc Covid-19, không phải ai cũng cần nhập viện?
Mắc Covid-19, không phải ai cũng cần nhập viện?

VOV.VN - Hầu hết những người mắc SARS-CoV-2 sẽ có triệu chứng từ nhẹ đến trung bình và có thể hồi phục mà không cần nhập viện. Tuy nhiên, một số trường hợp mắc hoặc nghi mắc có thể trạng đặc biệt sẽ cần được theo dõi tại bệnh viện.

Mắc Covid-19, không phải ai cũng cần nhập viện?

Mắc Covid-19, không phải ai cũng cần nhập viện?

VOV.VN - Hầu hết những người mắc SARS-CoV-2 sẽ có triệu chứng từ nhẹ đến trung bình và có thể hồi phục mà không cần nhập viện. Tuy nhiên, một số trường hợp mắc hoặc nghi mắc có thể trạng đặc biệt sẽ cần được theo dõi tại bệnh viện.