Hà Nội:

Tổ COVID cộng đồng hỗ trợ người dân vùng phong tỏa quanh Bệnh viện Việt Đức

VOV.VN - Từ ngày 2/10, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục thực hiện phong tỏa y tế một số khu vực xung quanh ổ dịch Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Để đảm bảo đời sống cho người dân ở khu vực phong tỏa, chính quyền kích hoạt các tổ COVID cộng đồng hỗ trợ tiếp nhận nhu yếu phẩm, đưa đến tận các hộ gia đình

 

Từ khi khu phố Phủ Doãn thực hiện phong tỏa, bà Kiều Kim Oanh ở tổ 4, phường Hàng Trống đã tham gia Tổ COVID cộng đồng để hỗ trợ nhận và chuyển hàng hóa cho bà con trong khu phố. 7 thành viên của tổ ứng trực tại chốt kiểm soát theo ca sáng và ca chiều để kịp thời tiếp nhận các hàng hóa thiết yếu gửi vào khu vực phong tỏa.

"Chúng tôi đã đưa ra quy định nhận hàng từ bên ngoài gửi vào, sáng từ 8h đến 10h, chiều thì từ 15h đến 17h và mỗi món hàng gửi vào không quá 5 cân" - bà Oanh cho biết.

Khu vực phong tỏa y tế của phường Hàng Trống gồm các phố Phủ Doãn, Ấu Triệu, Thọ Xương, Chân Cầm và Ngõ Huyện. Trong thời gian tạm phong tỏa, người dân được yêu cầu không tiếp xúc với người khác, không ra khỏi khu vực, trừ khi đi chữa bệnh hoặc trường hợp đặc biệt.

Phường Hàng Trống đã phân bố 5 địa điểm tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm cho bệnh viện và người dân. Sau khi tiếp nhận hàng hóa, các tổ COVID cộng đồng và tổ dân phố thực hiện khử khuẩn và vận chuyển đến tận nhà cho người dân.

Anh Tống Gia Bảo, dân quân tự vệ phường Hàng Trống tham gia trực chốt kiểm soát cho biết: "Người bên ngoài gửi vào thì sát khuẩn và có đội tiếp tế của khu phố mang đồ vào tận nhà. Mang vào thì cũng để cách xa ra, xong người ta ra lấy, còn người dân thì ở yên trong nhà. Người dân mới đầu còn bỡ ngỡ, đặt ship xong rồi ra lấy, nhưng sau một ngày cũng quen rồi".

Các tổ COVID cộng đồng và tổ dân phố khi thực hiện nhiệm vụ nhận và giao hàng đều tuân thủ các quy định phòng, chống dịch theo quy định. Các thành viên trong tổ COVID cộng đồng và tổ dân phố hầu hết đều đã lớn tuổi, nhưng tham gia nhiệt tình, có trách, giúp người dân an tâm khi thực hiện phong tỏa.

"Các tổ COVID cộng đồng thì tôi thấy khu vực Hoàn Kiếm các bác trực đúng giờ, lúc nào cũng có người ở chốt, không cho người lạ hoặc shipper đến ship tận nhà, cũng có hình thức khử khuẩn, nói chung là khá là tốt" - Anh Nguyễn Hải Sơn, tổ 5, phường Hàng Trống cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội đưa 139 F1 tại Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung trong đêm
Hà Nội đưa 139 F1 tại Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung trong đêm

VOV.VN - Đêm 2/10, lực lượng chức năng của Hà Nội đã đưa 139 F1 tại Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung.

Hà Nội đưa 139 F1 tại Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung trong đêm

Hà Nội đưa 139 F1 tại Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung trong đêm

VOV.VN - Đêm 2/10, lực lượng chức năng của Hà Nội đã đưa 139 F1 tại Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh

VOV.VN - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tạm ngừng tiếp nhận người bệnh tới đăng ký khám bệnh, chữa bệnh nội trú, ngoại trú, người bệnh chuyển tuyến thông thường và chỉ tiếp nhận những ca bệnh nặng, cấp cứu.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh

VOV.VN - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tạm ngừng tiếp nhận người bệnh tới đăng ký khám bệnh, chữa bệnh nội trú, ngoại trú, người bệnh chuyển tuyến thông thường và chỉ tiếp nhận những ca bệnh nặng, cấp cứu.

Tối 2/10 thêm 1 ca F0, cả ngày có 20 F0 liên quan đến Bệnh viện Việt Đức
Tối 2/10 thêm 1 ca F0, cả ngày có 20 F0 liên quan đến Bệnh viện Việt Đức

VOV.VN - Bệnh nhân mới nhất là người nhà chăm sóc người bệnh điều trị tại BV Việt Đức. Như vậy, trong ngày 2/10, TP Hà Nội phát hiện 20 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều liên quan đến bệnh viện này.

Tối 2/10 thêm 1 ca F0, cả ngày có 20 F0 liên quan đến Bệnh viện Việt Đức

Tối 2/10 thêm 1 ca F0, cả ngày có 20 F0 liên quan đến Bệnh viện Việt Đức

VOV.VN - Bệnh nhân mới nhất là người nhà chăm sóc người bệnh điều trị tại BV Việt Đức. Như vậy, trong ngày 2/10, TP Hà Nội phát hiện 20 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều liên quan đến bệnh viện này.