“Tổ phụ nữ đi chợ hộ” giúp người dân thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

VOV.VN - Mô hình“Tổ phụ nữ đi chợ hộ” của Hội LHPN thị trấn Phước Long đã làm ấm lòng nhiều hộ gia đình nơi đây trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

 

Những ngày qua, khi tỉnh Bạc Liêu áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Hội LHPN các cấp đã triển khai thực hiện nhiều mô hình, việc làm thiết thực, ý nghĩa để giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bệnh tật… trên địa bàn tỉnh. Trong số này phải kể đến mô hình“Tổ phụ nữ đi chợ hộ” của Hội LHPN thị trấn Phước Long đã làm ấm lòng nhiều hộ gia đình nơi đây trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu những ngày này liên tục xuất hiện mưa, giông. Mặc gió, mưa tầm tã, chị Trần Thị Điệp- Chi Hội trưởng phụ nữ ấp Long Thành vẫn khoát áo mưa, ngày 2 buổi chạy xe thực hiện cái công việc mà chị đã đảm nhiệm được hơn 1 tuần qua, đó là đi chợ mua giúp lương thực, thực phẩm cho hơn 15 hộ dân trong ấp.

Chị Điệp cho biết: “ Hàng ngày tôi nhận điện thoại của người dân trong địa bàn ấp nhờ đi chợ hộ. Mỗi ngày tôi đị chợ hộ vào lúc 8 giờ sáng và 2 giờ chiều. Sau khi mua đủ đồ, tôi đến giao tận hộ gia đình. Công việc đi chợ hộ thấy rất vui vì giúp được người dân trong lúc dịch bệnh và cũng hạn chế được người dân ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách”.

Chị Thiều Thị Kim Triều- Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Phước Long cho biết: Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nói chung và huyện Phước Long nói riêng đã xuất hiện nhiều trường hợp dương tính trong cộng đồng. Những ngày qua, Bạc Liêu đã áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Để giúp chị em trong lúc khó khăn do thực hiện giãn cách hội, hạn chế tình trạng người dân ra đường, góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh này, Hội LHPN thị trấn Phước Long đã thành lập “ Tổ phụ nữ đi chợ hộ”.

“Hội LHPN thị trấn Phước Long đã xin ý kiến thường trực Đảng ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành lập cái mô hình Tổ phụ nữ đi chơ hộ với mục mục đích là hỗ trợ, giúp đỡ người dân mua sắm những đồ dùng cần thiết, thiết yếu như là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để dùng trong gia đình trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nhằm giúp cho việc giãn cách xã hội được thực hiện hiệu quả hơn, kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại các điểm chợ trên địa bàn ”- Chị Triều nói.

"Tổ phụ nữ đi chợ hộ" của Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Phước Long có 12 thành viên gồm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn và Chi hội trưởng phụ nữ các ấp. Các thành viên của tổ được phát thẻ đi chợ của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị trấn. Hàng ngày, các thành viên này nhận đơn đặt hàng của các hộ dân trên địa bàn mình phụ trách 2 buổi, gồm: sáng từ 8 - 11 giờ và chiều từ 14 - 17 giờ.

Các hộ dân có nhu cầu mua sắm các đồ dùng thiết yếu, lương thực, thực phẩm chỉ cần điện thoại hoặc nhắn tin cho các thành viên của tổ để nhờ mua hộ. Sau khi mua, các thành viên của tổ sẽ mang hàng đến tận nhà giao cho người dân.

Chị Nguyễn Kim Ngân- người dân ấp Phước Hòa Tiền, thị trấn Phước Long bộc bạch: Vợ chồng chị có chiếc ghe chở cây giống bán cho người dân khắp nơi trong tỉnh. Từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện vợ chồng chị nghỉ buôn bán chỉ ở nhà chăm sóc 3 con nhỏ, đứa lớn nhất mới 8 tuổi. Do thực hiện giãn cách xã hội, mặt khác sợ ảnh hưởng sức khỏe của con nhỏ nên vợ chồng chị hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết. Những ngày qua, nhờ "Tổ phụ nữ đi chợ hộ" nên cả gia đình chị có điều kiện ở suốt trong nhà không đi ra ngoài.

“Tôi rất cảm động trước việc làm của Hội phụ nữ thị trấn đã giúp cho chị em chúng tôi đi chợ mua những đồ dùng thiết yếu. Tôi hứa sẽ quyết tâm cùng Hội phụ nữ thị trấn thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các qui định về việc phòng chống dịch Covid, đặc biệt là sẽ hạn chế đi ra đường khi không thật sự cần thiết”- chị Ngân nói.

Theo bà Trương Hồng Trang- Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêu: "Tổ phụ nữ đi chợ hộ" bước đầu đã tạo được hiệu ứng tốt bởi không chỉ giúp đỡ những gia đình khó khăn, neo đơn ấm lòng giữa lúc dịch bệnh, mà qua đó các thành viên trong tổ còn có điều kiện gặp gỡ, nhắc nhở, động viên để người dân thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chính vì vậy, trong thời gian tới Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêu tiếp tục nhân rộng mô hình này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tính phương án mỗi hộ dân đi chợ 10 lần/tháng
Đà Nẵng tính phương án mỗi hộ dân đi chợ 10 lần/tháng

Sở Công Thương Đà Nẵng đề xuất lãnh đạo thành phố quy định số ngày mỗi hộ được đi chợ hàng tháng, để hạn chế người ra đường trong dịch Covid-19.

Đà Nẵng tính phương án mỗi hộ dân đi chợ 10 lần/tháng

Đà Nẵng tính phương án mỗi hộ dân đi chợ 10 lần/tháng

Sở Công Thương Đà Nẵng đề xuất lãnh đạo thành phố quy định số ngày mỗi hộ được đi chợ hàng tháng, để hạn chế người ra đường trong dịch Covid-19.

TP.HCM phát phiếu đi chợ trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16
TP.HCM phát phiếu đi chợ trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

VOV.VN - Phát phiếu đi chợ theo từng hộ gia đình; mua sắm cách nhật 2-3 ngày tuỳ điều kiện của địa phương để giảm mật độ người dân tập trung vào mua sắm hàng hàng hoá tức thời.

TP.HCM phát phiếu đi chợ trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

TP.HCM phát phiếu đi chợ trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

VOV.VN - Phát phiếu đi chợ theo từng hộ gia đình; mua sắm cách nhật 2-3 ngày tuỳ điều kiện của địa phương để giảm mật độ người dân tập trung vào mua sắm hàng hàng hoá tức thời.